Dịch bệnh COVID-19 đang thanh lọc những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu, thanh lọc khỏi thị trường những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ, ít vốn không đủ sức chống chịu

Sau gần 3 năm hoạt động, doanh nghiệp sản xuất giấy in nhiệt (loại giấy chuyên dùng trong các nhà hàng, khách sạn, siêu thị… để in hóa đơn thanh toán) của CEO Vũ Tuấn đang bắt đầu thu lãi thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ở năm đầu tiên của dịch bệnh, doanh nghiệp phải cắt giảm khoảng 20% nhân sự, hoạt động cầm chừng để cầm cự.

Thế nhưng, đợt dịch thứ 2, cắt giảm thêm 40%, tổng cả 2 đợt cắt giảm là 60% nhân sự phải rời công ty, thế nhưng, dù thắt chặt mọi chi phí, tinh giản bộ máy đến tối đa, con số hàng tuần báo về vẫn là thua lỗ.

“Đến làn sóng dịch thứ 2 thì chúng tôi “gục” hẳn, hàng sản xuất ra không bán được vì hệ thống nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Giá nguyên liệu sản xuất nhập vào thì cao. Hàng tồn nằm trong kho, không đủ chi phí trả lương nhân viên, chúng tôi gắng gượng thêm vài tháng rồi đóng cửa” – ông Vũ Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giấy in nhiệt Athena Việt Nam, chia sẻ.

Cũng chung tâm trạng đó, ông Nguyễn Quân – Giám đốc Công ty TNHH du lịch Gala cũng cho biết: Doanh nghiệp của tôi đã phải đóng cửa bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch gần như tê liệt hẳn.

Không riêng gì các doanh nghiệp trong mảng du lịch, lữ hành, dịch vụ, nhiều doanh nghiệp thuộc ngành chế biến chế tạo – nhóm ngành vốn đang được coi là “động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế” cũng phải ngậm ngùi đóng cửa. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo trong việc duy trì, ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên số lượng doanh nghiệp chế biến, chế tạo rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp chế biến, chế tạo tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 4.225 doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020; doanh nghiệp chế biến, chế tạo hoàn tất thủ tục giải thể là 1.138 doanh nghiệp, tăng 29,8%.

Cần tiếp sức cho các doanh nghiệp non trẻ

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, so sánh số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo cho thấy sự thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra, phần lớn các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn nhỏ, non trẻ và năng lực quản trị còn non yếu.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đang hoạt động hết sức khó khăn. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với hơn 10.000 doanh nghiệp trên cả nước mới đây cho thấy, đại dịch COVID-19 đã tác động rất tiêu cực đến các doanh nghiệp, trên 87% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực, chỉ 11% doanh nghiệp không bị ảnh hưởng gì và chỉ gần 2% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết vẫn kinh doanh tốt.

Tại Hà Nội, khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cho thấy, trong số 1.500 doanh nghiệp thành viên, hiện nay có 57% doanh nghiệp đang hoạt động rất cầm chừng, 38% doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, có 2,6% doanh nghiệp đang tạm ngưng hoạt động hoặc chờ giải thể, chỉ có 1,4% các doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt.

Để nắm bắt nhu cầu, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp sát thực tế, hiệu quả để các doanh nghiệp vượt qua đại dịch, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đề nghị thành phố và các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức trực tuyến đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hàng quý, hàng tháng.

Ông Tô Hoài Nam – Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu giảm chi phí, giảm thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch để doanh nghiệp tập trung hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp phát triển trong giai đoạn khó khăn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

1 doanh nghiệp ở Long An bán gạo cho dân với giá rẻ hơn khi chưa giãn cách

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Long An, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất khẩu gạo đã cam kết đáp ứng đủ gạo cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với giá bình ổn, thậm chí còn thấp hơn giá ngày thường.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp chuẩn bị phương tiện để đưa đón công nhân đi làm và tan ca

HOÀNG HẢI |

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong trường hợp thiếu thốn điều kiện để tổ chức ăn, ở, làm việc tại chỗ, doanh nghiệp chuẩn bị phương tiện ô tô để đưa đón công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc và trở về nhà sau khi tan ca.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

1 doanh nghiệp ở Long An bán gạo cho dân với giá rẻ hơn khi chưa giãn cách

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Long An, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất khẩu gạo đã cam kết đáp ứng đủ gạo cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với giá bình ổn, thậm chí còn thấp hơn giá ngày thường.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp chuẩn bị phương tiện để đưa đón công nhân đi làm và tan ca

HOÀNG HẢI |

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong trường hợp thiếu thốn điều kiện để tổ chức ăn, ở, làm việc tại chỗ, doanh nghiệp chuẩn bị phương tiện ô tô để đưa đón công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc và trở về nhà sau khi tan ca.