Đề xuất gói hỗ trợ gần 27.600 tỉ đồng: Ai cần được hỗ trợ đầu tiên?

Anh Tuấn |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó có gói hỗ trợ được đề xuất lên tới 27.600 tỉ đồng.

Có hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Bộ LĐTBXH, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lao động của cả nước có sự biến động mạnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý I/2021, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên.

Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ có 7 nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể: Chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

Đồng thời, Bộ LĐTBXH cũng đề xuất 2 nhóm chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chính sách cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ trong doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ cho vay trả lương cho NLĐ trong doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động.

Tổng hợp chung kinh phí đề xuất 9 nhóm hỗ trợ nêu trên là gần 27.600 tỉ đồng.

DN vừa và nhỏ cần được hỗ trợ để “chống chọi” với COVID-19. Ảnh: Vinatex
Ddoanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hưởng gói hỗ trợ để “chống chọi” với COVID-19. Ảnh: Vinatex

Theo một số doanh nghiệp, với chính sách được đề xuất nêu trên vẫn nhìn thấy nhiều bất cập xảy ra tương tự lần hỗ trợ đầu tiên và có thể dẫn đến tình trạng hỗ trợ nhưng không nhận thấy sự hỗ trợ.

Việc Bộ LĐTBXH chọn các nhóm chính sách hỗ trợ thuộc 7 nhóm trên không có nội dung nào có tác động tích cực, nhanh chóng và phù hợp ngay nhất thời đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Song Song Ngọc - CEO E-Solution Media - cho biết, về cơ bản, doanh nghiệp SMEs là đối tượng cần được bảo vệ đầu tiên và cần được hỗ trợ nhiều nhất, bởi họ không đủ dòng tiền để chống chọi, đối phó với tình trạng dịch COVID-19 kéo dài, đồng thời dẫn đến khả năng bảo vệ người lao động của họ cũng kém đi và mất khả năng xử lý vấn đề với người lao động.

“Bộ phận doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam chiếm đến 90%, họ nắm số lượng lao động tương đối nhiều, việc không có chính sách phù hợp sẽ ảnh hưởng lan rộng và phá sản nhiều DN có cùng một môi trường kinh doanh, có mối quan hệ cộng sinh.

Nhìn về bản chất và hiện tượng như trên, để bảo vệ được người lao động - cần phải có biện pháp giúp đỡ SMEs, đó mới là cốt lõi của vấn đề bảo vệ người lao động thiết thực”, ông Ngọc cho biết.

Cần sự phối hợp của nhiều bộ ngành

Theo đại diện một doanh nghiệp khác (xin được giấu tên), để giải quyết được tình trạng này thì sự nỗ lực của Bộ LĐTBXH là đáng ghi nhận, với những cơ chế, chính sách trong quyền kiểm soát của Bộ, Bộ đã đưa ra các tình huống giải quyết nhanh.

Tuy vậy, vẫn nhận định rằng đây là vấn đề liên ngành, cần sự hỗ trợ từ phía các bộ ngành khác, ví dụ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông… Vì vậy cần có những giải pháp căn cơ.

Theo đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần đưa ra giải pháp giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 nhanh chóng, từ đó có thể giúp doanh nghiệp xử lý được dòng tiền ngắn hạn, cơ cấu dòng tiền trung hạn, để có giải pháp tính toán lâu dài. Đây là việc quan trọng, có ý nghĩa thiết thực lúc này.

Dòng tiền nên tập trung đẩy mạnh vào đầu tư công, tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người lao động, thay vì chọn phương án trợ cấp hay xử lý bằng các hình thức bảo hiểm - bởi vì biện pháp này chưa thiết thực và khả quan.

Các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư ở trung ương, địa phương nên có giải pháp kết nối, tạo cộng đồng hệ sinh thái một cách chủ động để các doanh nghiệp có điều kiện cộng sinh, hợp tác nhanh để xoay xở trong tình hình hiện nay.

"Nhìn chung, có thể thấy dòng tiền được chính sách đề xuất là nhiều, tuy nhiên phân bổ chưa thực sự đúng mức với thực tiễn và tình trạng của doanh nghiệp.

Tôi cho rằng mọi sự nỗ lực lúc này là nỗ lực chung, cả các bộ ngành, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân nên cùng nhau đóng góp ý kiến, tiền bạc và của cải giúp Việt Nam chúng ta vượt qua giai đoạn này" - đại diện doanh nghiệp này cho hay.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Các gói hỗ trợ phải tính đến tác động cộng hưởng, đa chiều

Cao Nguyên |

Tưởng chừng khó khăn phần nào đã được giảm thì bất ngờ làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 lại ập đến khiến cuộc sống của người dân phần nào thay đổi, doanh nghiệp khó lại càng thêm khó. Dù Chính phủ đã và đang có những gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các gói hỗ trợ phải tính đến bản chất, tác động cộng hưởng, đa chiều.

Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

HÀ ANH CHIẾN |

Để chia sẻ khó khăn với công nhân nữ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Không nên chậm trễ gói hỗ trợ 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Quỳnh Chi |

Trao đổi với PV Lao Động xung quanh Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19 (Dự thảo) của Bộ LĐTBXH, nhiều chuyên gia, đại diện DN cho rằng, thời điểm này cơ quan chức năng vẫn tập hợp ý kiến để tính toán hỗ trợ là trễ!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các gói hỗ trợ phải tính đến tác động cộng hưởng, đa chiều

Cao Nguyên |

Tưởng chừng khó khăn phần nào đã được giảm thì bất ngờ làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 lại ập đến khiến cuộc sống của người dân phần nào thay đổi, doanh nghiệp khó lại càng thêm khó. Dù Chính phủ đã và đang có những gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các gói hỗ trợ phải tính đến bản chất, tác động cộng hưởng, đa chiều.

Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

HÀ ANH CHIẾN |

Để chia sẻ khó khăn với công nhân nữ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Không nên chậm trễ gói hỗ trợ 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Quỳnh Chi |

Trao đổi với PV Lao Động xung quanh Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19 (Dự thảo) của Bộ LĐTBXH, nhiều chuyên gia, đại diện DN cho rằng, thời điểm này cơ quan chức năng vẫn tập hợp ý kiến để tính toán hỗ trợ là trễ!