Đầu năm, nông nghiệp ĐBSCL "nắm tay" vượt khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 9.2, tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã có buổi họp mặt công tác đầu năm 2022 với giám đốc sở NNPTNT 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mong muốn các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cùng chung tay quyết tâm “hợp tác và liên kết thành một không gian kinh tế”.

Tại buổi họp mặt, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ngành nông nghiệp các tỉnh phải làm sao nhanh chóng lan tỏa tinh thần, tư duy đó. Trong đó, thiết thực nhất là thực hiện thông qua các mô hình, nổi bật như lúa thơm, tôm sạch ở vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh: “Đã đến lúc ĐBSCL phải tự tin 10 năm, 20 năm nữa, thương hiệu vùng được xây dựng từ chính những khó khăn trong điều kiện khắc nghiệt. Chúng ta cùng nhau phải vượt qua khó khăn và trở thành hình mẫu là một trong những đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới”.

Thủy lợi được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất. Ảnh: Nhật Hồ
Vấn đề thủy lợi được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất. Ảnh: Nhật Hồ

Từ gợi mở của Bộ trưởng, Giám đốc Sở NNPTNT các tỉnh mạnh dạn đưa ra những đề xuất nhằm đưa kinh tế nông nghiệp ĐBSCL phát triển. Trong đó, vấn đề quy hoạch thủy lợi, vùng nuôi tôm, lúa, cá, cây trái được đưa ra để cùng thảo luận. Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long đưa ra thực tế: “Khoai lang, cam sành không phải do ảnh hưởng COVID-19 mà do đầu ra. Cụ thể là xuất khẩu gặp khó khăn, thiếu liên kết trong các khâu tổ chức từ sản xuất đến tiêu thụ”.

Nông sản ĐBSCL hiện tại có mặt hầu hết các siêu trị trong cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
Nông sản ĐBSCL hiện tại có mặt ở hầu hết các siêu trị trong cả nước. Ảnh: Nhật Hồ

Giám đốc Sở NNPNT tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm nhìn nhận: “ An Giang cũng như ĐBSCL, sản lượng, năng suất tôm, lúa, cá, trái cây... đều rất nhiều nên rất cần các doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Vì nhiều nên rất cần giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị để người dân có lợi”.

Sản lượng từ cây lúa, cá, tôm, cây trái nhiều là lợi thế cũng là khâu yếu của ĐBSCL do chưa hoàn thiện hệ thống lưu trữ, lưu thông hàng hóa đến người tiêu dùng. Ảnh: Nhật Hồ
Sản lượng từ cây lúa, cá, tôm, cây trái nhiều là lợi thế cũng là khâu yếu của ĐBSCL do chưa hoàn thiện hệ thống lưu trữ, lưu thông hàng hóa đến người tiêu dùng. Ảnh: Nhật Hồ

Câu chuyện giảm chi phí, tăng giá trị được các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đều cho rằng cần đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất; áp dụng công nghệ thông tin vào tiêu thụ; áp dụng mạnh mẻ chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Bên cạnh đó, việc xây dựng các kho dự trữ cho con tôm, cây lúa, rau màu, cây ăn trái cho từng tiểu vùng, vùng nguyên liệu cũng được cho là một trong giải pháp nhầm giảm áp lực mùa vụ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Vướng mắc trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248, Lệnh 249, nhiều doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để không gián đoạn xuất khẩu.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 9,2 tỉ USD, tăng khoảng 3, 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Canada tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam năm 2022

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Canada còn nhiều dư địa bởi thị trường này có nhu cầu nhập khẩu lớn nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam chưa nhiều.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khi giá gạo thế giới biến động

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, trong khi giá gạo Thái Lan tăng 2USD, gạo Pakistan giảm từ 2-5 USD/tấn.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Vướng mắc trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248, Lệnh 249, nhiều doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để không gián đoạn xuất khẩu.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 9,2 tỉ USD, tăng khoảng 3, 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Canada tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam năm 2022

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Canada còn nhiều dư địa bởi thị trường này có nhu cầu nhập khẩu lớn nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam chưa nhiều.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định khi giá gạo thế giới biến động

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, trong khi giá gạo Thái Lan tăng 2USD, gạo Pakistan giảm từ 2-5 USD/tấn.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.