Đìu hiu chợ hoa Tết, tiểu thương Yên Bái "bao nhiêu cũng bán"

Văn Đức |

Còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, nhưng chợ hoa Tết tại thành phố Yên Bái vẫn đìu hiu, vắng vẻ.

Dù đang là thời điểm “nóng” nhất trong năm để bán hoa Tết, nhưng nhiều tiểu thương Tết Yên Bái vẫn thấp thỏm, lo âu vì thị trường hoa Tết ế ẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trái ngược với cảnh chợ hoa Tết mọi năm, lượng người đến xem và mua hoa, đào, quất ít hơn hẳn, giá cả các mặt hàng tại chợ năm nay cũng giảm từ 20 đến 30% so với các năm trước.

Người dân đi chợ hoa tết mua sắm giảm hẳn
Người dân đi chợ hoa Tết mua sắm giảm hẳn

Anh Lê Quang Thắng, chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh ở thành phố Yên Bái cho biết: “Năm nay kinh tế của người dân khó khăn hơn nên sức mua giảm mạnh. Mọi năm tầm này người dân đang đổ xô đi mua sắm Tết nhưng năm nay thì thưa thớt".

Giá các mặt hàng hoa, đào, quất năm nay cũng giảm nhiều so với các năm. Tầm này năm ngoái những cây đào, quất thế đẹp giá đều trên trời. Nhưng dạo quanh các cửa hàng hoa Tết trên địa bàn rất ít các mặt hàng này.

Giá hoa đào năm nay rẻ hơn mọi năm
Giá hoa đào năm nay rẻ hơn mọi năm

Thay vào đó, do lo ngại ảnh hưởng COVID-19 nên các tiểu thương Yên Bái chủ động nhập những mặt hàng bình dân có giá thấp hơn, những lô hàng nhập cũng chủ yếu là trên địa bàn tỉnh cung cấp chứ không nhập ngoài nhiều như mọi năm.

“Tôi bán hàng sớm nhất chợ nhưng cũng không dám nhập nhiều, năm nay chỉ nhập hơn 500 gốc đào, quất bán gần hết rồi nhưng không dám nhập nữa vì người dân năm nay mua ít nên về nghỉ sớm chứ nhập thêm sợ ế.

Các mặt hàng năm nay cũng bán giá rẻ chứ không “thách” giá. Chưa năm nào chúng tôi bán đào rừng Mù Cang Chải, đào Văn Chấn, đào Minh Bảo mà dưới 1 triệu đồng Cả. Mỗi cành đào cao hơn 1m như thế này, mọi năm tôi bán 700.000-1 triệu đồng, nhưng năm nay, cũng chỉ dám báo khách 400.000-600.000 đồng", Chị Lan Anh, bán hoa ở chợ hoa Tết tâm sự.

Chậu quất cảnh này cũng chỉ có giá 1.000.000 đồng
Chậu quất cảnh này cũng chỉ có giá 1.000.000 đồng

Những cửa hàng bán hoa trên đường cũng nhanh chóng “xả hàng” khi thấp thỏm lo ế. Mỗi chậu hoa cúc họa mi bình thường 400.000-500.000 đồng, giờ chỉ bán 150.000-200.000 đồng. Những chậu quất cảnh cỡ nhỏ vốn rất đắt khách giờ cũng giảm giá còn 100.000-300.000 đồng/chậu từ mức giá cũ 500.000 đồng/chậu. Những loại hoa khác giá cũng giảm mạnh.

Dịch COVID-19 khiến sức mua của thị trường với các loại hoa, cây cảnh giảm đáng kể và các nhà vườn thận trọng trong nhập hoa, không dám “chi lớn” như mọi năm, do đó thị trường hoa, cây cảnh tết Yên Bái có thể nhận định rằng không nhộn nhịp như mọi năm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chợ hoa Tết đìu hiu vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xuất hiện trở lại vào dịp Tết nên hoạt động buôn bán tại các chợ hoa trên địa bàn TPHCM có phần thưa thớt khách hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chợ hoa Tết Hàng Lược năm 2021 có gì?

Khánh An |

Chỉ họp duy nhất một lần trong năm, chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM: Chợ hoa Tết đìu hiu vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xuất hiện trở lại vào dịp Tết nên hoạt động buôn bán tại các chợ hoa trên địa bàn TPHCM có phần thưa thớt khách hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chợ hoa Tết Hàng Lược năm 2021 có gì?

Khánh An |

Chỉ họp duy nhất một lần trong năm, chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.