Đại gia Dương Công Minh chi hơn 220 tỉ đồng “ôm” 18 triệu cổ phiếu Sacombank

L.H |

Ông Dương Công Minh sẽ chi hơn 220 tỉ đồng để đăng kí mua 18 triệu cổ phiếu Sacombank .

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - Mã: STB) công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh đăng ký mua 18 triệu cổ phiếu Sacombank trong thời gian từ 28.9 đến 27.10.2017.

Mục đích nhằm đầu tư cá nhân, giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn chứng khoán HOSE.

Dự kiến sau giao dịch, ông Minh sẽ nâng sở hữu từ 41,4 triệu lên 59,4 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu từ 2,19% lên 3,15% vốn điều lệ Ngân hàng (3,29% vốn cổ phần có quyền biểu quyết Sacombank).

Nếu tính theo giá cổ phiếu STB chốt phiên giao dịch hôm nay (25.9) là 12.300 đồng/cổ phiếu, ông Minh dự kiến chi hơn 221 tỉ đồng để mua vào 18 triệu cổ phiếu Sacombank.

Ngày 14.8, 400 triệu cổ phần Sacombank từ hoán đổi với Ngân hàng Phương Nam đã được niêm yết bổ sung, tương ứng 4.000 tỉ đồng, nâng tổng số chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 1.885.215.716 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 18.852 tỉ đồng.

Trước đó, Công ty Him Lam bán hết sạch cổ phần tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và không còn là cổ đông của ngân hàng từ ngày 23.6.2017. Ông Dương Công Minh hiện đang sở hữu 99% cổ phần Him Lam và đã rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Công ty Him Lam trước đó là cổ đông lớn nhất tại LienVietPostBank với việc sở hữu 96,77 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ.

Với việc chuyển nhượng hết cổ phiếu LienVietPostBank, ông Dương Công Minh có thể đã thu về 1.200 tỉ đồng.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.