Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019

L.V |

Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 (Industry 4.0 Summit 2019) sẽ được tổ chức từ ngày 2-3.10 tại Hà Nội.

Industry 4.0 Summit 2019 nhằm đánh giá tình hình tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) của nước ta trong thời gian qua, đồng thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia CMCN 4.0 trong thời gian tới. Sự kiện còn tạo cơ hội cho trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai có hiệu quả cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Ngoài ra, Industry 4.0 Summit 2019 được tổ chức nhằm mục đích triển lãm, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như Kết nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực của CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp và đại diện của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều diễn đàn sẽ được tổ chức, bao gồm 1 phiên Diễn đàn cấp cao do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì với quy mô khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế;

5 hội thảo chuyên đề; 1 triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế;

1 phiên kết nối đầu tư kinh doanh. Dự kiến sẽ có trên 4.000 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế mở - ngành nghề nào sẽ lên ngôi?

Nhóm PV |

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cuộc CMCN 4.0 sẽ loại bỏ lao động một số ngành như dệt may, da giày…, những ngành sử dụng quá nhiều lao động phổ thông. Hàng loạt công nhân sẽ có nguy cơ mất việc làm. Một số ngành sẽ là ngành hot như: Công nghệ thông tin – ngành cốt lõi của CMCN 4.0, có khả năng miễn dịch với khủng hoảng kinh tế; công nghệ kỹ thuật điện; robot và trí tuệ nhân tạo – tâm điểm của CMCN 4.0.

Thủ tướng: Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối phó biến đổi khí hậu

M.Q |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu.

Thách thức của Công đoàn trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), người lao động cần phải làm gì và các cấp CĐ cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào? PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của các cán bộ CĐ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế mở - ngành nghề nào sẽ lên ngôi?

Nhóm PV |

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cuộc CMCN 4.0 sẽ loại bỏ lao động một số ngành như dệt may, da giày…, những ngành sử dụng quá nhiều lao động phổ thông. Hàng loạt công nhân sẽ có nguy cơ mất việc làm. Một số ngành sẽ là ngành hot như: Công nghệ thông tin – ngành cốt lõi của CMCN 4.0, có khả năng miễn dịch với khủng hoảng kinh tế; công nghệ kỹ thuật điện; robot và trí tuệ nhân tạo – tâm điểm của CMCN 4.0.

Thủ tướng: Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối phó biến đổi khí hậu

M.Q |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thành tựu giúp con người chinh phục và làm chủ thiên nhiên nên tận dụng điều này để ứng phó biến đổi khí hậu.

Thách thức của Công đoàn trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), người lao động cần phải làm gì và các cấp CĐ cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào? PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của các cán bộ CĐ.