Đà Nẵng khởi động kinh tế đêm để không chỉ là thành phố đáng sống ban ngày

Thanh Hải |

“Phát triển kinh tế ban đêm phải được xem như một khái niệm mới - đó là một nền kinh tế. Mà một nền kinh tế thì phải có cấu trúc, một luật lệ, cơ chế, hạ tầng, một phương thức tiếp cận cũng như chiến lượt phát triển phải hoàn toàn mới...”- Đó là những đúc kết vừa được đưa ra tại tọa đàm “kích cầu du lịch Đà Nẵng - vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm” vừa được Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức sáng 10.7 tại Đà Nẵng.

Kinh tế đêm không thể làm đơn độc

PGS-TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho biết: “Cách đây 15 năm, Đà Nẵng đã từng khởi xướng phát triển kinh tế đêm. Lúc đó tôi nhớ cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh đã nói Đà Nẵng không làm du lịch được vì lúc người ta ngủ thì ông lại dậy đi tập thể dục, ông làm ỏm tỏi lên từ sáng sớm. Mới 8 giờ tối thì ông tắt đèn đi ngủ. Cả TP không có dịch vụ gì cả. Du khách đến Đà Nẵng chỉ biết ăn, ngủ, tắm... như vậy sẽ buồn và chán lắm”.

Thực trạng này là trăn trở của lãnh đạo TP.Đà Nẵng qua nhiều nhiệm kỳ. Nếu lưu lượng khách đến Đà Nẵng nhiều bao nhiêu thì tỉ lệ người lưu trú ngược lại bấy nhiêu. Đà Nẵng sở hữu một TP đẹp, có sông, núi, và những bãi biển đẹp, nhưng du khách vẫn thích trải nghiệm và lưu trú ở Hội An nhiều hơn. Tuy bây giờ, bộ mặt đô thị đã khác, diện mạo mới, song Đà Nẵng vẫn chưa thực sự có nền kinh tế đêm, vẫn là “TP đáng sống”... ban ngày và đáng ngủ ban đêm.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ông Cao Trí Dũng - cũng đồng quan đểm: “Đà Nẵng đã rất nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, dịch vụ giải trí, ẩm thực ban đêm trong thời gian gần đây, nhưng đều không thành công như mong đợi, không níu chân du khách”. - Ông Dũng nói, thực tế gần giống những chợ đêm hơn là cấu trúc một nền kinh tế đêm.

Ông Dương Phú Nam - Tổng GĐ Sun Wold Holding - cũng chia sẻ, rằng ngay phố đêm Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở TPHCM, phố đêm Hà Nội cũng phát triển, thu hút đông du khách, sinh hoạt trắng đêm, song việc tổ chức, quản lý vẫn chưa theo mô hình nào cả. Đa phần là ăn uống, ca nhạc, dạo chơi chứ chưa thành sản phẩm độc đáo. Thậm chí đang ngồi vỉa hè thì chủ quán bưng bàn, hối khách... chạy, vì công an phường rượt. Theo ông Nam, muốn phát triển ổn định thì nhất thiết phải có một cơ chế đặc thù, một chiến lược mang tính xuyên suốt của chính quyền địa phương, quốc gia.

TS Trần Đình Thiên cho rằng, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm là vấn đề của toàn cầu và ở Việt Nam được khẳng định là một hướng phát triển ở cấp độ quốc gia chứ không phải là cho riêng Đà Nẵng. Nhưng Đà Nẵng là nơi tốt nhất để khởi động. Và TP này nên là địa phương đề xuất ra cơ chế cho vận hành kinh tế đêm, làm mô hình có thể áp dụng ở cấp độ quốc gia. Bởi cơ chế chính sách mà chưa thống nhất, chỉ có một mình mình triển khai thì cũng rủi ro lắm.

Cần xây dựng cơ chế, chiến lược dài hơi

Ông Thiên nói: “Ngày 9.7 chúng tôi vừa họp với Thủ tướng, với Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, đánh giá triển vọng kinh tế. Tại đây, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 2 thứ. Đó là dịch COVID-19 buộc Việt Nam phải tiếp cận và chuyển sang 1 cấu trúc phát triển khác. Cấu trúc của nền kinh tế vật thể phải thay đổi, phải phát triển nền kinh tế số. Thứ 2 là kinh tế ban đêm, phải đưa vào như 1 khái niệm, 1 phương thức phát triển có ý nghĩa. Soi chiếu cả 2 yếu tố này thì Đà Nẵng đều là địa điểm có tính tiên phong”.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho biết, những năm qua TP xác định phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch là một trong mũi nhọn, cần quan tâm đầu tư. Năm 2019, đã đón gần 8 triệu lượt du khách, trong đó khách nước ngoài xấp xỉ gần 3 triệu. Tỉ trọng du lịch hiện chiếm gần 64%. Sau 1 tháng kích cầu, lượng khách đến Đà Nẵng đạt gần 500.000 lượt, chủ yếu là khách nội địa. Chúng tôi kết hợp nhiều địa phương, Tuy nhiên, tạo ra sản phẩm mới, thu hút như các dịch vụ kinh tế ban đêm là hết sức cần thiết. Đà Nẵng sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư - ông Chinh khẳng định.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.

Kinh tế 24h: Giá lúa tăng nhanh; Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Thanh Bình |

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm; Giá lúa tăng nhanh khi nông dân không còn để bán; Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó; Ngân hàng không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp muốn vay... lại khó ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Hoàng Văn Minh |

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này đã “chết yểu” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và mới đây, dự án này được tái khởi động để kịp thời phục hồi du lịch.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.

Kinh tế 24h: Giá lúa tăng nhanh; Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Thanh Bình |

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm; Giá lúa tăng nhanh khi nông dân không còn để bán; Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó; Ngân hàng không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp muốn vay... lại khó ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Hoàng Văn Minh |

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này đã “chết yểu” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và mới đây, dự án này được tái khởi động để kịp thời phục hồi du lịch.