Cuối năm, miền Tây khởi công hai dự án điện gió lớn

NHẬT HỒ |

Vào những ngày cuối năm, miền Tây chính thức khởi công hai dự án điện gió, mở đầu cho năm 2020 sẽ liên tiếp khởi công hàng loạt dự án điện gió khác.

Ngày 31.12 tại xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng và Cty Cổ phần năng lượng tái tạo Vĩnh Châu chính thức khởi công dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa giai đoạn 1.

Nhà máy điện gió Lạc Hòa 1 công suất 30MW, có 8 tuabin gió được xây dựng trên tổng diện tích 8 ha, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Thời gian dự kiến phát điện vào quý II năm 2021.

Trước đó, tại Cà Mau, tỉnh cũng chính thức làm lễ khởi công Nhà máy điện gió Tân Thuận, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 thi công.

Nhà máy có công suất 75MW, với 18 tuabin gió. Tổng mức vốn đầu tư 2.950 tỉ đồng, thời gian thi công 16 tháng, dự kiến hoàn thành phát điện trong quý III/2021.

Được biết tại Sóc Trăng, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án điện gió với tổng công suất 180MW. Trong đó, vị trí số 1 do Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý thực hiện đang ở giai đoạn hoàn thành lắp đặt cột đo gió và thỏa thuận ký hợp đồng bán điện với Tổng Công ty Điện lực miền Nam; vị trí số 3 do Công ty TNHH BanPu – Thái Lan đã xây dựng đo gió và đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến tháng 11-2019 khởi công và hoàn thành dự án vào tháng 12-2020; vị trí số 5 do Công ty Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu – TDC thực hiện và đang được Sở Công Thương tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành về thiết kế cơ sở của. Còn các dự án khác cũng được nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tại Bạc Liêu, ngoài Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 1 đã hoạt động, tỉnh này còn đến 8 dự án điện gió khác đã được các nhà đầu tư chuẩn bị các bước thủ tục để vào đầu năm 2020 sẽ tiến hành khởi công một số dự án khi đủ điều kiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điện gió ĐBSCL: Quy hoạch nhanh, triển khai chậm

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những dự án điện gió tại ĐBSCL được quy hoạch, thậm chí, nhiều dự án khá hoành tráng đã được khởi công như: Khai Long, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 1… nhưng cho đến nay chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 là hòa điện. Còn lại vẫn chưa thấy trụ điện nào.

Tạm dừng dự án điện gió vì nhà đầu tư để 140ha rừng bị phá trắng

NGUYỄN TRI |

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng cây phi lao tại khu vực dự án.

Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Đức Thành |

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Điện gió ĐBSCL: Quy hoạch nhanh, triển khai chậm

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những dự án điện gió tại ĐBSCL được quy hoạch, thậm chí, nhiều dự án khá hoành tráng đã được khởi công như: Khai Long, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 1… nhưng cho đến nay chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 là hòa điện. Còn lại vẫn chưa thấy trụ điện nào.

Tạm dừng dự án điện gió vì nhà đầu tư để 140ha rừng bị phá trắng

NGUYỄN TRI |

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng cây phi lao tại khu vực dự án.

Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Đức Thành |

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.