Đắk Nông nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa triển khai thực hiện Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sáng 16.7, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch (số 380/KH-UBND) về việc Triển khai thực hiện Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đặc biệt đề án còn có mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong sản xuất và thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cung cấp kịp thời, tăng khả năng tiếp cận thông tin, hệ thống hóa các thông tin của ngành nông nghiệp.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề án phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 sẽ xây dựng được nền tảng hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông.

Tiếp tục nâng cấp hệ thống và Website, triển khai App thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản. Giai đoạn năm 2026-2030 sẽ vận hành và ứng dụng hệ thống phần mềm hiệu quả.

Bên cạnh đó, để kế hoạch triển khai đạt hiệu quả đề án đã đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Nâng cấp và xây dựng hạ tầng cơ sở phần cứng. Xây dựng website trung tâm và phát triển phần mềm hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông.

Xây dựng tiêu chuẩn Cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa trong thu thập thông tin. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản và đào tạo nâng cao năng lực công nghệ thông tin.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Phân công lãnh đạo phụ trách, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, giải pháp thực hiện.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 10.12) báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk kết nối giao thương, mở đường tiêu thụ nông sản

Phan Tuấn |

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả được xếp vào hạng lớn nhất Tây Nguyên cũng như cả nước. Hiện nay, các ngành chức năng đang tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương, mở đường cho việc tiêu thụ nông sản.

Nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La “đốn lòng” người tiêu dùng thủ đô

Vũ Long |

Phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, các loại nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La đang được người tiêu dùng ưa thích.

Chế biến sâu “mở đường” cho nông sản Tây Nguyên

Phương Nhiên |

Tây Nguyên đang vào mùa thu hoạch sầu riêng, giá bán tươi tại vườn khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nông dân chỉ có lãi khi sầu riêng được mùa. Song, kịch bản thị trường không phải lúc nào cũng lạc quan như thế. Và chế biến sâu chính là chìa khoá mở ra lối đi mới cho nông sản của vùng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đắk Lắk kết nối giao thương, mở đường tiêu thụ nông sản

Phan Tuấn |

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả được xếp vào hạng lớn nhất Tây Nguyên cũng như cả nước. Hiện nay, các ngành chức năng đang tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương, mở đường cho việc tiêu thụ nông sản.

Nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La “đốn lòng” người tiêu dùng thủ đô

Vũ Long |

Phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, các loại nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La đang được người tiêu dùng ưa thích.

Chế biến sâu “mở đường” cho nông sản Tây Nguyên

Phương Nhiên |

Tây Nguyên đang vào mùa thu hoạch sầu riêng, giá bán tươi tại vườn khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nông dân chỉ có lãi khi sầu riêng được mùa. Song, kịch bản thị trường không phải lúc nào cũng lạc quan như thế. Và chế biến sâu chính là chìa khoá mở ra lối đi mới cho nông sản của vùng.