Đang xử sơ thẩm vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên

Dung Phạm |

Vụ ly hôn kéo dài hơn 3 năm của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên vẫn chưa đi đến hồi kết do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Sáng 20.2, TAND TPHCM xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng giám đốc điều hành của Công ty Trung Nguyên International (TNI) kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Hình ảnh tại phiên toàn sáng 20.2
Hình ảnh tại phiên toàn sáng 20.2
Hình ảnh tại phiên toàn sáng 20.2
Hình ảnh tại phiên toàn sáng 20.2

Trước đó, ngày 14.1, khi kết thúc buổi hòa giải cuối, bà Thảo đã đề xuất phương án phân chia tài sản. Theo đó, vợ ông Vũ đề nghị tổng khối tài sản chung của 2 vợ chồng hiện nay sẽ chia thành 2 nhóm, gồm Trung Nguyên và G7.

Bà Thảo để cho ông Vũ có quyền lựa chọn trước, nếu ông Vũ chọn nhóm tài sản Trung Nguyên thì bà Thảo sẽ nhận nhóm tài sản G7 và ngược lại.

Những tranh chấp giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể coi xuất phát từ việc ông Vũ truất quyền bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại CTCP Tập đoàn Trung Nguyên vào năm 2015.

Năm 2015, bà Thảo từng kiện ông Vũ yêu cầu khôi phục vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2017, ông Vũ cũng kiện bà Thảo yêu cầu giao lại Nhà máy cà phê ở tỉnh Bắc Giang và bồi thường trên 1.700 tỉ đồng vì gây thiệt hại cho Trung Nguyên IC.

Năm 2018, ông Vũ đã kiện bà Thảo chiếm đoạt các con dấu. Sau đó, tòa Kinh tế tòa án Nhân dân TPHCM đã xử sơ thẩm vụ kiện này và tuyên ông Vũ thắng kiện. Tuy nhiên bà Thảo đã kháng cáo bản án này.

Vợ chồng ông Vũ, bà Thảo đã xảy ra nhiều vụ kiện pháp lý và trải qua 3 cuộc hòa giải nhưng không thành công.

Dung Phạm
TIN LIÊN QUAN

Bị giám đốc PR Trung Nguyên tố nói dối, bà Diệp Thảo tuyên bố cứng rắn

Uyên Lê - Phan Anh |

Sau buổi hòa giải lần cuối của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ với báo giới đã đề xuất phương án cuối cùng với hy vọng sớm chấm dứt mọi tranh chấp hiện nay. Tuy nhiên lập tức GĐ truyền thông của Trung Nguyên đã bác bỏ thông tin này.

Trung Nguyên hòa giải lần cuối, bà Thảo nhường ông Vũ chọn phương án

Phan Anh |

Sáng 14.1.2019 đã diễn ra buổi hòa giải lần cuối giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Kết thúc buổi hòa giải, bà Thảo đề xuất phương án cuối cùng với hy vọng sớm chấm dứt mọi tranh chấp hiện nay.

Yêu cầu cưỡng chế thi hành án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo "có cửa" về Trung Nguyên?

Phạm Dung |

Sau hơn 10 ngày có quyết định khôi phục chức vụ Phó Giám đốc, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thể quay lại Trung Nguyên. Bà Thảo đã gửi văn bản yêu cầu cưỡng chế thi hành án, song việc này có giúp bà trở về Trung Nguyên?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bị giám đốc PR Trung Nguyên tố nói dối, bà Diệp Thảo tuyên bố cứng rắn

Uyên Lê - Phan Anh |

Sau buổi hòa giải lần cuối của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ với báo giới đã đề xuất phương án cuối cùng với hy vọng sớm chấm dứt mọi tranh chấp hiện nay. Tuy nhiên lập tức GĐ truyền thông của Trung Nguyên đã bác bỏ thông tin này.

Trung Nguyên hòa giải lần cuối, bà Thảo nhường ông Vũ chọn phương án

Phan Anh |

Sáng 14.1.2019 đã diễn ra buổi hòa giải lần cuối giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Kết thúc buổi hòa giải, bà Thảo đề xuất phương án cuối cùng với hy vọng sớm chấm dứt mọi tranh chấp hiện nay.

Yêu cầu cưỡng chế thi hành án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo "có cửa" về Trung Nguyên?

Phạm Dung |

Sau hơn 10 ngày có quyết định khôi phục chức vụ Phó Giám đốc, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thể quay lại Trung Nguyên. Bà Thảo đã gửi văn bản yêu cầu cưỡng chế thi hành án, song việc này có giúp bà trở về Trung Nguyên?