ĐBSCL tôm nuôi chính vụ, không lo thiếu giống

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên, người nuôi tôm tại ĐBSCL không còn nỗi lo thiếu con giống. Chấm dứt cảnh tranh mua giống vì khan hiếm cục bộ.

Đó là việc ra đời trại sản xuất tôm giống với quy mô lớn tại Bạc Liêu, Sóc Trăng đã giúp cho người nuôi tôm khu vực ĐBSCL không còn cảnh thiêu giống sản xuất.

Đặc biệt Tập đoàn Việt Úc đã đầu tư trại sản xuất tôm giống quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh đã được chứng nhận. Đây là nguồn tôm giống đảm bảo chất lượng phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm vùng ĐBSCL. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn nhiều DN sản xuất tôm giống có hệ thống đại lí rộng khắp ĐBSCL.

Ông Cao Thành Văn, Chủ tịch Tập đoàn Việt Úc cho biết, sản xuất 15 tỉ con giống/năm giúp cho người nuôi an tâm về số lượng lẫn chất lượng.

Ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc nhiều DN mở trại sản xuất tôm giống chất lượng giúp cho chuỗi ngành tôm được nâng lên. Người nuôi an tâm về chất lượng con giống – một khâu mà nhiều năm trước người nuôi đều lo lắng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

Giá lợn lao dốc vì dịch tả Châu Phi, CPI 5 tháng đầu năm tăng nhỏ giọt

Khánh Vũ |

Bình quân 5 tháng đầu năm 2019, CPI tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Trồng 1 cây vải trứng, nông dân thu 3 chỉ vàng

Phạm Dung - Tô Thế |

Quả to, chất lượng quả vượt trội, giá cao, vải trứng Hưng Yên đang được xếp vào là cây trồng chủ lực của địa phương để nhân rộng trong thời gian tới.

Vụ tôm 2019: Thức ăn tăng giá gấp 5 lần, khó khăn ập tới

NHẬT HỒ |

Sở NNPTNT Sóc Trăng nhận định rất nhiều khó khăn đến với nông dân trong vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Có tình trạng quy hoạch chạy theo nhà đầu tư

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thừa nhận thời gian qua, còn tồn tại tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn.

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Quy hoạch vùng trồng, giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Khánh Vũ |

Sáng 29.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước.

Giá lợn lao dốc vì dịch tả Châu Phi, CPI 5 tháng đầu năm tăng nhỏ giọt

Khánh Vũ |

Bình quân 5 tháng đầu năm 2019, CPI tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Trồng 1 cây vải trứng, nông dân thu 3 chỉ vàng

Phạm Dung - Tô Thế |

Quả to, chất lượng quả vượt trội, giá cao, vải trứng Hưng Yên đang được xếp vào là cây trồng chủ lực của địa phương để nhân rộng trong thời gian tới.

Vụ tôm 2019: Thức ăn tăng giá gấp 5 lần, khó khăn ập tới

NHẬT HỒ |

Sở NNPTNT Sóc Trăng nhận định rất nhiều khó khăn đến với nông dân trong vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Có tình trạng quy hoạch chạy theo nhà đầu tư

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thừa nhận thời gian qua, còn tồn tại tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn.