Đề nghị hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ Hàn Quốc và đặc biệt là Tập đoàn Samsung, Tập đoàn SK hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng

Ngày 2.6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Park Noh-wan đã dành phần lớn thời gian trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai Bên trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương để triển khai các nhiệm vụ cụ thể như ứng phó với đại dịch COVID-19; triển khai chương trình hành động thực hiện mục tiêu thương mại song phương 100 tỉ USD vào năm 2023;

Thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Hàn Quốc; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; tổ chức định kỳ đối thoại giữa Bộ trưởng Công Thương Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ với các khó khăn trong nhập cảnh của chuyên gia, nhân sự chất lượng cao phục vụ các dự án FDI Hàn Quốc, khó khăn trong việc di chuyển lao động phục vụ các dự án FDI Hàn Quốc tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên trong bối cảnh dịch COVID-19.

Ông Diên cũng nhấn mạnh rằng các khó khăn trên chỉ là tạm thời trong lúc các địa phương nói trên siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Thực tế cho thấy chống dịch trong cộng đồng và chống dịch trong khu công nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Phòng dịch phải đi trước một bước.

Buổi làm việc
Buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Đại sứ Hàn Quốc, trong đó, Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn lớn của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine. Ảnh: MOIT

Chính vì vậy, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ, các doanh nghiệp Hàn Quốc thông cảm, ủng hộ các biện pháp phòng dịch của các tỉnh nói trên để ngăn chặn nguồn lây COVID-19 từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ khu công nghiệp ra cộng đồng và từ cộng đồng vào khu công nghiệp.

Để đảm bảo sản xuất của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc an toàn, không gián đoạn, cũng như đóng góp đảm bảo an toàn và sức khỏe người dân, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ Hàn Quốc và đặc biệt là Tập đoàn Samsung, Tập đoàn SK (đã ký hợp đồng sản xuất vaccine tại Hàn Quốc với Tập đoàn Moderna và Tập đoàn Novanax) hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng, đặc biệt là việc tiêm cho các công nhân, người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp có doanh nghiệp FDI Hàn Quốc.

Đại sứ Park Noh-wan và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhất trí với chia sẻ và đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, khẳng định sẽ cố gắng hết mình đóng góp tạo nguồn cung vaccine cho Việt Nam thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị được sử dụng tối đa 10% tài chính tích luỹ chia sẻ mua vaccine

Hải Anh |

Nếu được sự đồng ý của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương xây dựng Đề án để triển khai thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính tích lũy của các cấp Công đoàn Thành phố (tối đa 10%) để hỗ trợ, đóng góp, chia sẻ một phần cùng các doanh nghiệp mua vaccine tiêm phòng dịch cho cán bộ Công đoàn cơ sở, công nhân lao động các khu công nghiệp và một số khu vực có nguy cơ cao.

Quyền Linh và các doanh nhân góp 2,2 tỉ cho Triệu liều vaccine cho CN nghèo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN - DI PY |

Đồng cảm trước những người lao động, công nhân nghèo đang vừa căng mình chống dịch vừa tăng gia sản xuất, NSƯT Quyền Linh, doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu hoa lan toàn quốc đã gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Vaccine và "cú ném tiền" 30 triệu USD

Anh Đào |

Một món hàng chưa bao giờ thấy “mặt mũi”, chưa biết có hay không, và một doanh nghiệp đã “xuống tay” ném vào đó 30 triệu, và là triệu USD tiền cọc trong một thương vụ cũng chả biết thắng thua thế nào.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị được sử dụng tối đa 10% tài chính tích luỹ chia sẻ mua vaccine

Hải Anh |

Nếu được sự đồng ý của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương xây dựng Đề án để triển khai thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính tích lũy của các cấp Công đoàn Thành phố (tối đa 10%) để hỗ trợ, đóng góp, chia sẻ một phần cùng các doanh nghiệp mua vaccine tiêm phòng dịch cho cán bộ Công đoàn cơ sở, công nhân lao động các khu công nghiệp và một số khu vực có nguy cơ cao.

Quyền Linh và các doanh nhân góp 2,2 tỉ cho Triệu liều vaccine cho CN nghèo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN - DI PY |

Đồng cảm trước những người lao động, công nhân nghèo đang vừa căng mình chống dịch vừa tăng gia sản xuất, NSƯT Quyền Linh, doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thanh Xuân và những người yêu hoa lan toàn quốc đã gửi tặng 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Vaccine và "cú ném tiền" 30 triệu USD

Anh Đào |

Một món hàng chưa bao giờ thấy “mặt mũi”, chưa biết có hay không, và một doanh nghiệp đã “xuống tay” ném vào đó 30 triệu, và là triệu USD tiền cọc trong một thương vụ cũng chả biết thắng thua thế nào.