Đề nghị vay thêm 350 tỷ đồng để "cứu" nhà máy Đạm Ninh Bình

Cường Ngô |

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, ông Vũ Văn Nhẫn, Tổng giám đốc Công ty đề nghị được vay thêm 350 tỷ đồng để làm vốn lưu động, phục vụ sản xuất, kinh doanh sau khi nhà máy tái khởi động.

Ngày 21.2, ngày làm việc sau Tết Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và một số cán bộ Bộ Công Thương đã thăm, làm việc tại Nhà máy Đạm Ninh Bình – một trong 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương, mới được “hồi sinh” đầu tháng 1.2018.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng, ông Vũ Văn Nhẫn – Tổng giám đốc Nhà máy đạm Ninh Bình cho biết, sau khi nhà máy tái khởi động đã cơ bản có phương án bố trí đủ nguồn than, để khởi động lại máy.

Công ty huy động được 63 tỷ đồng từ khách hàng mua đạm, sau khi biết công ty đã khắc phục xong máy thiết bị và chuẩn bị chạy lại máy. Ngày 29.1, Đạm Ninh Bình đã sản xuất gần 30.000 tấn urê, bình quân mỗi ngày sản xuất gần 1.300 tấn và đang vận hành ổn định.

Bộ trưởng Công Thương thăm nhà máy đạm Ninh Bình.
Bộ trưởng Công Thương thăm nhà máy đạm Ninh Bình.

Đạm Ninh Bình xuất bán hàng được trên 22.000 tấn urê, lượng hàng tồn kho chủ yếu do các khách hàng tạm dừng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, công ty tiếp tục xuất bán từ mùng 2 Tết. Giá bán urê Ninh Bình từ 6-6,3 triệu đồng/tấn, đang cao hơn chi phí biến đổi khoảng 0,5 triệu đồng/tấn.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực, song khi tái khởi động, nhà máy còn gặp nhiều khó khăn, như thiếu vốn lưu động để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn.

Theo đó, các ngân hàng đang cho vay thu nợ nên mặc dù giá bán urê Ninh Bình đang cao hơn chi phí biến đổi nhưng do tính chất mùa vụ, dòng tiền cho sản xuất sẽ bị thiếu trong thời gian hết vụ nên phải có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng. Riêng chi phí mua than sẽ cần khoảng 40 tỷ đồng/tuần để duy trì sản xuất liên tục.

Đây đang là rủi ro lớn có thể khiến Đạm Ninh Bình phải ngừng máy trước khi sản xuất đủ 120.000 tấn urê đợt 1 theo kế hoạch.

Năm 2018, nhà máy phải đại tu các hạng mục máy nén Simen xưởng phân ly, thay xúc tác chuyển hóa CO và máy nén xưởng tổng hợp NH3 với dự toán khoảng 220 tỷ đồng, trong đó giá trị vật tư đã mua khoảng 100 tỷ đồng.

Trước những khó khăn này, ông Vũ Văn Nhẫn đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến hỗ trợ Công ty Đạm Ninh Bình để Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại cho vay 350 tỷ đồng để làm vốn lưu động, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, công ty còn đề nghị TKV ký hợp đồng mua bán than năm 2018 tương tự với các điều khoản nội dung hợp đồng năm 2017 đã ký với Đạm Ninh Bình với đơn giá hiệp thương.

Đạm Ninh Bình tái khởi động.
Đạm Ninh Bình tái khởi động.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải thành viên ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công thương, chỉ ra 3 vấn đề chính mà Đạm Ninh Bình đang gặp phải.

Thứ nhất, mặc dù nhà máy Đạm Ninh Bình đã tái khởi động, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, than là nguyên liệu đầu vào, chiếm 56-60% giá thành sản xuất đạm nhưng ngày càng tăng giá do Bộ Tài chính và các hộ dùng nhiều than không thống nhất được giá thành, trong khi giá bán phân đạm lại xuống, gây nguy cơ lỗ.

Hiện giá thành khi vận hành từ than đến đạm chỉ lãi khoảng 400.000-500.000 đồng/tấn, chưa trừ các chi phí như lãi suất ngân hàng, nhân công…

Thứ hai, Đạm Ninh Bình đang rất khó khăn về vốn. Nhà máy cần tiền để mua nguyên liệu đầu vào và hiện vay của TKV 133 tỷ đồng để chạy thử đến nửa tháng 3. Giai đoạn tiếp theo cần mua thêm 40.000 tấn than nữa, tương đương khoảng 80 tỷ đồng. Nợ chồng nợ, nhà máy không có vốn để mua nguyên liệu.

Thứ ba, Đạm Ninh Bình cũng khó khăn về vốn vay ngân hàng. Công ty vay vốn từ các ngân hàng như ngoại thương, Eximbank và một số ngân hàng nhỏ nhưng thuế phí cao, trong khi vốn đang rất hạn hẹp. Cho nên, cần có cơ chế ưu đãi vay vốn ngân hàng, để nhà máy có vốn lưu động sản xuất.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: 4 dự án phân đạm có lối thoát

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Như vậy là trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã mong manh lối thoát, vậy 8 dự án còn lại số phận sẽ ra sao?

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: 4 dự án phân đạm có lối thoát

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Như vậy là trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã mong manh lối thoát, vậy 8 dự án còn lại số phận sẽ ra sao?