Cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry: Việt Nam có thể trở thành tấm gương về năng lượng tái tạo

Đức Thành |

Sáng nay 11.1, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã đánh giá "Việt Nam đang trọng vị thế tuyệt vời để có những lựa chọn thông minh".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì diễn ra trong 2 ngày 11 - 12 tháng 1. Diễn đàn bao gồm một chuỗi các sự kiện hội thảo chuyên đề và đối thoại chính sách cấp cao về hàng loạt các vấn đề kinh tế Việt Nam với chủ đề chính là: "Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Những thách thức và động lực mới".

Nằm trong chuỗi sự kiện, Hội thảo "Năng lượng xanh và phát triển kinh tế bền vững" với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan tham gia đóng góp tham luận hoặc trực tiếp đối thoại.

Tại Hội thảo "Năng lượng xanh và phát triển kinh tế bền vững", cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry  - Chủ tịch danh dự quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie đã nêu thực trạng về các nguồn tài nguyên tự nhiên ngày càng cạn kiệt, việc khai thác tối đa các nguồn tài nguyên này góp phần dẫn tới thiên tai bão lũ ngày càng diễn nha nhiều hơn, thường xuyên hơn và mức độ tàn phá thảm khốc hơn. Nếu có các giải pháp thông minh hơn thì chúng ta đã có thể hạn chế được những ảnh hưởng đó. 

Nhận định than đá là nguồn năng lượng tiêu cực, là nguồn nhiên liệu bẩn nhất cho môi trường và là nguyên nhân trực tiếp gây nên hiệu ứng nhà kính. 

Từ đó ông Kerry đánh giá giải pháp chống biến đổi khí hậu là có sẵn, đó là chính sách về năng lượng sạch. Ông Kerry đưa ra thông điệp: "Việt Nam đang trong vị thế tuyệt vời để có những lựa chọn thông minh hơn" cho người dân Việt Nam nếu lựa chọn năng lượng xanh như điện mặt trời hay điện gió...

"Than đá không rẻ hơn so với các loại năng lượng khác vì chi phí cho nó rất cao như chi phí về giao thông vận tải, chi phí khai thác, bệnh tật, ô nhiễm môi trường do việc khai thác sử dụng loại năng lượng này gây ra" - ông Kerry đánh giá. Trong khi đó, "các nước Châu Âu cũng đang dịch chuyển với định hướng 100% năng lượng sạch. Còn tại các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia... cũng đang hướng tới năng lượng mặt trời và tránh xa dần mô hình điện than" - cựu Ngoại trưởng Mỹ cung cấp thông tin.

Ông Kerry nhận định việc đầu tư cho năng lượng xanh chính là việc đầu tư cho tương lai, đồng thời có thể tạo ra tới 500 nghìn việc làm. "Tại Mỹ, năng lượng tái tạo là lĩnh vực tạo ra việc làm nhanh nhất" - ông Kerry nói và đặt niềm tin: "Việt Nam có thể trở thành tấm gương về đầu tư, sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới".

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 100.000 tỉ đồng vào năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Đó là con số thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào ngày 18.1 tới.

Đắk Nông sắp xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời 1.200 tỷ đồng

Tâm An |

Việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời góp phần phần nâng cao sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo mở ra giai đoạn mới trong phát triển nguồn năng lượng sạch, công nghệ cao góp phần bảo vệ môi trường.

Phần Lan tích cực hỗ trợ quy trình chuyển đổi rác thải thành năng lượng tại Việt Nam

P.V |

Sau hội chợ triển lãm Vietwater 2017, phái đoàn doanh nghiệp Phần Lan càng vững tin rằng những nỗ lực đang triển khai sẽ càng giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 100.000 tỉ đồng vào năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Đó là con số thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào ngày 18.1 tới.

Đắk Nông sắp xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời 1.200 tỷ đồng

Tâm An |

Việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời góp phần phần nâng cao sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo mở ra giai đoạn mới trong phát triển nguồn năng lượng sạch, công nghệ cao góp phần bảo vệ môi trường.

Phần Lan tích cực hỗ trợ quy trình chuyển đổi rác thải thành năng lượng tại Việt Nam

P.V |

Sau hội chợ triển lãm Vietwater 2017, phái đoàn doanh nghiệp Phần Lan càng vững tin rằng những nỗ lực đang triển khai sẽ càng giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia.