Điều tra chống bán phá giá thép cán nguội hợp kim và không hợp kim

Vũ Long |

Malaysia vừa khởi xướng rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, Malaysia vừa khởi xướng rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim nhập khẩu từ 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị, các bên liên quan có thể hồ sơ yêu cầu tham gia cuộc điều tra thời hạn trước ngày 27.4.2021. Theo quy định, thời hạn để các bên quan tâm gửi yêu cầu tham gia cuộc điều tra này, nhận bản câu hỏi điều tra là trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) ban hành thông báo; thời hạn nộp bản trả lời bản câu hỏi điều tra và nộp quan điểm, lập luận bằng văn bản về cuộc điều tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày MITI ban hành thông báo, tức là trước ngày 11.5.2021.

MITI cũng khuyến nghị các bên liên quan gửi bản trình bày quan điểm, lập luận bằng văn bản về vụ việc tới MITI, bằng cách trả lời bản câu hỏi điều tra hoặc cung cấp các bằng chứng liên quan tới vụ việc, theo thời hạn nêu trên.

Được biết, ngày 12.4.2021, Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia đã ra thông báo khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá áp dụng với sản phẩm thép cuộn cán nguội (cold rolled coils of iron or non-alloy steel) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Bên yêu cầu rà soát là Mycron Steel SRC Sdn. Bhd; hàng hóa bị rà soát là thép cuộn cán nguội, hợp kim và không hợp kim, có độ dày từ 0,2mm tới 2,6mm, chiều rộng từ 700mm tới 1.300mm, được phân loại theo mã HS và AHTN: 7209.15.00.00, 7209.16.10.00, 7209.17.10.00, 7209.17.10.90, 7209.17.90.00, 7209.18.99.00, 7225.50.10.00; 7225.50.90.00.

Sau khi ra thông báo, MITI sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các bên liên quan. Trong trường hợp không nhận được thông tin từ MITI, các bên liên quan có thể liên hệ với MITI bằng văn bản, bằng fax hoặc email để tìm hiểu thông tin, nhận bản câu hỏi điều tra.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị phiên tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá đường

Vũ Long |

Tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan ngày 12.5.

Chống bán phá giá đối với thép mạ từ Trung Quốc, Hàn Quốc vào Việt Nam

Vũ Long |

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

"Vua tôm" Minh Phú được bỏ áp thuế chống bán phá giá: Bộ Công Thương nói gì

Cường Ngô |

Liên quan việc Hoa Kỳ thông báo không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Bộ Công Thương cho biết, đây là quyết định khách quan, công bằng, cân nhắc đầy đủ các thông tin, nỗ lực của Công ty Minh Phú và các bên liên quan trong quá trình xử lý vụ việc.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Chuẩn bị phiên tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá đường

Vũ Long |

Tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan ngày 12.5.

Chống bán phá giá đối với thép mạ từ Trung Quốc, Hàn Quốc vào Việt Nam

Vũ Long |

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

"Vua tôm" Minh Phú được bỏ áp thuế chống bán phá giá: Bộ Công Thương nói gì

Cường Ngô |

Liên quan việc Hoa Kỳ thông báo không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Bộ Công Thương cho biết, đây là quyết định khách quan, công bằng, cân nhắc đầy đủ các thông tin, nỗ lực của Công ty Minh Phú và các bên liên quan trong quá trình xử lý vụ việc.