Đã xuất cấp gần 27 nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh khó khăn

ANH HUY |

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, cho đến nay, các cục dự trữ nhà Nước khu vực đã xuất cấp hơn 26.816 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 43 tỉnh, thành phố trong học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Để đảm bảo cấp gạo kịp thời cho các địa phương hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, sau khi các địa phương rà soát số lượng đối tượng thụ hưởng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho 20 cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất hơn 37.281 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn ở 43 tỉnh, thành phố trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Thông tin từ các cục Dự trữ Nhà nước khu vực, trong quá trình thực hiện giao, nhận gạo, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các Sở giáo dục và đào tạo, cũng như ban, ngành của địa phương có kế hoạch giao, nhận cụ thể; đảm bảo công tác giao nhận gạo được thực hiện kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, theo đúng đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua số liệu thống kê từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến ngày 15/11/2021, hơn 26.816 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã được xuất cấp, bàn giao, hỗ trợ cho hàng chục nghìn học sinh, trong đó 24/43 tỉnh đã nhận đủ số lượng gạo. Nhiều đơn vị hoàn thành trước thời hạn.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương, các cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã phải khắc phục khó khăn, gấp rút triển khai thực hiện cấp gạo để kịp thời hỗ trợ học sinh và dự kiến sẽ hoàn thành công tác này trước kế hoạch đề ra.

Ông Dương Đức Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội cho biết, nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 3.917 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La; 10 huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình.

Ông Minh cho biết thêm, gạo dự trữ Quốc gia luôn bảo đảm chất lượng. Trước khi nhập cũng như xuất kho, đơn vị đã lấy mẫu để kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng và đủ tiêu chuẩn chất lượng mới xuất hàng hỗ trợ học sinh.

Đồng thời, trong quá trình xuất cấp gạo cho học sinh, đơn vị phối hợp Sở giáo dục và đào tạo 2 tỉnh cùng chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, tiếp nhận, quản lý và cấp phát gạo nhằm bảo đảm đúng đối tượng được nhận, đúng mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ,..

Có thể nói, việc Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng nguồn gạo dự trữ quốc gia đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; góp phần quan trọng trong việc duy trì tỉ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở những vùng này.

Qua đó, việc hỗ trợ gạo gián tiếp giải quyết được phần nào khó khăn cho một số địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế tại một số vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo 2021 khó đạt 6,5 triệu tấn và những "nút thắt" cần tháo gỡ

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong 2 tháng cuối năm 2021 không bứt phá, dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 khó đạt 6,5 triệu tấn như kỳ vọng.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên những tấm thân không lành lặn

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Những tấm thân không lành lặn, bị khuyết tật bẩm sinh hoặc sau một biến cố tai nạn trong cuộc sống. Gánh nặng lớn nhất đối với mỗi một con người đó là cơm áo gạo tiền, tuy nhiên đối với những tấm thân không lành lặn này, lo toan càng nặng hơn sau đại dịch COVID-19 tại TPHCM.

Giá gạo xuất khẩu giảm tạo cơ hội cạnh tranh cao hơn

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường quốc tế giảm khoảng 13 USD/tấn so với đầu tháng 11.2021.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Xuất khẩu gạo 2021 khó đạt 6,5 triệu tấn và những "nút thắt" cần tháo gỡ

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong 2 tháng cuối năm 2021 không bứt phá, dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 khó đạt 6,5 triệu tấn như kỳ vọng.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên những tấm thân không lành lặn

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Những tấm thân không lành lặn, bị khuyết tật bẩm sinh hoặc sau một biến cố tai nạn trong cuộc sống. Gánh nặng lớn nhất đối với mỗi một con người đó là cơm áo gạo tiền, tuy nhiên đối với những tấm thân không lành lặn này, lo toan càng nặng hơn sau đại dịch COVID-19 tại TPHCM.

Giá gạo xuất khẩu giảm tạo cơ hội cạnh tranh cao hơn

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường quốc tế giảm khoảng 13 USD/tấn so với đầu tháng 11.2021.