Đã có doanh nghiệp đầu tiên xung phong giảm giá lợn hơi xuống dưới 50.000đ/kg

Kh.V |

Ngay sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, từ ngày 10.10.2018, đã có đơn vị đầu tiên xung phong giảm lãi, đưa giá lợn hơi xuống dưới 50.000đ/kg. 

Theo Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) Nguyễn Xuân Dương, hưởng ứng lời hiệu triệu của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về tìm kiếm các giải pháp bình ổn thị trường và phát triển bền vững ngành hàng thịt lợn của Việt Nam, Tập đoàn CP Việt Nam rất đồng tình với các giải pháp mà Bộ trưởng đã chỉ đạo, trong đó có vấn đề đưa giá lợn thịt trong nước giảm xuống bằng và thấp hơn các nước trong khu vực.

Ngay hôm nay (10.10), Tập đoàn CP Việt Nam sẽ tiếp tục giảm giá lợn thịt của khu vực phía Bắc xuống thêm 500đ/kg và cung ứng đủ nhu cầu con giống cho người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn mở rộng quy mô chăn nuôi.

Ông Kiều Minh Lực-Phó Tổng Giám đốc C.P Việt Nam cho biết, hiện nay công suất bán của C.P “quá tải” thêm 30%. Nếu như khả năng cung ứng của C.P là 100 con nhưng phải bán ra tới 130 con mới đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Do đó, C.P phải xuất bán cả lợn trọng lượng 90kg, trong khi trọng lượng lý tưởng của lợn mang lại lợi nhuận cao nhất khi xuất chuồng là khoảng 100-120kg/con.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chăn nuôi khác như Japfa, CJ, Dabaco… cũng cam kết rà soát lại quy trình quản lý, sản xuất để có thể giảm giá lợn hơi.

Trước đó, chiều tối 9.10.2018, tại buổi gặp mặt 12 tập đoàn, doanh nghiệp chăn nuôi, cung ứng thịt lợn lớn nhất, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Với giá bán khoảng 45.000 đồng/kg doanh nghiệp đã có lãi. Ngành chăn nuôi nên duy trì mức giá này bền vững, không nên để giá cao quá (52.000-55.000đ/kg-PV), thịt lợn sẽ vào Việt Nam theo “dòng chảy phụ”, lúc đó, ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và chắc chắn “thua trên sân nhà”.

Chính vì vậy, để cứu mình, các DN chăn nuôi phải cơ cấu lại hệ thống, giảm giá con giống, giảm giá thức ăn chăn nuôi, đổi mới quản trị… để giảm giá thành, đảm bảo giữ được thị trường của gần 100 triệu người tiêu dùng trong nước, không để các doanh nghiệp nước ngoài cạnh tranh và giành mất thị phần.

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết thêm, từ đầu năm 2018 đến nay ngành chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi. Tổng lượng thịt gia cầm đạt 808,7 nghìn tấn, tăng khoảng 9,7% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm khoảng 1,2 tỉ quả; tổng đàn bò sữa khoảng 5,7 triệu con...

"Giá thịt gia cầm, thịt bò, trứng... ổn định, thậm chí thịt gia cầm giảm nhẹ, nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho bữa ăn gia đình, không nên chỉ tập trung vào thịt lợn tại thời điểm giá cao" - ông Nguyễn Xuân Dương lưu ý.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Giá thịt lợn cao nhất trong vòng 4 năm, Bộ trưởng Bộ NNPTNT cảnh báo: Đây là “lãi giả”

Kh.V |

Trước tình trạng giá thịt lợn tăng cao, có nơi vượt mốc 56.000 đồng/kg, chiều 9.10.2018, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc họp khẩn với những doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi cảnh báo đây là "lãi giả" và đề nghị các DN giảm giá lợn hơi, bình ổn thị trường.

Thịt lợn... xuống và lên

THẨM HỒNG THỤY |

Từ đầu tháng 8.2018 trở lại đây giá lợn hơi và giá thịt lợn đang “leo dốc” với mức kỷ lục.

Chóng mặt vì thịt lợn “lập đỉnh” cao nhất thế giới, Việt Nam đang thiếu nguồn cung nghiêm trọng?

Kh.V |

Theo thông tin cập nhật, giá lợn hơi ngày 23.9 vẫn tiếp diễn đà tăng. Với mức giá cao nhất tại  miền Bắc lên tới 56.000 đồng/kg, Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức giá lợn hơi cao nhất thế giới. Giá liên tục tăng, phải chăng lợn thịt đang khan hiếm?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giá thịt lợn cao nhất trong vòng 4 năm, Bộ trưởng Bộ NNPTNT cảnh báo: Đây là “lãi giả”

Kh.V |

Trước tình trạng giá thịt lợn tăng cao, có nơi vượt mốc 56.000 đồng/kg, chiều 9.10.2018, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc họp khẩn với những doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi cảnh báo đây là "lãi giả" và đề nghị các DN giảm giá lợn hơi, bình ổn thị trường.

Thịt lợn... xuống và lên

THẨM HỒNG THỤY |

Từ đầu tháng 8.2018 trở lại đây giá lợn hơi và giá thịt lợn đang “leo dốc” với mức kỷ lục.

Chóng mặt vì thịt lợn “lập đỉnh” cao nhất thế giới, Việt Nam đang thiếu nguồn cung nghiêm trọng?

Kh.V |

Theo thông tin cập nhật, giá lợn hơi ngày 23.9 vẫn tiếp diễn đà tăng. Với mức giá cao nhất tại  miền Bắc lên tới 56.000 đồng/kg, Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức giá lợn hơi cao nhất thế giới. Giá liên tục tăng, phải chăng lợn thịt đang khan hiếm?