Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Vũ Long |

Chiều 1.7, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Dự báo khó khăn vẫn chồng chất

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều nay (1.7), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng kiến nghị giữ nguyên các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra những khó khăn khách quan và nội tại như: Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thế giới chứng kiến sự phục hồi không đồng đều, các quốc gia phát triển phục hồi khá mạnh mẽ, ngược lại các quốc gia đang phát triển phục hồi chậm.

Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa tăng cao, gây khó khăn cho kiềm chế lạm phát…

Mặc dù tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đã đạt được con số đáng khích lệ, nhưng chưa đạt như kỳ vọng: Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%) nhưng vẫn thấp hơn 0,58 điểm phần trăm so với kịch bản tại Nghị quyết 01/NQ-CP (6,22%) của Chính phủ, tạo áp lực lớn cho các tháng, quý còn lại năm 2021.

Thu hút vốn FDI vẫn ở mức thấp, tổng vốn đăng ký 6 tháng năm 2021 giảm 2,6% so với cùng kỳ; trong đó, số vốn thu hút qua hình thức góp vốn, mua cổ phần giảm đến 54,3%.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 6 tháng đầu năm lên tới 70,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,9% so với cùng kỳ, phản ánh sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm…

Ước giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 30.6.2021 là 133,89 nghìn tỉ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước...

Kiến nghị 2 kịch bản để giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế thế giới đang khởi sắc, tăng trưởng kinh tế thế giới đang ổn định trở lại, bổ trợ cho tăng trưởng của Việt Nam. Do vậy, Bộ KHĐT kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất từ 6-6,5%.

Bộ KHĐT cũng đề nghị 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Trong đó, kịch bản thứ nhất là, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%, quý III cần đạt mức tăng trưởng là 6,2% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,5 điểm phần trăm), quý IV tăng 6,5% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,2 điểm phần trăm).

Kịch bản thứ hai là, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, quý III phải đạt mức tăng trưởng là 7% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,3 điểm phần trăm) và quý IV tăng 7,5% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,8 điểm phần trăm).

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị cần tập trung thực hiện 9 nội dung:

Phòng, chống dịch bệnh; định hướng điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu nền kinh tế; tập trung cắt giảm chi phí logistics, chi phí vận chuyển, cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành; giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai, lũ lụt; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xây dựng, lập, phê duyệt quy hoạch; Trình Chính phủ xem xét cho phép gửi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội để bổ sung, cập nhật số liệu 6 tháng năm 2021 đối với Báo cáo số 182/BC-CP ngày 8.6.2021 của Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15.6.2021 để gửi báo cáo Quốc hội.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Những "nút thắt" cần tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%

Vũ Long |

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP mức 6 - 6,5% rất thách thức song có thể đạt được nếu tháo gỡ được nhiều "nút thắt".

Chứng khoán: Chọn cổ phiếu có tăng trưởng để đón sóng và tránh “lạc lối”?

Thế Lâm |

Sau 4 phiên tăng liên tiếp và vượt qua ngưỡng quan trọng 1.400 điểm, chỉ số chứng khoán đã có phiên điều chỉnh ngày 30.6. Phiên ngày 1.7, được dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co, rung lắc.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5% dù nhiều thử thách

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng về khả năng tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm, dù nhiều thử thách trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Những "nút thắt" cần tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%

Vũ Long |

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP mức 6 - 6,5% rất thách thức song có thể đạt được nếu tháo gỡ được nhiều "nút thắt".

Chứng khoán: Chọn cổ phiếu có tăng trưởng để đón sóng và tránh “lạc lối”?

Thế Lâm |

Sau 4 phiên tăng liên tiếp và vượt qua ngưỡng quan trọng 1.400 điểm, chỉ số chứng khoán đã có phiên điều chỉnh ngày 30.6. Phiên ngày 1.7, được dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co, rung lắc.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5% dù nhiều thử thách

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng về khả năng tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm, dù nhiều thử thách trong bối cảnh đại dịch COVID-19.