Đại gia Trịnh Văn Quyết tiếp tục "xả" lượng lớn cổ phiếu FLC Faros

Gia Miêu |

Chủ tịch HĐQT ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 21 triệu cổ phiếu FLC Faros trong thời gian dự kiến từ 6.12 đến 3.1.2020. Đó là thông tin vừa được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố về thông tin giao dịch của cổ đông lớn của công ty.

Mục đích của ông Quyết là muốn giảm tỷ lệ sở hữu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận.

Giao dịch nếu thành công sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết từ 55% xuống còn 51,3%. Đây là tỷ lệ đủ để chủ tịch FLC Faros nắm quyền kiểm soát công ty.

Hiện số lượng cổ phần FLC Faros ông Quyết sở hữu là 312,2 triệu cổ phiếu. Mức giá giao dịch hiện này của cổ phiếu FLC Faros đang xoay quanh vùng giá 24.500 đồng/ cổ phiếu. Như vậy nếu giao dịch thành công 21 triệu cổ phiếu theo giá thị trường, đại gia Trịnh Văn Quyết sẽ thu về số tiền khoảng 500 tỉ đồng.

Trước đó, cách thời điểm này 2 tháng, ông Quyết cũng đã bán thành công 70 triệu cổ phiếu FLC Faros giảm tỷ lệ sở hữu từ 67,3% xuống 55%.

Quý III vừa qua, FLC Faros đạt doanh thu thuần 1.179 tỉ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm 46% xuống còn 8 tỉ đồng.

Theo lý giải của FLC Faros, lãi ròng sụt giảm vì công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định.

Trong khi đó, một số chi phí phải ghi nhận theo chuẩn mực và luật kế toán.  Lũy kế 9 tháng đầu năm, FLC Faros đạt doanh thu thuần 3.514 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 76 tỉ đồng. So với kế hoạch cả năm, FLC Faros đã hoàn thành 88% mục tiêu doanh thu nhưng mới chỉ đạt 24% mục tiêu lợi nhuận.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

FLCHomes đã khắc phục xong lỗi của Cemaco trước khi được sáp nhập

Gia Miêu |

Toàn bộ các cổ đông mua cổ phần từ đợt phát hành thêm cách đây 2 năm để tăng vốn điều lệ của công ty Cemaco đều không yêu cầu công ty FLCHomes hoàn trả số tiền đã thanh toán mua cổ phần này.

Tập đoàn FLC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng hơn 66% trong năm 2019

Nguyễn Tiệp |

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 26.6.2019, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 đạt 20.000 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 66% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế 720 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

FLCHomes đã khắc phục xong lỗi của Cemaco trước khi được sáp nhập

Gia Miêu |

Toàn bộ các cổ đông mua cổ phần từ đợt phát hành thêm cách đây 2 năm để tăng vốn điều lệ của công ty Cemaco đều không yêu cầu công ty FLCHomes hoàn trả số tiền đã thanh toán mua cổ phần này.

Tập đoàn FLC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng hơn 66% trong năm 2019

Nguyễn Tiệp |

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 26.6.2019, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 đạt 20.000 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 66% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế 720 tỉ đồng.