Đề xuất chuyển quy hoạch 4.600MW điện hạt nhân sang làm điện khí ở Cà Ná

Cường Ngô - Phạm Dung |

Với mục đích đưa tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, Phó chủ tịch tỉnh này đã kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển quy hoạch 4.600MW đã quy hoạch trong sơ đồ VII về điện hạt nhân sang đầu tư tổ hợp điện khí LNG Cà Ná.

Đề xuất chuyển vùng xây điện hạt nhân sang làm điện khí ở Cà Ná

Tại diễn đàn “Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020”, ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã đưa ra hàng loạt kiến nghị để tỉnh này trở thành trung tâm về năng lượng của cả nước.

Cụ thể, nhằm hình thành các trung tâm năng lượng ở tỉnh Ninh Thuận, theo ông Hậu, tỉnh này kiến nghị cần xác lập cụ thể vị trí khu vực của Ninh Thuận để đưa vào trong chỉ đạo triển khai thực hiện của Nghị quyết 55 vừa được ban hành.

Và, chủ trương phát triển năng lượng khí LNG và tập trung phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG là chủ trương lớn của Nghị quyết 55, trong đó cảng Cà Ná có lợi thế là cảng nước sâu, có thể tiếp nhận tàu thương mại đến 250.000 tần.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Ảnh: Vĩnh Thuý
Phối cảnh dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Ảnh: Vĩnh Thuý

Do đó, ông Hậu kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển quy hoạch 4.600MW đã quy hoạch trong sơ đồ VII về điện hạt nhân sang đầu tư tổ hợp điện khí LNG Cà Ná.

Trong khi đó, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng đề xuất Chính phủ bổ sung quy hoạch sơ đồ VII dự án điện khí Chân Mây, nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Theo ông Định, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng phê duyệt có diện tích có diện tích 27.108ha, có nhiều khu chức năng, trong đó có khu vực đất công nghiệp, cùng với hệ thống cảng biển nước sâu và dịch vụ hậu cảng phù hợp phát triển dự án điện khí với quy mô lớn.

"Dự án điện khí được triển khai tại khu vực này sẽ tạo ra sự phát triển đột phá cho Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nói riêng, tạo ra động lực tăng trưởng cho cả Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng nói chung", ông Định nói.

Theo ông Định, dự án được nghiên cứu, đề xuất với sự tham gia ban đầu của các nhà đầu tư từ Mỹ, Nhật.

Các dự án điện mặt trời phải cắt giảm công suất

Trả lời Báo Lao Động về tình trạng hạn chế công suất giảm tải, Ông Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Tái tạo BIM (Tập đoàn BIM Group) cho biết, trong năm 2019, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ về khuyến khích các dự án điện mặt trời đã mở lối cho sự đầu tư về nguồn phát.

Tỉnh Ninh Thuận với lợi thế về nắng, gió đã thu hút các nhà đầu tư. Vì điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng và sản xuất năng lượng trước đây chưa lớn, chưa kịp đầu tư lưới truyền tải, nên khi gia tăng nguồn phát số lượng lớn đã dẫn đến việc các dự án điện mặt trời phải cắt giảm công suất, đặc biệt là trên lưới 110kV.

"Với Tập đoàn BIM Group, việc hạn chế công suất này chưa ảnh hưởng nhiều. Do đã có quá trình nghiên cứu trước, phần lớn các dự án của chúng tôi đều chọn đấu nối vào lưới 220kV", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, riêng các dự án đấu nối lưới 110kV tại Ninh Thuận đã có một năm 2019 khó khăn. Trước thực tế đó, Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tích cực chỉ đạo, cùng với nỗ lực đầu tư của EVN trong vòng một năm qua để đầu tư, xây dựng lưới truyền tải. Đây là quyết định đúng đắn, kịp thời.

Thực tế cho thấy tình hình đã có nhiều bước chuyển lớn: cải tạo đường dây 110kV Ninh Phước - Phú Lạc; cải tạo nâng công suất Trạm 220kV Tháp Chàm, Trạm 500kV Vĩnh Tân; đưa vào sử dụng trạm 220kV Ninh Phước. Kết quả là các dự án điện mặt trời đấu nối lưới 110kV gần đây đã được phát, giải tỏa công suất nhiều hơn.

"Cùng với chỉ đạo từ Bộ Công thương, UBND tỉnh Ninh Thuận và sự tích cực vào cuộc của EVN, một loạt các dự án công trình mới, dự án nâng cấp, cải tạo công trình cũ sẽ được đưa vào sử dụng trên lưới 110kV, 220kV hay thậm chí 500kV (gồm cả đường dây và trạm). Chắc chắn tình hình giải tỏa công suất cho các nguồn phát sẽ tiếp tục cải thiện", ông Vinh cho hay.

Cường Ngô - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Ngành năng lượng Việt Nam cần thay "chiếc áo đã chật"

Cường Ngô - Phạm Dung |

Dù đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển đất nước song ngành năng lượng Việt Nam được đánh giá đang "mặc một chiếc áo đã chật". Nghị quyết 55 ra đời, sẽ khắc phục được những hạn chế hiện có, tạo bước đột phá về phát triển ngành năng lượng quốc gia.

Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020: Doanh nghiệp tư nhân đã sẵn sàng

Cường Ngô - Phạm Dung |

Hôm nay (22.7), tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức trực tuyến “Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020” đến các điểm cầu địa phương và các đại biểu quốc tế, với một phiên diễn đàn cấp cao và bốn phiên chuyên đề. Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng là nét đột phá, xác định được chính xác vấn đề của năng lượng Việt Nam hiện nay và đưa ra những giải pháp rất thiết thực nhằm đầu tư vào ngành năng lượng trong 10 năm, 20 năm tới.

Năng lượng sạch tại ĐBSCL: Chật vật phát triển

nhật hồ |

Hiện nay chỉ có Nhà máy điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 chính thức đi vào hoạt động. Còn lại hàng loạt các dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời vẫn đang… khởi động tại khắp các tỉnh ĐBSCL.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Chúng ta đang bị mạng xã hội thao túng tâm lý như thế nào?

Nhóm PV |

Mạng xã hội đang thao túng mỗi chúng ta về mặt thời gian, về sự lũng đoạn thông tin, khiến chúng ta ngày càng xa cách nhau hơn ngoài đời thực. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động sẽ bàn sâu hơn về sự thao túng này.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan tới vụ việc xuất hiện clip bé trai bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có văn bản nhờ hỗ trợ khẩn cấp gửi đến Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Hồ Chí Minh.

Shipper cẩn trọng nhận vận chuyển đồ cho khách

Mạnh Cường |

Qua vụ việc "4 tiếp viên hàng không Việt Nam xách ma tuý" được dư luận quan tâm gần đây, các shipper đã truyền tai nhau những bí quyết khi nhận, vận chuyển đồ cho khách hàng ngày.

Doanh nghiệp khai thác cát ngoài mỏ, bãi soi Ninh Tào sạt lở nghiêm trọng

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Những ngày gần đây người dân tại thôn Ninh Tào xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa bức xúc về tình trạng doanh nghiệp khai thác làm sạt lở bờ bãi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân có đất canh tác ven bờ sông.

Ngành năng lượng Việt Nam cần thay "chiếc áo đã chật"

Cường Ngô - Phạm Dung |

Dù đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển đất nước song ngành năng lượng Việt Nam được đánh giá đang "mặc một chiếc áo đã chật". Nghị quyết 55 ra đời, sẽ khắc phục được những hạn chế hiện có, tạo bước đột phá về phát triển ngành năng lượng quốc gia.

Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020: Doanh nghiệp tư nhân đã sẵn sàng

Cường Ngô - Phạm Dung |

Hôm nay (22.7), tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức trực tuyến “Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020” đến các điểm cầu địa phương và các đại biểu quốc tế, với một phiên diễn đàn cấp cao và bốn phiên chuyên đề. Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng là nét đột phá, xác định được chính xác vấn đề của năng lượng Việt Nam hiện nay và đưa ra những giải pháp rất thiết thực nhằm đầu tư vào ngành năng lượng trong 10 năm, 20 năm tới.

Năng lượng sạch tại ĐBSCL: Chật vật phát triển

nhật hồ |

Hiện nay chỉ có Nhà máy điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 chính thức đi vào hoạt động. Còn lại hàng loạt các dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời vẫn đang… khởi động tại khắp các tỉnh ĐBSCL.