Đắk Nông sẵn sàng với dự án mở đường cao tốc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dự án Cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước) có chiều dài khoảng 140km, quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông có chiều dài khoảng 37,7km. Đối với dự án này, tỉnh Đắk Nông sẽ bố trí nguồn kinh phí đối ứng giải phóng mặt bằng của tỉnh là 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Bình Phước) được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có chiều dài khoảng 140km, quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Đối với Dự án cao tốc Chơn Thành - Đắk Nông, đoạn qua tỉnh Đắk Nông có tổng chiều dài 37,7km. Dự kiến, việc xây dựng cao tốc tại Đắk Nông sẽ thu hồi khoảng 400ha đất.

Huyện Đắk R'lấp được xem là trung tâm của cao tốc khi có chiều dài dự kiến 31,2km. Qua kiểm kê, tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn huyện Đắk R'lấp dự kiến khoảng 383ha của 590 hộ dân. Tổng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 950 tỷ đồng.

"Hiện nay, huyện Đắk R’lấp đã triển khai công bố quy hoạch đến 6/6 xã có cao tốc đi qua. “Huyện Đắk R’lấp đã tổ chức họp dân, đối thoại với người dân các xã bị ảnh hưởng. Số người dân tham gia các buổi họp chiếm tỷ lệ cao và đại đa số ủng hộ việc thực hiện dự án” - lãnh đạo huyện Đắk R'lấp cho biết.

Tại Gia Nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Tấn Sương cho biết đã hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng. Theo đó, Cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành sẽ đi qua thành phố Gia Nghĩa khoảng 6,8km và tất cả đều nằm trên địa bàn xã Đắk R’moan.

Dự kiến cao tốc sẽ đi qua 73 thửa đất của 69 chủ sử dụng. Diện tích nằm trong vùng dự án khoảng 68ha. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ khoảng trên 200 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp và thành phố Gia Nghĩa cho biết đã rà soát các mỏ vật liệu đào đắp, bãi thải để phục vụ việc xây dựng cao tốc.

Liên quan đến dự án này, mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị bất thường để lấy ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Hội nghị đã thảo luận và 100% đại biểu cho ý kiến thống nhất đề nghị giao cho UBND tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư dự án cao tốc. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông sẽ bố trí nguồn kinh phí đối ứng giải phóng mặt bằng của tỉnh là 1.000 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

“Xóa trắng” cao tốc, đường về Miền Tây không còn xa

Nguyễn Phấn Đấu |

Là nơi có đường cao tốc đầu tiên cả nước (tháng 2.2010), nhưng trong suốt 10 năm sau đó (giai đoạn 2010 – 2020), vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như đứng bên ngoài “cuộc chơi” xây dựng đường cao tốc, để đến cuối năm 2020 nơi đây chỉ có hơn 40km trên tổng số gần 1.200km đường cao tốc trên cả nước. Bước vào thập niên 2021 - 2030 mọi chuyện đã khác, ĐBSCL đang “xóa trắng” đường cao tốc, giúp đất Chín Rồng gần hơn với bên ngoài, miền Tây có cơ hội phát triển nhanh cùng cả nước.

Vingroup và Techcombank sẽ làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận giao Vingroup và Techcombank chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

“Xóa trắng” cao tốc, đường về Miền Tây không còn xa

Nguyễn Phấn Đấu |

Là nơi có đường cao tốc đầu tiên cả nước (tháng 2.2010), nhưng trong suốt 10 năm sau đó (giai đoạn 2010 – 2020), vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như đứng bên ngoài “cuộc chơi” xây dựng đường cao tốc, để đến cuối năm 2020 nơi đây chỉ có hơn 40km trên tổng số gần 1.200km đường cao tốc trên cả nước. Bước vào thập niên 2021 - 2030 mọi chuyện đã khác, ĐBSCL đang “xóa trắng” đường cao tốc, giúp đất Chín Rồng gần hơn với bên ngoài, miền Tây có cơ hội phát triển nhanh cùng cả nước.

Vingroup và Techcombank sẽ làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận giao Vingroup và Techcombank chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP.