Đầu tư gần 1.300 tỉ đồng cho KCN Đồng Văn III

Thiên Ân |

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) được thực hiện tại thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô 168,41 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam thi công làm nhà đầu tư.

Vốn đầu tư dự án là 1.272 tỉ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 200 tỉ đồng và vốn huy động là 1.072 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư.

 
Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh; tự chịu trách nhiệm lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

 
Vốn đầu tư dự án là 1.272 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hà Nam thực hiện việc cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, trong đó lưu ý về việc thực hiện đúng quy định và điều kiện về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo Nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Thiên Ân
TIN LIÊN QUAN

2 cụm công nghiệp hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Thùy Linh |

2 cụm công nghiệp hỗ trợ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn này. 

Triển lãm quốc tế về máy móc và sản phẩm công nghiệp

Phan Anh |

Với quy mô 460 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam năm 2019 (VIMAF) là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công nghiệp hỗ trợ

Thùy Dung |

Lao động của Việt Nam chủ yếu là lao động giản đơn, lao động giá rẻ. Trong cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ thì việc nâng cao chất lượng lao động là điều vô cùng quan trọng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

2 cụm công nghiệp hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Thùy Linh |

2 cụm công nghiệp hỗ trợ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn này. 

Triển lãm quốc tế về máy móc và sản phẩm công nghiệp

Phan Anh |

Với quy mô 460 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam năm 2019 (VIMAF) là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công nghiệp hỗ trợ

Thùy Dung |

Lao động của Việt Nam chủ yếu là lao động giản đơn, lao động giá rẻ. Trong cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ thì việc nâng cao chất lượng lao động là điều vô cùng quan trọng.