Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Hoàng Văn Minh |

Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu về công tác xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh.

2 “ông lớn” ngành du lịch bắt tay sau đại dịch

Đà Nẵng và Quảng Ninh được xem là hai “ông lớn” của ngành du lịch. Đây là hai địa phương có nhiều nét tương đồng về các điều kiện phát triển du lịch, nhiều năm qua, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động sôi nổi cùng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn thu hút mạnh du khách trong và ngoài nước.

Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác, ngành du lịch Đà Nẵng và Quảng Ninh đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 và ngay sau khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh thì bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Tại cuộc gặp gỡ này, cả hai bên đều nhất trí cùng nhau liên kết, bàn các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường du lịch nội địa trên cơ sở phát huy những lợi thế của từng địa phương, khai thác hạ tầng như cảng biển, sân bay, cảnh quan môi trường, văn hóa, xã hội… Nhờ các sản phẩm du lịch đặc sắc cùng hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, năm 2019 Quảng Ninh thu hút được 14 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó có 5,8 triệu lượt khách nước ngoài (phần nhiều là khách Trung Quốc).

Tại Đà Nẵng, năm 2019 cũng đã có trên 9 triệu khách du lịch, đóng góp 25% GDP của thành phố.

Lãnh đạo hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh đã cùng nhau bàn bạc, chia sẻ nhiều vấn đề về định hướng, kinh nghiệm quản lý, cách làm du lịch chuyên nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau về truyền thông, quảng bá thu hút khách du lịch, tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến giao lưu văn hóa  du lịch giữa các địa phương. Các doanh nghiệp, hội viên tham gia các chương trình chung của khu vực sẽ được hỗ trợ xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20% đến 50% theo nhiều hình thức (giảm trực tiếp, tặng thêm các sản phẩm, dịch vụ gia tăng). Thời gian triển khai chương trình kích cầu chung từ 10.6 - 30.9.2020.

Đề nghị mỗi tuần có 7 chuyến bay

Vấn đề hai địa phương cùng quan tâm là việc khôi phục các chuyến bay Đà Nẵng - Quảng Ninh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để kết nối dịch vụ lữ hành Quảng Ninh đến các điểm du lịch không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà là các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế của miền Trung.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất, nên cố gắng khôi phục đường bay Đà Nẵng - Vân Đồn càng sớm càng tốt, tần suất chuyến bay tăng từ 3 chuyến/tuần lên 7 chuyến/tuần với giá vé ưu đãi đặc biệt cùng với các chính sách  như seri booking (mua trước một số chỗ trên máy bay), giảm vé tham quan cho khách đến và đi tại Cảng hàng không Vân Đồn. Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng cũng đề xuất việc liên kết du lịch Đà Nẵng - Quảng Ninh - Nha Trang, đề nghị Chính phủ cho cơ chế thí điểm chính sách thu hút các hãng tàu biển và khách tàu biển, thẻ thanh toán cho khách du lịch đến các địa phương này nhằm tăng khả năng thanh toán và cũng quản lý được giao dịch mua sắm…

Chưa hết, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cam kết giảm 70% chi phí gói phục vụ mặt đất cơ bản cho chuyến bay nội địa; miễn phí xe buýt hai chiều sân bay Vân Đồn - Hạ Long - Uông Bí; miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long, vé vào cửa Yên Tử…

Cùng với chương trình kích cầu du lịch với các gói sản phẩm chất lượng cao, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện các chính sách như giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch trên trong tháng 6,7.2020. Du khách khi đến Quảng Ninh qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử và dịch vụ xe buýt miễn phí từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đến thành phố Uông Bí - nơi có Khu Di tích danh thắng Yên Tử.

Các hãng Hàng không mở tuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc mở văn phòng, chi nhánh, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch.

Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Danang Thank You” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12.2020 cùng hàng loạt cam kết “Giảm giá sốc - Dịch vụ chuẩn - Chất lượng cao”, “Giảm giá nhưng không giảm chất”.

Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân cho hay, tuy những năm gần đây, Quảng Ninh có nhiều bứt phá trong công cuộc phát triển nhưng vẫn cần học hỏi thêm về công tác quản lý môi trường du lịch, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, quảng bá thông tin du lịch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm du lịch… của các địa phương như Đà Nẵng.

Với chủ trương thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong tương lai, Đà Nẵng - Quảng Ninh sẽ cùng nhau liên kết, cùng nhau xúc tiến du lịch, phát huy lợi thế chung và sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Nhiều đường bay nội địa đã đạt trên 80% công suất

THANH BÌNH |

Nhiều đường bay nội địa đã đạt trên 80% công suất; Các công ty tài chính thu hút mạnh dòng vốn ngoại; Gói cho vay 16.000 tỉ đồng lãi suất: Vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Từ 4.5, sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại

Minh Hạnh |

Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4.5 tới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Kinh tế 24h: Nhiều đường bay nội địa đã đạt trên 80% công suất

THANH BÌNH |

Nhiều đường bay nội địa đã đạt trên 80% công suất; Các công ty tài chính thu hút mạnh dòng vốn ngoại; Gói cho vay 16.000 tỉ đồng lãi suất: Vẫn chưa có khoản vay nào được giải ngân... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Từ 4.5, sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại

Minh Hạnh |

Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4.5 tới.