“Điểm danh” những doanh nghiệp trúng tờ khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Qua theo dõi, thống kê của Tổng cục Hải quan trong thời gian từ 24 giờ ngày 11.4 đến ngày 12.4 đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại 13 chi cục hải quan với tổng số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu hơn 399.000 tấn. Vậy đó là những doanh nghiệp nào?

Theo tìm hiểu, số doanh nghiệp đã đăng ký mở tờ khai hải quan thành công để xuất khẩu gạo trong tháng 4 có nhiều tên tuổi lớn trong giới xuất khẩu gạo. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký “trúng” số lượng lớn nhất là Công ty CP Tập đoàn Intimex với trên 96.200 tấn.

Top 5 doanh nghiệp đăng ký thành công số lượng lớn còn có Tổng Cty Lương thực miền Nam (Vinafood2) là 38.350 tấn, Cty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang gần 35.700 tấn, Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Tín gần 25.400 tấn, Cty CP Thương mại Kiên Giang trên 24.400 tấn…

Ngoài ra, một loạt các doanh nghiệp tên tuổi khác như: Cty CP Quốc Tế Gia, Cty CP TNHH Tân Thạnh An, Cty TNHH MTV XNK Lương thực Ngọc Lợi, Cty CP Hiệp lợi, Cty TNHH Phát tài, Ct CP Lương thực Bình Định, Cty CP Mỹ Trường… đều có số lượng đăng ký từ 11.000-17.000 nghìn tấn…

Nhóm 5 doanh nghiệp đăng ký thành công nhưng số lượng ít nhất là Cty TNHH Thương mại Chiến Thắng, Cty TNHH Hiệp Tài, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời, Cty TNHH Phước Thành II.

Trong khi một số doanh nghiệp đã đăng ký mở tờ khai hải quan thành công thì cũng có nhiều doanh nghiệp khác tiếp tục tồn đọng, ùn ứ ở cảng, phát sinh hàng loạt chi phí.

Ngày 14.4, trả lời PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn – Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, việc các doanh nghiệp đăng ký là khách quan, không có sự can thiệp của cán bộ hải quan. Khi nào hết hạn nghạch thì sẽ dừng lại.

Về vấn đề hệ thống đăng ký tờ khai hải quan mở lúc nửa đêm khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo trở tay không kịp, thậm chí bức xúc, theo ông Cẩn tất cả các mặt hàng nói chung về xuất nhập khẩu là làm trên hệ thống 24/7, chứ không phải riêng gạo. "Làm cả ngày lẫn đêm, làm cả ngày nghỉ, khai mọi lúc mọi nơi. Riêng mặt hàng gạo vẫn mở như vậy, trừ khi có lệnh tạm dừng thì mới khóa lại", ông Cẩn nói.

Cũng theo vị này, theo luật Hải quan thì tờ khai chỉ có hiệu lực trong vòng 15 ngày. Trước đây, một số doanh nghiệp đã bị tạm dừng theo lệnh của Thủ tướng. Nếu giờ tờ khai đó hết hạn thì phải mở tờ khai mới.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói về việc đến nay mới mua được 7.700 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải mua đủ số lượng 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo ông Đỗ Việt Đức – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì đơn vị này mới mua được 7.700 tấn (4%).

Tổng cục Hải quan lên tiếng về việc xuất khẩu 400.000 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng tiếp nhận thông tin đăng ký tờ khai hải quan nếu số lượng đăng ký chạm mốc hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4 (là 400.000 tấn).

Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu được gạo vì hạn ngạch 400.000 tấn vừa "mở" đã hết

CAO NGUYÊN |

Chỉ sau vài ngày mở cửa khai báo hải quan, hạn ngạch 400.000 tấn gạo xuất khẩu đã báo đủ. Một số doanh nghiệp đã may mắn xuất được hàng nhưng phần lớn các doanh nghiệp khác tiếp tục tồn đọng, ùn ứ ở cảng, phát sinh hàng loạt chi phí.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói về việc đến nay mới mua được 7.700 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải mua đủ số lượng 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo ông Đỗ Việt Đức – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì đơn vị này mới mua được 7.700 tấn (4%).

Tổng cục Hải quan lên tiếng về việc xuất khẩu 400.000 tấn gạo

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng tiếp nhận thông tin đăng ký tờ khai hải quan nếu số lượng đăng ký chạm mốc hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4 (là 400.000 tấn).

Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu được gạo vì hạn ngạch 400.000 tấn vừa "mở" đã hết

CAO NGUYÊN |

Chỉ sau vài ngày mở cửa khai báo hải quan, hạn ngạch 400.000 tấn gạo xuất khẩu đã báo đủ. Một số doanh nghiệp đã may mắn xuất được hàng nhưng phần lớn các doanh nghiệp khác tiếp tục tồn đọng, ùn ứ ở cảng, phát sinh hàng loạt chi phí.