Đà Nẵng: Bình ổn giá ở các siêu thị

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Giá xăng, dầu, gas và nguyên liệu đầu vào của nhiều lĩnh vực đều tăng khiến giá các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đồng loạt điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, tại các siêu thị ở Đà Nẵng vẫn giữ ở mức bình ổn giá đảm bảo việc mua sắm của người dân.

Giá hàng hóa tăng theo xăng

Chị Hoàng Thị Hòa (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, ở chợ, các mặt hàng từ bún, gạo, dầu ăn đến rau, củ đều tăng 3.000 đến 5.000 đồng, thịt lợn cũng đã tăng thêm 10.000/kg.

“Giá xăng tăng đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, nay kéo theo lương thực cũng tăng, tuy nhiên thu nhập thì giảm, khiến chúng tôi hết sức khó khăn. Rất mong các ngành chức năng tổ chức các điểm bình ổn giá tại các khu đông dân cư, khu công nghiệp, bảo đảm kiểm soát giá để người dân yên tâm mua sắm” - chị Hoa nói.

Tại các cửa hàng tạp hóa, mặt hàng dầu ăn tăng 5-7% so với tháng trước. Hiện, dầu ăn Happy Koki loại 1 lít có giá là 40.000 đồng (tăng 4.000 đồng/chai), dầu ăn Neptune 1 lít: 53.000 đồng, dầu ăn Simply 1 lít: 56.000 đồng/chai, dầu ăn Tường An 1 lít: 47.000 đồng; các mặt hàng sữa hầu hết tăng vài chục nghìn đồng/lon.

 
Giá xăng tăng khiến nhiều loại hàng hóa cũng tăng theo.

Ông Nguyễn Tiến Dương - Giám đốc siêu thị MM Mega Market Đà Nẵng cho hay, giá xăng dầu tăng gấp ba lần đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển và chi phí bao bì; chưa kể chi phí vận chuyển quốc tế cũng bị ảnh hưởng do giá xăng dầu thế giới tăng. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu như bột mì và bơ tăng cũng tác động đến giá thành sản phẩm, kéo theo tất cả các ngành hàng đều bị ảnh hưởng về giá.

Ngoài ra, một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, giá các mặt hàng vật tư đều đang ở mức cao, tăng khoảng 10% so với thời điểm trước Tết. Cụ thể: cát san lấp có giá khoảng 150.000-200.000 đồng/m3, cát xây tô (dùng để trộn bê-tông) khoảng 400.000-450.000 đồng/m3; gạch ống khoảng 1.300-1.400 đồng/viên; các loại đá xây dựng như đá đen, đá xanh khoảng 310.000 đồng/m3; giá sắt hộp, tôn cuộn tăng thêm khoảng 500 đồng/kg...

Ông Phan Thống – Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho hay, theo đánh giá của siêu thị, từ đầu năm đến nay thì đợt tăng giá hàng hóa vào thời điểm này của thị trường là đáng chú ý nhất vì biên độ tăng và số lượng mặt hàng buộc phải tăng giá là rất lớn. Giá xăng tăng khiến giá cả hàng hóa cũng tăng mạnh.

Đảm bảo bình ổn giá

Ông Thông cho biết, trước tình hình giá xăng điều chỉnh tăng, siêu thị đã chủ động phối hợp với các nhà cung cấp, nhãn hàng để kiềm giữ, nhằm đảm bảo giá cả, đặc biệt là giá cả của các mặt hàng thiết yếu được ổn định, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi để đảm bảo việc mua sắm của người dân.

 
Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu người tiêu dùng.

“Đơn vị sẽ kiên quyết nói không với các đề nghị tăng giá bất hợp lý để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng và để thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả thị trường. Chỉ mặt hàng nào bắt buộc tăng giá thì mới tăng.

Với sức mua hiện tại yếu do người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên mua sắm hàng thiết yếu nên Co.opmart và các nhà cung cấp đang thống nhất phối hợp chia sẻ lợi nhuận, rà soát cắt giảm chi phí vận hành để không những vừa giữ giá mà còn tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện khuyến mãi kích cầu, duy trì sức mua” – ông Thống nói.

Đại diện các siêu thị cho biết, các doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa đã có đề nghị tăng giá một số mặt hàng thiết yếu, tập trung vào hàng thực phẩm, thực phẩm tươi sống, gia vị… Tuy nhiên, các siêu thị đang nỗ lực đàm phán để giữ giá bởi chi phí vận chuyển, giá nguyên liệu đều đã được doanh nghiệp ký hợp đồng trước.

Sở Công thương Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm tra các hoạt động đăng ký, kê khai, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, doanh nghiệp… để kịp thời phát hiện hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính, các tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường.

Sở cũng yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các công ty thương mại đầu mối lớn cung ứng lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa thiết yếu tăng cường dự trữ, cung ứng hàng hóa theo kế hoạch, bảo đảm xuyên suốt, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý cho người dân; tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhân dân.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nông dân lỗ nặng vì giá gừng giảm mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng trăm hộ nông dân trồng gừng trên địa bàn huyện U Minh Thượng đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá gừng giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng nề.

Giá xăng giảm 600 đồng/lít: Tại sao khi tăng thì sốc, khi giảm thì nhỏ giọt

Anh Tuấn |

Việc giá xăng chỉ giảm khoảng hơn 600 đồng mỗi lít tuỳ loại, nhiều người thắc mắc tại sao giá xăng giảm ở mức "khiêm tốn", chứ không "sốc" như lúc tăng, trong khi người dân rất kỳ vọng giá xăng sẽ giảm nhiều hơn, để phần nào giảm áp lực chi tiêu hằng ngày.

Từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng đều tăng giá chóng mặt sau 1 năm

PV |

Chỉ sau một năm, hàng loạt mặt hàng tăng giá mạnh, nhiều loại tăng 30-40% làm người tiêu dùng lao đao.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kiên Giang: Nông dân lỗ nặng vì giá gừng giảm mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng trăm hộ nông dân trồng gừng trên địa bàn huyện U Minh Thượng đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá gừng giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng nề.

Giá xăng giảm 600 đồng/lít: Tại sao khi tăng thì sốc, khi giảm thì nhỏ giọt

Anh Tuấn |

Việc giá xăng chỉ giảm khoảng hơn 600 đồng mỗi lít tuỳ loại, nhiều người thắc mắc tại sao giá xăng giảm ở mức "khiêm tốn", chứ không "sốc" như lúc tăng, trong khi người dân rất kỳ vọng giá xăng sẽ giảm nhiều hơn, để phần nào giảm áp lực chi tiêu hằng ngày.

Từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng đều tăng giá chóng mặt sau 1 năm

PV |

Chỉ sau một năm, hàng loạt mặt hàng tăng giá mạnh, nhiều loại tăng 30-40% làm người tiêu dùng lao đao.