Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

ĐÌNH TRƯỜNG |

Nhằm hỗ trợ ngành hàng không phục hồi, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đề xuất quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là khoản thu khi sử dụng nhiên liệu bay. Tuy nhiên, thời gian qua, do thực hiện giãn cách xã hội nên ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng phải hạn chế hoạt động, thậm chí có thời điểm ngành hàng không gần như đóng băng. Do đó, chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường từ 1.8.2020 đến hết ngày 31.12.2021 chưa thể phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp.

Vì vậy, để phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022.

Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam, dự kiến năm 2021, số chuyến bay sẽ tiếp tục giảm và lỗ năm 2021 sẽ lớn hơn khoản lỗ 16 nghìn tỉ đồng của năm 2020. Trong khi nguồn thu giảm mạnh thì mỗi tháng các hãng hàng không vẫn phải chi để trả tiền thuê máy bay, trả vay ngân hàng, trả cho các đối tác cung cấp đầu vào, duy tư bảo dưỡng, trả lương nhân viên... dẫn đến dòng tiền hoạt động của các hãng bị thiếu hụt.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với quy định hiện hành.

Đánh giá tác động của đề xuất này, Bộ Tài chính cho hay, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường nên chi phí thuế sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.

Với việc tiếp tục áp dụng giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, góp phần giảm chi phí nguyên liệu đầu vào của ngành hàng không.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm doanh nghiệp được miễn, giảm thuế đến 50%

Hải Nguyễn |

Từ đầu năm 2022, doanh nghiệp có ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể được miễn, giảm thuế lên đến 50%.

Vì sao phải áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời với sorbitol nhập khẩu?

Vũ Long |

Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sorbitol nhập khẩu vào Việt Nam từ một số nước.

Đề xuất gia hạn 4.400 tỉ đồng tiền thuế với ô tô lắp ráp trong nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 19.11, Tổng cục Thuế đã cho biết thông tin về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhóm doanh nghiệp được miễn, giảm thuế đến 50%

Hải Nguyễn |

Từ đầu năm 2022, doanh nghiệp có ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể được miễn, giảm thuế lên đến 50%.

Vì sao phải áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời với sorbitol nhập khẩu?

Vũ Long |

Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sorbitol nhập khẩu vào Việt Nam từ một số nước.

Đề xuất gia hạn 4.400 tỉ đồng tiền thuế với ô tô lắp ráp trong nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 19.11, Tổng cục Thuế đã cho biết thông tin về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.