Đầu tháng 7 ra mắt tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du – Phú Quốc

NHẬT HỒ |

Tàu cao tốc Phú Quốc Express hai thân có sức chứa 300 người sẽ được hạ thủy chạy tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức hoạt động vào đầu tháng 7.2020. Trước đây muốn đi Phú Quốc, người dân Cà Mau phải đến Kiên Giang bằng đường bộ gần 100km.

Để chuẩn bị cho tuyến giao thông (chủ yếu phục vụ du lịch) này, chiều ngày 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã kiểm tra thực tế cảng thủy nội địa phục vụ tuyến tàu cao tốc du lịch Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra hiện trạng tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc đoạn từ cống số 1 đến cuối tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Đặc biệt là khu vực cảng thủy nội địa phía bờ Bắc sông Ông Đốc và khu vực dự kiến quy hoạch cảng thủy nội địa phía bờ Nam sông Ông Đốc.

Từ cảng biển du lịch Sông Đốc du khách có thể đến tham quan nghỉ dưỡng tại một số điểm du lịch ở Cà Mau như: Hòn Đá Bạc, Vườn Quốc gia U Minh Hạ... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để phục vụ tốt cho việc khai trương tuyến cao tốc du lịch nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở GTVT tập trung duy tu các tuyến đường giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước. Phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời sớm đưa ra biện pháp chấm dứt tình trạng người dân mua bán lấn chiếm hai bên đường, gây mất ATGT.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Kiên Giang) – đơn vị chủ đầu tư đã đề xuất với UBND tỉnh Cà Mau sẽ khai trương tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc vào ngày 7.7.2020.

Tàu cao tốc Phú Quốc Express hai thân có sức chứa 300 người sẽ được hạ thủy chạy tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc. Tùy theo nhu cầu thực tế có thể trưng dụng tàu tàu Côn Đảo Express với sức chứa 600 hành khách (có ghế VIP).

Trước mắt, nhà đầu tư sẽ cho chạy tuyến Cà Mau - Nam Du với khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Tàu sẽ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Giá vé hạng ghế phổ thông: Người lớn 350.000 đồng/người, người cao tuổi và trẻ em: 280.000 đồng/người); Hạng ghế VIP là 610.000 đồng/người.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mê mẩn checkin vườn dâu tây công nghệ cao đầu tiên ở Cà Mau

TRẦN LƯU |

Từ mô hình thử nghiệm trồng dâu tây và dưa lưới công nghệ cao; chủ vườn đã kết hợp xây dựng nhiều mô hình, tiểu cảnh; tạo thành khu du dịch sinh thái độc đáo. Dù quy mô không lớn, nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng ngàn lượt khách đến checkin, thưởng ngoạn...

Cà Mau sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trên 175.000 đối tượng

NHẬT HỒ |

Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tỉnh này dành trên 26 tỉ đồng để mua bảo hiểm y tế cho trên 175.000 đối tượng.

Cà Mau phát động cuộc thi ảnh du lịch

NHẬT HỒ |

Cuộc thi mang tên ảnh đẹp du lịchCà Mau năm 2020 dành cho mọi đối tượng tham gia. Đây là hoạt động nhằm đưa du lịch Cà Mau phát triển sau đại dịch COVID-19.

Sẽ dẫn nước ngọt từ Kiên Giang về Cà Mau để quy hoạch lại sản xuất

NHẬT HỒ |

Cà Mau là tỉnh duy nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không có nguồn nước ngọt. Đã vậy, cách đây nhiều năm, tỉnh này quy hoạch đến trên 60.000ha đất trồng lúa. Thiếu nước ngọt là căn bệnh trầm kha của Cà Mau và tỉnh này đề nghị dẫn nước ngọt từ hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé về Cà Mau để quy hoạch lại sản xuất.

Đạm Cà Mau đồng hành cùng nhà nông vụ hè thu 2020

Thế Vinh |

Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hạn mặn, dịch bệnh và tái đầu tư vụ lúa hè thu 2020, Đạm Cà Mau (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) triển khai chương trình “Thần Tài Ra Đồng – Nhà Nông Trúng Lớn” với quà tặng là các phiếu mua hàng tổng giá trị lên tới 19 tỉ đồng. Sau một thời gian triển khai, chương trình không chỉ góp phần tích cực trong việc giúp người dân bớt vất vả trong canh tác, mà còn đem lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Mê mẩn checkin vườn dâu tây công nghệ cao đầu tiên ở Cà Mau

TRẦN LƯU |

Từ mô hình thử nghiệm trồng dâu tây và dưa lưới công nghệ cao; chủ vườn đã kết hợp xây dựng nhiều mô hình, tiểu cảnh; tạo thành khu du dịch sinh thái độc đáo. Dù quy mô không lớn, nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng ngàn lượt khách đến checkin, thưởng ngoạn...

Cà Mau sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trên 175.000 đối tượng

NHẬT HỒ |

Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tỉnh này dành trên 26 tỉ đồng để mua bảo hiểm y tế cho trên 175.000 đối tượng.

Cà Mau phát động cuộc thi ảnh du lịch

NHẬT HỒ |

Cuộc thi mang tên ảnh đẹp du lịchCà Mau năm 2020 dành cho mọi đối tượng tham gia. Đây là hoạt động nhằm đưa du lịch Cà Mau phát triển sau đại dịch COVID-19.

Sẽ dẫn nước ngọt từ Kiên Giang về Cà Mau để quy hoạch lại sản xuất

NHẬT HỒ |

Cà Mau là tỉnh duy nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không có nguồn nước ngọt. Đã vậy, cách đây nhiều năm, tỉnh này quy hoạch đến trên 60.000ha đất trồng lúa. Thiếu nước ngọt là căn bệnh trầm kha của Cà Mau và tỉnh này đề nghị dẫn nước ngọt từ hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé về Cà Mau để quy hoạch lại sản xuất.

Đạm Cà Mau đồng hành cùng nhà nông vụ hè thu 2020

Thế Vinh |

Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hạn mặn, dịch bệnh và tái đầu tư vụ lúa hè thu 2020, Đạm Cà Mau (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) triển khai chương trình “Thần Tài Ra Đồng – Nhà Nông Trúng Lớn” với quà tặng là các phiếu mua hàng tổng giá trị lên tới 19 tỉ đồng. Sau một thời gian triển khai, chương trình không chỉ góp phần tích cực trong việc giúp người dân bớt vất vả trong canh tác, mà còn đem lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận.