Điểm sáng ngành điện trong khó khăn dịch bệnh COVID - 19

Thành Vân |

Ngành điện vốn đang đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy  nhiên, vẫn có những điểm sáng, được kỳ vọng sẽ là động lực góp phần thúc đẩy toàn ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại Hội nghị đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 và giải pháp đảm  bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước với 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc diễn ra hồi cuối tháng 2.2020, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định nếu tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ khiến tiến độ một số dự án nguồn và lưới điện của EVN và các nhà đầu tư bên ngoài.

Tới lúc này, do thực hiện yêu cầu “giãn cách xã hội” và khó khăn chung của cả nền kinh tế, EVN đã đề xuất miễn, giảm giá điện nhằm hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Mới đây, Bộ Công Thương cũng đề xuất Chính phủ chấp thuận giảm giá điện cho sản xuất kinh doanh trong 3 tháng và giảm giá 10% đối với các khách hàng sinh hoạt tiêu dùng điện theo bậc thang từ bậc 1 đến bậc 4.

Trong khi ngành điện đang đứng trước nhiều khó khăn, chi phí đầu vào có thể còn tăng thêm bởi nguồn thủy điện thiếu hụt nước nghiêm trọng thì tín hiệu đáng mừng là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  - CTCP ( PV Power) vẫn luôn đảm bảo là một trong những đơn vị cung cấp điện hàng đầu cả nước.

Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 1&2. Ảnh: ĐLDK
Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 1&2. Ảnh: ĐLDK

Sau gần 13 năm xây dựng và phát triển, tới ngày 6.4.2020, PV Power sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 200 tỉ kWh điện. Nguồn cung cấp của PV Power đến từ cả nhiệt điện và thủy điện, để đạt được cột mốc 200 tỉ kWh, PV Power đang phải vận hành 7 nhà máy điện, trải dài trên mọi miền tổ quốc, đa dạng về loại hình (điện than, điện khí, thủy điện) với tổng công suất 4.205 MW.

Tính trung bình, mỗi năm PV Power cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 21 tỉ kWh để cùng góp sức với EVN đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 đang gây bất ổn cho đời sống sản xuất kinh doanh của mọi ngành.

Đại diện của PV Power cho biết, PV Power luôn đảm bảo các nhà máy điện vận hành an toàn, đạt độ khả dụng cao. Song song với đó là chế độ bảo dưỡng định kỳ, đào tạo nhân lực cũng được thực hiện thường xuyên để hệ thống vận hành liên tục không bị gián đoạn. 

Nhất là trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam có những biến động cùng với nhu cầu điện năng tăng cao, việc PV Power chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vừa là thách thức nhưng cũng là liều thuốc kích thích năng động, sáng tạo để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Bằng chứng là mã cổ phiếu POW của PV Power luôn được các công ty  tư vấn chứng khoán, tư vấn đầu tư tài chính đánh giá tốt và liên tục dẫn đầu về thanh khoản.

Việc PV Power đạt sản lượng 200 tỉ kWh không chỉ là cột mốc của riêng đơn vị. Trong bối cảnh hiện tại, con số ấy còn là động lực cho cả ngành điện tiếp tục nỗ lực vượt khó, tiếp tục phát huy vai trò trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền công nghiệp điện Việt Nam phát triển.

Thành Vân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 700 CNVCLĐ làm tập trung để bảo đảm đủ điện chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Để bảo đảm nguồn điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã bố trí hơn 700 CNVCLĐ (khoảng 10% nhân lực) làm việc tập trung, không đi khỏi nơi làm việc để đảm bảo đủ điện chống dịch

Nóng nhất 24h: Đề xuất giảm 10% giá điện trong vòng 3 tháng

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bệnh viện Hữu Nghị đóng cửa nhà ăn, cách ly 15 nhân viên công ty Trường Sinh; Đề xuất giảm 10% giá điện trong vòng 3 tháng... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Cường ngô |

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên làm việc ở nhà, điều này làm phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng "trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 700 CNVCLĐ làm tập trung để bảo đảm đủ điện chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Để bảo đảm nguồn điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã bố trí hơn 700 CNVCLĐ (khoảng 10% nhân lực) làm việc tập trung, không đi khỏi nơi làm việc để đảm bảo đủ điện chống dịch

Nóng nhất 24h: Đề xuất giảm 10% giá điện trong vòng 3 tháng

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bệnh viện Hữu Nghị đóng cửa nhà ăn, cách ly 15 nhân viên công ty Trường Sinh; Đề xuất giảm 10% giá điện trong vòng 3 tháng... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Cường ngô |

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên làm việc ở nhà, điều này làm phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng "trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".