Năng suất lúa cao nhất đạt 8 tấn/ha
Vừa thu hoạch xong 4ha lúa vụ đông xuân, ông Nguyễn Văn Thành (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) phấn khởi chia sẻ: Năm nay xuống giống sớm, lại ít sâu bệnh nên không chỉ gia đình ông, mà nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Hiệp đều đạt được năng suất thu hoạch cao.
“4ha ruộng của gia đình tôi ở vị trí đẹp nên đều đạt 8 tấn/ha. Các gia đình khác thấp hơn chút cũng đạt 7,7-7,8 tấn/ha” - ông Thành cho biết.
Tại Sóc Trăng, nhiều hộ nông dân hết sức phấn khởi vì lúa thơm đang được giá cao nhất từ trước đến nay.
“Năm nay gia đình tôi mạnh dạn ưu tiên trồng toàn đặc sản lúa thơm. Vừa tới kỳ thu hoạch, thương lái đến cắt lúa tươi và xuống tiền ngay tại ruộng, với giá 7.000-7.400 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất so với các giống lúa khác” – ông Nguyễn Bốn (thị xã Ngã Năm – Sóc Trăng) chia sẻ.
Theo Trưởng phòng Kinh tế Thị xã Ngã Năm - ông Hồng Minh Nhật, hiện trên địa bàn có 5.000ha lúa ST24 có doanh nghiệp bao tiêu. Riêng lúa OM4900, Đài Thơm 8 giá lúa tươi luôn trên mức 5.200 đồng/kg cũng cho nông dân thu nhập khá.
Vụ lúa đông xuân năm nay, tỉnh Cần Thơ có sản lượng 570.000 tấn, giá bán cũng đang tốt lên so với trước: Trung bình từ 5.200-5.600 đồng/kg, cao hơn trước 400-500 đồng/kg. Theo ông Nguyễn Ngọc Hè - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Cần Thơ, với trên 79.200ha, sản lượng lúa đông xuân tại Cần Thơ đạt trên 570.000 tấn.
Tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch hơn 61.000ha trong tổng số gần 78.000ha lúa đông xuân. "Năng suất lúa thu hoạch bình quân đạt hơn 7,6 tấn/ha; ước sản lượng cả vụ đạt khoảng 583.600 tấn, tăng gần 8.300 tấn so với vụ trước, tăng 29.200 tấn so với kế hoạch đề ra" - ông Trần Chí Hùng- Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết.
Dư nguồn cung dồn sức chống dịch bệnh COVID-19
Mặc dù vụ đông xuân năm nay tại ĐBSCL cho nhiều kết quả tốt, nhưng Bộ NNPTNT vẫn khuyến nghị ngành nông nghiệp các địa phương cần chủ động nhiều kịch bản sản xuất phù hợp để “chiến đấu” lâu dài với dịch bệnh COVID-19.

Theo Bộ NNPTNT, hiện nay, trong kho của các doanh nghiệp đã đáp ứng khoảng 50% nhu cầu hạt giống lúa cho các vụ còn lại trong năm 2020. Cũng như hàng năm, 50% lượng giống còn lại, sẽ được các doanh nghiệp sử dụng từ nguồn giống do chuyển vụ từ thu hoạch vụ đông xuân 2019-2020 để cung ứng kịp thời cho sản xuất của vụ tiếp theo.
Bộ NNPTNT sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, cần thiết có thể điều chỉnh, tăng diện tích lúa thu đông lên tới 800.000ha. Bộ NNPTNT sẽ tập trung chỉ đạo xác định khung thời vụ, vùng xả lũ, cơ cấu giống cây trồng và các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho vụ thu đông, đảm bảo duy trì diện tích, năng suất và khung thời vụ thu hoạch tốt nhất để có thể sản xuất sớm vụ đông xuân 2020-2021.
Vụ đông xuân 2020, sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc, dự kiến kết thúc thu hoạch trước 30.6.2020. Trong đó: Vùng ĐBSCL:10,8 triệu tấn. Vùng Đông Nam Bộ: 0,5 triệu tấn. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 2 triệu tấn. Vùng Bắc Trung Bộ: Khoảng 2,2 triệu tấn. Vùng trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng: Khoảng 4,7 triệu tấn.
Vụ hè thu, sản lượng ước đạt 11,0 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15.6 – 30.9.2020.
Vụ thu đông tại các tỉnh vùng ĐBSCL, sản lượng ước đạt 4,2 triệu tấn thóc, diện tích gieo cấy dự kiến 750 nghìn hécta; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15.9 – 15.11.2020.
Vụ mùa, sản lượng ước đạt 8,2 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15.9-31.12.2020.