Cửa khẩu ùn tắc nông sản, nhà kho ở Long An bất ngờ hủy hợp đồng

AN LONG |

Long An - Việc xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn khi lưu thông qua cửa khẩu Tân Thanh đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thanh long tại Long An.

Kho bất ngờ hủy hợp đồng, thương lái bức xúc

Ngày 29.12, một số thương lái tỏ ra bức xúc trước việc kho Hoa Cương (Công ty TNHH trái cây Hoa Cương đóng tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) ra thông báo sẽ đóng cửa không hoạt động từ ngày 28.11 âm lịch (31.12.2021) đến 04.01 âm lịch (04.02.2022) và hủy tất cả các hợp đồng thu mua thanh long đã thỏa thuận trước đó.

Việc tiêu thụ thanh long ở Châu Thành năm qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: An Long
Việc tiêu thụ thanh long ở Châu Thành năm qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: An Long

Thương lái Nguyễn Thị Ngọc Thảo bức xúc: "Theo thỏa thuận với kho, tôi đã đặt cọc mua thanh long từ nhà vườn với số vốn bỏ ra 1,5 tỉ đồng. Nếu kho bất ngờ hủy ngang không thu mua thanh long thế này thương lái sẽ thiệt hại lớn. Tôi mong muốn kho chia sẻ khó khăn với thương lái".

Bà Nguyễn Thị Bé, một thương lái khác cho biết thêm: "Kho Hoa Cương là một trong những kho thanh long lớn nhất trong huyện. Thương lái chúng tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng kho, nhưng việc hủy các hợp đồng bất ngờ như thế này là không được, trong khi một số kho khác vẫn thu mua sau khi thương lượng về giá". Sau nhiều giờ đồng hồ trao đổi, giữa thương lái và đại diện kho vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Chiều 29.12, ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) - xác nhận thông tin và cho biết: “Cũng vì lý do không xuất được hàng sang Trung Quốc qua cửa khẩu nên mấy ngày nay, Công ty TNHH trái cây Hoa Cương cũng gặp rất nhiều khó khăn với các đơn hàng, hợp đồng đã ký kết trước đó. Nếu thu mua thì rất khó tiêu thụ nên gần đây công ty này đã hủy hợp đồng thu mua thanh long từ thương lái”.

Theo ông Khải, trước tình trạng vận chuyển nông sản qua cửa khẩu đường bộ đang gặp nhiều khó khăn nên huyện Châu Thành cũng đang tích cực phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường khác. Đồng thời, đang tính sẽ vận chuyển thanh long xuất khẩu qua hệ thống cảng, đường biển.

Nông dân đứng ngồi không yên

Được biết, Công ty TNHH trái cây Hoa Cương là đơn vị có hệ thống nhà kho thanh long lớn nhất huyện Châu Thành. Trước việc nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc khiến việc tiêu thụ thanh long gặp nhiều khó khăn. Việc kho bất ngờ hủy hợp đồng khiến nông dân có thanh long đang và gần vào đợt thu hoạch càng thêm lo lắng.

Người trồng thanh long ở huyện Châu Thành lo lắng khi nhà kho hủy hợp đồng. Ảnh: An Long
Người trồng thanh long ở huyện Châu Thành lo lắng khi nhà kho hủy hợp đồng. Ảnh: An Long

Nông dân Nguyễn Văn Hoàng 59 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành cho biết: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc thu hoạch, tiêu thụ thanh long ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra. Đợt trước, nhà ông Hoàng có 1,5ha thanh long thu hoạch đúng vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp (tháng 7) nên giá bán rất thấp, không có lãi.

Nông dân Nguyễn Văn Hoan (ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội) cho biết thêm: Có những năm cây thanh long mang lại giá trị rất cao, lợi nhuận 200 đến 300 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh nên nông dân không có lãi, thậm chí bị thua lỗ vì giá quá thấp, đầu ra rất khó khăn. Như trong tháng 7, 8 thanh long ở huyện vào vụ thu hoạch rộ nhưng có những hộ đành phải cắt bỏ vứt tại gốc. Lý do giá thấp, hơn nữa nhân công cũng khan hiếm và phải thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch.

Trong tháng 8, huyện Châu Thành có khoảng 25.000 tấn thanh long thu hoạch nhưng rất vất vả trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, cũng nhờ có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đặt mua để làm từ thiện, cấp phát cho người dân trong khu cách ly, vùng phong tỏa nên đỡ được phần nào.

Toàn huyện Châu Thành hiện có hơn 9.000ha thanh long, mỗi năm cho sản lượng trái 294.000 tấn. Những năm qua ở huyện cũng có một số HTX thanh long ra đời, hoạt động và tạo được những chuyển biến góp phần quan trọng vào thay đổi sản xuất theo quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp các các thành viên tham gia vào sản xuất được thu mua, bớt lo lắng về đầu ra tiêu thụ. Tuy nhiên, những HTX hiện tại vẫn còn yếu về nhân lực, điều hành, hoạt động chưa vào nề nếp nên cần phải củng cố lại. Cũng có 1 số HTX tìm được nguồn đầu ra tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa nhiều.

“Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích nông dân sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Huyện tiếp tục củng cố, phát triển hợp tác xã, liên kết chặt chẽ với DN để có đầu ra ổn định, bền vững hơn. Địa phương rất mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, nhất là tìm kiếm, kết nối để trái thanh long ở huyện có đầu ra ổn định”, ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Long An khởi công tuyến đường trên 2.500 tỉ đồng kết nối TPHCM

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 26.12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công dự án đường tỉnh (ĐT) 823D, trục kết nối TPHCM - Long An và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ.

Long An tiếp tục duy trì “màu xanh” COVID-19

Kỳ Quan |

Long An - Từng là địa phương bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước, Long An đã nỗ lực kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, duy trì “màu xanh” trên toàn tỉnh.

Vực dậy du lịch Long An “hậu COVID-19”: Làm chuyên nghiệp, không nửa vời

AN LONG |

Long An hiện có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL. Dù vậy, trong thời gian qua, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An khởi công tuyến đường trên 2.500 tỉ đồng kết nối TPHCM

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 26.12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công dự án đường tỉnh (ĐT) 823D, trục kết nối TPHCM - Long An và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ.

Long An tiếp tục duy trì “màu xanh” COVID-19

Kỳ Quan |

Long An - Từng là địa phương bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước, Long An đã nỗ lực kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, duy trì “màu xanh” trên toàn tỉnh.

Vực dậy du lịch Long An “hậu COVID-19”: Làm chuyên nghiệp, không nửa vời

AN LONG |

Long An hiện có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL. Dù vậy, trong thời gian qua, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế.