Đề nghị hạn chế xuất khẩu thép để bình ổn thị trường

Cường Ngô |

Để hạ giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất hạn chế xuất khẩu thép, tăng cung thép cuộn cán nóng, thép thô cho thị trường nội địa.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong thời gian qua, giá thép trên thị trường toàn cầu, cũng như ở Việt Nam có diễn biến phức tạp.

Giá thép năm 2021 có chiều hướng gia tăng kể từ cuối năm 2020 cho đến giữa quý I/2021 có điều chỉnh giảm, sau đó tiếp tục xu hướng tăng đến cuối tháng 5.2021. Thị trường hiện tại "dùng dằng" và chưa có chiều hướng tăng giảm rõ rệt.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường gần đây của thị trường thép thế giới gây ảnh hưởng đến giá sản phẩm thép trong nước, VSA khuyến nghị các doanh nghiệp thành viên thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần bình ổn thị trường trong nước.

Trong đó, doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức hệ thống phân phối hợp lý, để ổn định nguồn cung trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường thép trong nước, thực hiện kê khai, niêm yết giá phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường hợp tác phối hợp ưu tiên nguồn nguyên liệu thép thô, thép cuộn cán nóng cho thị trường trong nước, hạn chế xuất khẩu.

Ngoài ra, cần tiết giảm chi phí sản xuất, bảo đảm giá bán hợp lý để bình ổn giá cả thị trường thép trong nước; nâng cao năng lực quản lý, cải tiến công nghệ trong sản xuất thép nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm giá bán hợp lý; tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các doanh nghiệp và hạn chế xuất khẩu để ưu tiên nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm cho thị trường trong nước.

Toàn bộ các loại thép trên thị trường đều tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua. Nguồn: VSA
Toàn bộ các loại thép trên thị trường đều tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua. Nguồn: VSA

Liên quan vấn đề giá thép tăng - giảm có dấu hiệu bất thường trong thời gian vừa qua, trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã thành lập một đoàn làm việc với doanh nghiệp thép.

Thành phần đoàn bao gồm phía Bộ Công Thương cùng các cơ quan có liên quan khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế, Hiệp hội Thép Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương…

Đối tượng làm việc sẽ cơ bản là những doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường. "Thời gian kết thúc kiểm tra còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch COVID-19. Tuy nhiên sẽ cố gắng hoàn thành sớm trong khoảng một tháng”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết thêm, Đoàn công tác sẽ làm việc với hiệp hội, doanh nghiệp thép nhằm nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất, tình hình cung cầu đối với nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm thép thành phẩm trong thời gian vừa qua cũng như dự báo trong thời gian tới.

Theo ông Thành, trong các báo cáo của Bộ Công Thương với Chính phủ về vấn đề giá thép đã nêu chi tiết về các nguyên nhân giá thép tăng trong thời gian gần đây.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn làm việc cụ thể với các doanh nghiệp, để nắm bắt cụ thể hơn ngoài các yếu tố chính như: Giá nguyên liệu quặng sắt, sắt phế, điện cực... tăng cao trong thời gian qua còn có những nguyên nhân nào khác nữa không?", ông Thành cho biết.

Về thời gian làm việc của Đoàn công tác liên ngành với các doanh nghiệp, theo ông Thành - bắt đầu được triển khai từ ngày hôm nay (17.6). Trước mắt sẽ tiến hành làm việc với các doanh nghiệp phía Bắc, còn khu vực miền Nam đang có dịch diễn biến phức tạp nên sẽ xem xét sau.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc giá thép tăng bất thường

Cường Ngô |

Liên quan vấn đề giá thép tăng bất thường trong thời gian vừa qua, trao đổi bên lề cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 17.6, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã thành lập một đoàn làm việc với doanh nghiệp thép.

Bụi đen, mùi khét từ Nhà máy thép Hoà Phát-Dung Quất vẫn bay vào nhà dân

Thanh Chung |

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh - có cuộc gặp gỡ người dân sát Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, người dân đã tháo dỡ lều trước nhà máy. Khi nhà máy thép đáp ứng yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh, cuộc sống người dân đã chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn mùi khét và bụi màu đen từ nhà máy bay vào nhà dân.

San lấp, mở rộng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất là giọt nước tràn ly

Hoàn Nhân |

Việc tái định cư chậm cho dân sát khu vực nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất đã gây bức xúc. Sau đó việc thi công san lấp, mở rộng nhà máy, gây ô nhiễm giống như giọt nước tràn ly, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ người dân. Đáng nói, việc san lấp khu vực mở rộng nhà máy chưa được phê duyệt, cấp phép dự án.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc giá thép tăng bất thường

Cường Ngô |

Liên quan vấn đề giá thép tăng bất thường trong thời gian vừa qua, trao đổi bên lề cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 17.6, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã thành lập một đoàn làm việc với doanh nghiệp thép.

Bụi đen, mùi khét từ Nhà máy thép Hoà Phát-Dung Quất vẫn bay vào nhà dân

Thanh Chung |

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh - có cuộc gặp gỡ người dân sát Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, người dân đã tháo dỡ lều trước nhà máy. Khi nhà máy thép đáp ứng yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh, cuộc sống người dân đã chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn mùi khét và bụi màu đen từ nhà máy bay vào nhà dân.

San lấp, mở rộng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất là giọt nước tràn ly

Hoàn Nhân |

Việc tái định cư chậm cho dân sát khu vực nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất đã gây bức xúc. Sau đó việc thi công san lấp, mở rộng nhà máy, gây ô nhiễm giống như giọt nước tràn ly, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ người dân. Đáng nói, việc san lấp khu vực mở rộng nhà máy chưa được phê duyệt, cấp phép dự án.