Đà Nẵng tính toán phát triển bền vững với kinh tế tuần hoàn

THUỲ TRANG |

Ngày 18.12, UBND Đà Nẵng đã tổ chức buổi Hội thảo về chuyên đề “kinh tế tuần hoàn - Mô hình phát triển bền vững cho doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng".

Chủ đề chính của hội thảo xoay quanh việc xây dựng phát triển kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng với nhiều tham luận được đúc kết từ nghiên cứu, kinh nghiệm của chuyên gia, doanh nghiệp như vai trò của chuyển đổi số trong nền kinh tế tuần hoàn.

Du lịch Đà Nẵng cũng là một ngành cần sớm hướng đến du lịch xanh. Đặc biệt, Đà Nẵng xác định, mô hình kinh tế tuần những bước đi ban đầu cho một tương lai lâu dài của thành phố, bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

Trao đổi tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh nhìn nhận, trước thách thức tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sáng mô hình kinh tế tuần hoàn là cần thiết, để hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên,năng lượng, ít carbon, vững mạnh và cạnh tranh.

Mô hình kinh tế tuần hoàn được hiểu là hệ thống kinh tế có tình tái tạo và khôi phục, thông qua việc thay đổi hàng hóa, dịch vụ từ khâu thiết kế, sản xuất và tiêu dùng. Từ đó, kéo dài tuổi thọ của nguyên vật liệu, năng lượng trong chuỗi giá trị vòng đời của sản phẩm, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường.

Ngoài ra, đặc tính của kinh tế tuần hoàn là biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của của ngành khác, đồng thời, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu. Mô hình kinh tế tuần hoàn đưa một phần hoặc toàn bộ chất thải về vùng sản xuất cũ, tái tạo và sử dựng lại. Do đó, việc làm này góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải cho đầu vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

“Việt Nam tuy đạt được những thành quả về việc phát triển bền vững, nhưng phải đối mặt với lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn, nhất là khi các nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam lạc hậu, lỗi thời, nhỏ lẻ. Việc lựa chọn nền kinh tế tuần hoàn là một tất yếu để thực hiện mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững, tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là nguyên vật liệu sản xuất” – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chăm sóc người cao tuổi và thích ứng với già hóa dân số

Hữu Long |

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong việc tổ chức các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về sức khỏe cũng được Đà Nẵng chú trọng nhằm giúp người cao tuổi nâng cao nhận thức cho bản thân và cộng đồng.

Đà Nẵng: Hơn 2.500 NLĐ tìm được việc qua phiên “chợ” việc làm

Hữu Long |

Ngày 18.12, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng cho biết trong tháng 11 vừa qua đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm và qua đó có hơn 2.500 người lao động đã tiếp cận được công việc phù hợp.

VCK U15 Cúp Quốc gia 2020: U15 Đà Nẵng và U15 Viettel ca khúc khải hoàn

MINH ĐỨC |

Chiều 17.12, các trận đấu đầu tiên tại bảng B khuôn khổ VCK U15 Cúp Quốc gia 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Chăm sóc người cao tuổi và thích ứng với già hóa dân số

Hữu Long |

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong việc tổ chức các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về sức khỏe cũng được Đà Nẵng chú trọng nhằm giúp người cao tuổi nâng cao nhận thức cho bản thân và cộng đồng.

Đà Nẵng: Hơn 2.500 NLĐ tìm được việc qua phiên “chợ” việc làm

Hữu Long |

Ngày 18.12, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng cho biết trong tháng 11 vừa qua đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm và qua đó có hơn 2.500 người lao động đã tiếp cận được công việc phù hợp.

VCK U15 Cúp Quốc gia 2020: U15 Đà Nẵng và U15 Viettel ca khúc khải hoàn

MINH ĐỨC |

Chiều 17.12, các trận đấu đầu tiên tại bảng B khuôn khổ VCK U15 Cúp Quốc gia 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn.