Để du khách đến du lịch Mũi Né trong tâm thế thoải mái hơn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhiều công ty lữ hành tại TP.HCM cho rằng, việc đưa khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine đến Mũi Né và lại phải test nhanh tại resort đã gây tâm lý không thoải mái cho du khách sau chuyến hành trình hơn 4 giờ.

Đến nay đã hơn 2 tháng, ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Nhiều công ty lữ hành đã đưa các đoàn khách đến Mũi Né. Tuy nhiên, du lịch trong tâm thế phòng, chống dịch cũng đã có nhiều vấn đề chưa thật sự thoải mái.

Một số resort kín xe ôtô của du khách tại sân bãi là tín hiệu vui cho du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT
Một số resort kín xe ôtô của du khách tại sân bãi là tín hiệu vui cho du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT

Ngành Du lịch Bình Thuận vừa có cuộc gặp gỡ với 30 doanh nghiệp lữ hành đến từ các thị trường du lịch trọng điểm của tỉnh để có sự điều chỉnh cho việc đón khách tốt hơn. Trong đó, vấn đề được quan tâm là quy định test nhanh cho du khách khi đến nhận phòng tại resort.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - đại diện Hải Long Travel - cho rằng, du khách TP.HCM sau nhiều tháng ở tại chỗ để phòng, chống dịch thì giờ đây rất muốn đi du lịch. Tuy nhiên, có điều còn vướng là quy định bắt du khách phải test nhanh khi đến resort. Khách tại TP.HCM đã được test trước khi xe lăn bánh, đến resort lại phải test nhanh thì không thoải mái chút nào. Với khách gia đình, bố mẹ đi thì thường dẫn theo con cái và theo khảo sát, đa phần tâm lý phụ huynh không muốn để chọc ngoáy vào lỗ mũi của trẻ nhỏ.

Nhân viên resort thực hiện test nhanh cho du khách. Ảnh: DT
Nhân viên resort thực hiện test nhanh cho du khách. Ảnh: DT

Cùng quan điểm trên, đại diện Làng Tre Mũi Né resort cho hay, tâm lý khách hiện tại rất ngại ở chỗ phải xét nghiệm nhanh khi đến resort mặc dù đã chích đủ 2 mũi vaccine. Khi đến resort, câu đầu tiên là “test nữa hả, có cách nào không test nữa không?”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận - cho rằng, những quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực du lịch tại Bình Thuận được ban hành trong thời điểm dịch COVID-19 còn căng thẳng (vùng đỏ, vùng cam). Vừa qua, có một số doanh nghiệp cũng kiến nghị về vấn đề test nhanh với du khách nên phía ngành Du lịch đã có đề xuất lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để có điều chỉnh phù hợp với giai đoạn bình thường mới. Mỗi doanh nghiệp phải có những linh hoạt để đảm bảo dịch vụ cho du khách.

Ông Lý Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP.HCM đề xuất một số vấn đề về du lịch. Ảnh: DT
Ông Lý Việt Cường - Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP.HCM - đề xuất một số vấn đề về du lịch. Ảnh: DT

Ngoài các băn khoăn về vấn đề test nhanh cho du khách, ông Lý Việt Cường - Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP.HCM (thuộc Hiệp hội du lịch TP.HCM) - còn đề cập đến tình huống khi trong đoàn du khách đến Mũi Né có người có dấu hiệu nghi ngờ và test nhanh có kết quả dương tính với COVID-19. Tình huống này, phía cơ sở lưu trú sẽ xử lý ra sao và có phải cách ly hết đoàn khách hay không?

Nhiều du khách chọn đến Mũi Né du lịch vào dịp cuối tuần. Ảnh: DT
Nhiều du khách chọn đến Mũi Né du lịch vào dịp cuối tuần. Ảnh: DT

“Nếu tình huống trong đoàn khách phát hiện có trường hợp F0, thì mọi người vẫn yên tâm vì các cơ sở lưu trú tại Bình Thuận khi đã hoạt động đều có phương án xử lý khi có F0. Có nơi tạm thời cách ly, lễ tân sẽ liên hệ y tế địa phương. Sau đó, F0 muốn về cách ly tại địa phương hoặc cách ly tập trung tại Bình Thuận hoặc cách ly 14 ngày ngay tại resort đều có phương án và sẽ không làm ảnh hưởng đến đoàn khách” - ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bình Thuận cho hay.

Bãi Đá Ông Địa là nơi thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: DT
Bãi Đá Ông Địa là nơi thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: DT

Nhiều hãng lữ hành ở TPHCM cũng đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cần tháo gỡ những vấn đề trên, đồng thời có sự thống nhất đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn, phổ biến rộng rãi cho du khách biết, để họ an tâm, tâm lý thoải mái khi đến Bình Thuận du lịch, nhất là trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Làng bánh tráng truyền thống Bình Thuận tất bật vào vụ Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Thời điểm này, các lò bánh tráng truyền thống lại tất bật, tăng công suất sản xuất để kịp các đơn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Bánh tráng dùng để cuốn măng kho không chỉ là món ăn khoái khẩu của người dân nơi đây mà còn được nhiều du khách ưa thích trong dịp Tết.

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.