Đánh giá kỹ tác động khi đưa nhóm "giải khát có đường" chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Ái Vân |

Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến mở rộng và đưa "nhóm giải khát có đường" vào luật với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến khác nhau và cho rằng cần phải đánh giá kỹ tác động.

Ngày 5.7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo khoa học "Góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)".

Liên quan tới nội dung này, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Những nội dung chính của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi gồm: Mở rộng cơ sở thuế, đưa vào diện chịu thuế TTĐB các hàng hóa dịch vụ như nước giải khát có đường, thức uống đại mạch, nước giải khát không cồn, sản phẩm thuốc lá mới, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

Bổ sung quy định về căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế; quy định về biểu thuế, mức thuế TTĐB (bổ sung), trong đó có việc điều chỉnh thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá, rượu bia; mô tả cụ thể các mặt hàng chịu thuế trong biểu thuế TTĐB; quy định nội dung của một số điều luật, đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Thuế TTĐB và các luật chuyên ngành có liên quan.

TS Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI cho biết, qua góp ý dự thảo luật, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình với quan điểm và nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung do Bộ Tài chính đề xuất. Tuy nhiên, cũng còn không ít ý kiến khác nhau liên quan phương pháp tính thuế, điều chỉnh thuế suất, việc bổ sung một số mặt hàng vào diện đánh thuế TTĐB.

Đáng chú ý, Dự án Luật Thuế TTĐB có mở rộng và đưa "nhóm giải khát có đường" vào luật với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Theo PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mối liên quan giữa nước giải khát có đường với thừa cân, béo phì (TCBP) ở trên thế giới vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều và chưa có nghiên cứu tìm thấy mối liên quan duy nhất của TCBP với nước giải khát có đường.

Trích dẫn một nghiên cứu của một số chuyên gia dinh dưỡng Việt Nam và Nhật Bản về tiêu thụ đường của trẻ em Việt Nam, Campuchia, Nhật Bản, các tác giả không tìm được mối liên quan giữa đường tiêu thụ và béo phì ở trẻ em ở cả 3 khu vực nêu trên...

Theo bà Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch Amcham Hà Nội, hiện nay chỉ có khoảng 45 quốc gia (chưa đến 1/4 các nước trên thế giới) áp dụng thuế TTĐB đối với nước giải khát có đường.

Kinh nghiệm ở một số quốc gia đã áp dụng cũng cho thấy việc áp dụng thuế TTĐB đối với nước giải khát có đường đã không đạt hiệu quả trong việc làm giảm tỉ lệ TCBP.

Bên cạnh đó, một số nước (Na Uy, Đan Mạch) đã bãi bỏ bãi bỏ chính sách thuế này vì không có tác động đáng kể đến sức khỏe của người dùng nhưng lại gây ra các tác động tiêu cực đến kinh tế và xã hội...

Từ góc độ cơ quan nghiên cứu, TS Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - CIEM) - cho rằng, việc thay đổi chính sách thuế sẽ tăng rủi ro và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, nếu chính sách thuế được áp dụng, dự báo đa số doanh nghiệp sẽ chia sẻ gánh nặng thuế với người tiêu dùng để giữ sản lượng và thị phần, từ đó dẫn tới lợi nhuận giảm và gây sức ép ngược lại về lợi nhuận và chi phí đối với doanh nghiệp trong chuỗi.

Đại diện CIEM khuyến nghị Ban soạn thảo cần đánh giá đầy đủ các tác động chính sách, làm giàu chính sách với phản biện, nghiên cứu độc lập mang tính khoa học.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Ngành thuế thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước

TRÍ MINH |

Chiều 22.6, phía Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TCT chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21.6.2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Xem xét gia hạn hơn 10.000 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt ôtô trong nước

TRÍ MINH |

Ngày 18.5, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Dự thảo Nghị định này do Bộ Tài chính soạn thảo.

Đi tìm lý do khiến cán bộ dân số lạc lõng trong chính "ngôi nhà y tế" của mình

Thùy Linh- Minh Ánh |

Để xác tín cho mấy chữ “nhiệm vụ như nhau” của các cán bộ dân số và cán bộ y tế, chúng tôi đã tìm gặp các Trạm trưởng trạm Y tế - những người trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các cán bộ tại trạm.

Mất việc, công nhân về nướng bán loại cá “xấu xí” thu tiền triệu mỗi ngày

HOÀNG LỘC |

Mỗi ngày tiêu thụ từ 50 - 70kg cá, thu về gần 3 triệu đồng, giúp thanh niên có thu nhập sau thời gian nghỉ việc do công ty chấm dứt hợp đồng lao động.

Cố đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi rồi phải đứng "chôn chân" nhìn nhau

Tô Thế |

Hà Nội - Việc rào chắn cứng ngay gần nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đang khiến tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên.

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tuổi trẻ luôn gắn liền với tình yêu nam nữ rực cháy. Có thể nói rằng, những mối tình thời dại khờ ấy lúc nào cũng mãnh liệt, hết mình. Nó hoàn toàn không bị ràng buộc, chi phối quá nhiều bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền khắc nghiệt.

Sau hơn nửa năm dạt vào bờ biển, chiếc tàu sắt không người lái hiện thế nào?

HƯNG THƠ |

Hơn nửa năm kể từ thời điểm trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị, chiếc tàu sắt không người lái có nhiều chữ nước ngoài hiện vẫn đang nằm ở bờ biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Ngành thuế thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước

TRÍ MINH |

Chiều 22.6, phía Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TCT chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21.6.2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Xem xét gia hạn hơn 10.000 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt ôtô trong nước

TRÍ MINH |

Ngày 18.5, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Dự thảo Nghị định này do Bộ Tài chính soạn thảo.