Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong đó, Trung ương đã chi 10.700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí phòng, chống dịch; 5.100 tỉ đồng mua vaccine phòng COVID-19 từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2020 chuyển sang. Các địa phương đã chi 3.000 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đã chi 2.550 tỉ đồng từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho phòng chống dịch và xuất cấp 74.300 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Cũng theo báo cáo, thu ngân sách thực hiện 8 tháng ước đạt 74,8% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2020.

"Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả thu 8 tháng như trên là tích cực, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, duy trì được mức tăng trưởng khả quan (ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...) tạo thêm nguồn thu cho ngân sách" - báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước đánh giá.

Tuy nhiên, phía Vụ này cũng cho biết, diễn biến thu nội địa giảm dần qua các tháng kể từ đợt dịch bùng phát cuối tháng 4, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh, tháng 8 ước đạt 24.000 tỉ đồng, giảm 11.000 tỉ đồng so với tháng 7, giảm 9.000 tỉ đồng so với bình quân 7 tháng đầu năm.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Trích ngân sách 2,1 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí các địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hà Nội chi gần 900 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ giảm 50% học phí năm học mới

Nguyễn Hà |

Chiều 2.9, nguồn tin từ Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng ngân sách lên 50 tỉ USD

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31.8 công bố đề xuất ngân sách trị giá 50 tỉ USD trong bối cảnh nước này đang giữ chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ninh Bình: Trích ngân sách 2,1 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí các địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hà Nội chi gần 900 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ giảm 50% học phí năm học mới

Nguyễn Hà |

Chiều 2.9, nguồn tin từ Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng ngân sách lên 50 tỉ USD

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31.8 công bố đề xuất ngân sách trị giá 50 tỉ USD trong bối cảnh nước này đang giữ chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục.