Đại biểu Lê Thanh Vân: Đề nghị EVN cung cấp thêm tài liệu

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân cho biết, phần phản hồi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về những thắc mắc của ông tại nghị trường còn rất sơ sài. Ông đã có văn bản gửi đến tập đoàn này đề nghị cung cấp thêm các thông tin, tài liệu về tài chính để có cơ sở đánh giá, nghiên cứu.

Đề nghị EVN cung cấp thêm nhiều tài liệu

Trong nghị trường Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - đặt vấn đề về việc, tại sao bao nhiêu năm qua, EVN không cân đối được nguồn điện, để đến mức hễ cứ vào thời kỳ cao điểm là thiếu điện, rồi cắt điện, trong khi đó còn phải nhập khẩu điện và giá điện liên tục tăng. 

Trước những thắc mắc này, EVN đã có văn bản gửi đến ông Lê Thanh Vân trả lời những thắc mắc của ông tại nghị trường. Doanh nghiệp này giải thích, số tiền mà các công ty con gửi ngân hàng được dùng để thanh toán trả nợ cho nhà cung cấp, thanh toán tiền mua điện cho các nhà máy điện mặt trời mái nhà và nhà máy thuỷ điện nhỏ vào đầu tháng sau theo hợp đồng đã ký kết, để đầu tư hệ thống phân phối - bán lẻ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

EVN cho rằng, đang phải mua 80% sản lượng điện năng còn lại từ các nhà máy điện độc lập theo các hợp đồng mua bán điện và giá điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với giá điện bình quân 1.757,5 đồng/kWh (chưa bao gồm chi phí truyền tải, phân phối - bán lẻ, phụ trợ) để cung cấp cho khách hàng.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân - đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Phạm Thắng

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với Lao Động, ông Lê Thanh Vân cho biết, phần phản hồi của EVN về những thắc mắc của ông tại nghị trường còn rất sơ sài. Ông đã có văn bản gửi đến tập đoàn này đề nghị cung cấp thêm các thông tin, tài liệu về tài chính để có cơ sở đánh giá, nghiên cứu.

Trong đó, ông yêu cầu cung cấp các tài liệu như báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 và kiểm toán độc lập; chi tiết các tài khoản về chi phí tài chính, sản xuất, kinh doanh điện, chi tiết cơ sở tính giá thành sản xuất điện, cung cấp sao kê tài khoản của EVN.

Trả lời câu hỏi về việc để thiếu điện ngoài trách nhiệm của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn có trách nhiệm của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vì cơ quan này đang quản lý những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện như EVN, PVN. Ông Vân cho rằng, "điều này cần được thanh tra làm rõ".

"Nếu năm 2023, 2024 tiếp tục để lỗ thì trách nhiệm của EVN là rất lớn"

Trả lời bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, nếu năm 2023, 2024 tiếp tục để lỗ thì trách nhiệm của EVN là rất lớn.

"Tiếp tục lỗ nữa, người đứng đầu ngành điện nên có văn hóa từ chức, để cho người khác điều hành EVN tốt hơn. Không thể năm nào nhà nước cũng bù đắp cho EVN được. Tiền này là ngân sách, tiền của người dân, cho nên người dân bức xúc là lẽ đường nhiên. Trách nhiệm cần phải cụ thể hóa. Nếu lỗ có nguyên nhân khách quan thì chấp nhận được; còn lỗ không phải nguyên nhân khách quan thì không thể chấp nhận được" - ông Hòa nói.

Ông Hòa cho rằng, có sự vào cuộc của thanh tra, kiểm toán sẽ phơi bày ra ánh sáng nguyên nhân lỗ 26.000 tỉ đồng mà EVN vừa báo cáo.

Nói về hiện tượng nhiều địa phương bị cắt điện như hiện nay, ông Phạm Văn Hòa cho rằng, không đủ điện cung cấp, buộc EVN phải cắt. "Chúng ta thấy một số thủy điện đang ở mực nước chết, không có khả năng phát điện, đây cũng là nguyên nhân khách quan của ông trời" - ông Hòa nói.

Ông Phạm Văn Hòa cũng cho hay, vừa qua, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã xin lỗi người dân về tình trạng cắt điện và vị này cũng đã có đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho việc có điện sắp tới.

"Để xem Tập đoàn điện lực Việt Nam điều hành lưới điện cho người dân, doanh nghiệp sắp tới ra sao, rồi chúng ta sẽ có những đánh giá đối với EVN" - ông Hòa nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN, làm việc trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ

Anh Tuấn |

Thanh tra về tình hình cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật.

Kinh tế 24h: Công ty con EVN nói không với nợ; Thị trường bảo hiểm khởi sắc

Tuyết Lan |

Tài chính thông minh: Ly hôn chia tài sản khi xây nhà trên đất của chồng; Thị trường bảo hiểm dần khởi sắc trở lại; Hồ chứa dưới mực nước chết, thuỷ điện Thác Bà thực hiện điều chưa có tiền lệ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhiều phong trào thi đua được Công đoàn EVNNPT duy trì và đẩy mạnh

Hà Anh |

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn được duy trì và phát triển, qua đó thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2023/NĐ-CP ngày 16.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21.11.2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Ông Putin xác nhận vũ khí hạt nhân đã triển khai ở Belarus

Thanh Hà |

Nga đã bố trí lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên ở Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN, làm việc trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ

Anh Tuấn |

Thanh tra về tình hình cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật.

Kinh tế 24h: Công ty con EVN nói không với nợ; Thị trường bảo hiểm khởi sắc

Tuyết Lan |

Tài chính thông minh: Ly hôn chia tài sản khi xây nhà trên đất của chồng; Thị trường bảo hiểm dần khởi sắc trở lại; Hồ chứa dưới mực nước chết, thuỷ điện Thác Bà thực hiện điều chưa có tiền lệ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhiều phong trào thi đua được Công đoàn EVNNPT duy trì và đẩy mạnh

Hà Anh |

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn được duy trì và phát triển, qua đó thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.