Đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu 1 tháng 3 lần

Anh Tuấn |

Dự thảo Nghị định 83 sửa đổi về kinh doanh xăng dầu mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Rút ngắn khoảng cách thời gian điều hành

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã đưa ra 2 phương án thời gian điều hành giá xăng dầu.

Phương án 1: Thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ vào ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hằng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ.

Trường hợp giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng cao bất thường so với giá cơ sở kỳ liền kề trước đó có thể ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đề xuất hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Petrolimex
Bộ Công Thương đề xuất hai phương án điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Petrolimex

Phương án 2: Thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là 15 ngày như hiện hành. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

Nói về việc rút ngắn thời gian giữa các kỳ điều hành giá xăng dầu, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho hay, đây là điều cần thiết trong bối cảnh giá xăng dầu biến động từng giờ. Bởi, việc điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần như hiện nay còn nhiều bất cập, không sát với diễn biến của thị trường.

"Biến động giá xăng dầu trên thế giới có thể tăng giảm liên tục nhưng điều hành trong nước chưa theo sát do chưa đến kỳ, phải chờ đợi 15 ngày theo quy định, hoặc tính trung bình giá xăng dầu trong 15 ngày lại không tăng/giảm theo giá thế giới tại ngày điều chỉnh", ông Doanh nói.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nêu quan điểm phù hợp nhất là điều chỉnh hàng ngày khi có biến động giá. Còn khi thị trường xăng dầu đã cạnh tranh thực sự, không còn doanh nghiệp nào giữ vị trí thống lĩnh thị trường, giá hoàn toàn do thị trường quyết định.

"Theo tôi, nên sửa lại theo hướng càng ngắn ngày càng tốt, đảm bảo sát giá thế giới”, ông Long cho hay.

Đề xuất thay cách tính giá cơ sở với xăng dầu

Cũng theo dự thảo này, công thức tính giá cơ sở xăng dầu có sự thay đổi. Theo đó, giá cơ sở xăng dầu gồm cả giá nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Cụ thể, công thức tính giá cơ sở theo đề xuất sẽ bao gồm: Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu X tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng + Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với X tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước.

Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu bao gồm các yếu tố và được xác định bằng giá xăng dầu thế giới + chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam + Chi phí kinh doanh định mức + Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu + Lợi nhuận định mức + Các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, dự thảo đưa ra 2 phương án.

Phương án 1: Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước bao gồm các yếu tố và được xác định bằng giá xăng dầu thế giới cộng + hoặc trừ - Premium (nếu có) + Chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) + Chi phí kinh doanh định mức + Mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu + Lợi nhuận định mức + Các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án 2: Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước là giá bán xăng dầu bình quân của các nhà máy lọc dầu cộng các loại thuế, phí, lợi nhuận định mức, mức trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định.

Cơ quan soạn thảo nghiêng về phương án 1 do sẽ thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành giá, khi ngoài biến số đầu vào là giá thế giới, các chi phí định mức khác đều có thể kiểm soát.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắt đại gia nổi tiếng trong giới xăng dầu Ngô Văn Phát

Mai Chi |

Công an Hải Phòng hiện vẫn đang khám xét nhà riêng của đại gia Ngô Văn Phát (hay còn gọi là Phát “dầu”- một đại gia có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam).

"Ông lớn" ngành xăng dầu Petrolimex giảm lỗ 387 tỉ đồng sau kiểm toán

Thiên Bình |

Sau kiểm toán, số lỗ sau thuế của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm từ 1.080 tỉ đồng xuống còn 692,5 tỉ đồng.

Kho xăng dầu Hải Phòng bùng cháy trở lại, chiến sỹ căng mình dập lửa

Đặng Luân |

Khoảng 7h20 sáng 21.8, tại kho xăng dầu phía chân cầu vượt Quán Toan 1 (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy được dập tắt từ hơn 9h, sau đó lại bùng cháy trở lại vào 10h30 cùng ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng bắt đại gia nổi tiếng trong giới xăng dầu Ngô Văn Phát

Mai Chi |

Công an Hải Phòng hiện vẫn đang khám xét nhà riêng của đại gia Ngô Văn Phát (hay còn gọi là Phát “dầu”- một đại gia có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam).

"Ông lớn" ngành xăng dầu Petrolimex giảm lỗ 387 tỉ đồng sau kiểm toán

Thiên Bình |

Sau kiểm toán, số lỗ sau thuế của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm từ 1.080 tỉ đồng xuống còn 692,5 tỉ đồng.

Kho xăng dầu Hải Phòng bùng cháy trở lại, chiến sỹ căng mình dập lửa

Đặng Luân |

Khoảng 7h20 sáng 21.8, tại kho xăng dầu phía chân cầu vượt Quán Toan 1 (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy được dập tắt từ hơn 9h, sau đó lại bùng cháy trở lại vào 10h30 cùng ngày.