Công trình sai phạm ngang nhiên hoạt động dù bị tuýt còi

Hiếu Anh |

Theo phản ánh của người dân, 1.242 m2 đất vàng tại 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị tuýt còi vì sử dụng sai mục đích. Thế nhưng, nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động.

Nhộn nhịp như chưa từng sai phạm

Theo phản ánh của người dân, công trình 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bị yêu cầu dừng hoạt động vì sử dụng sai mục đích. Thế nhưng có mặt tại địa chỉ này, chúng tôi ngạc nhiên vì nhiều cửa hàng ngang nhiên hoạt động phớt lờ chỉ đạo của chính quyền.

Cụ thể, khu đất 59 Khương Trung nằm ở một vị thế đắc địa ngã ba Khương Trung. Mảnh đất có mặt tiền kéo dài hàng chục mét ngay trên trục đường chính. Tại đây, cửa hàng xe máy B59 Motor, B59 coffee, cửa hàng đồ trẻ em Karro Kids cùng một quán bi a hoạt động tấp nập.

Khu đất 59 Khương Trung nằm ở vị trí đặc địa của Hà Nội
Khu đất 59 Khương Trung nằm ở vị trí đắc địa của Hà Nội. Ảnh Hiếu Anh

Để làm rõ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao Động liên hệ với chính quyền UBND phường Khương Trung và UBND quận Thanh Xuân. Thế nhưng, sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Khương Trung vào ngày 28.11: “Để mình cho kiểm tra lại thông tin xong sẽ thông tin đến tòa soạn”. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Chủ tịch UBND phường.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã tìm tới Công ty Du lịch Đống Đa, đơn vị được UBND thành phố Hà Nội cho thuê khu đất 59 phố Khương Trung. Tuy nhiên, có mặt tại địa chỉ mà Công ty Du lịch Đống Đa đăng ký kinh doanh tại số 14 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi chỉ thấy một tấm biển ghi tên công ty mà không thấy văn phòng ở đâu. Bảo vệ cửa hàng Phê La cùng địa chỉ 14 Đặng Tiến Đông và nhiều người dân nơi đây cũng tỏ ra ngơ ngác. Bởi, thời gian qua họ cũng chỉ thấy biển công ty nhưng chưa thấy nhân viên hay văn phòng của công ty này hoạt động.

 
Nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động tại 59 Khương Trung. Ảnh Hiếu Anh
Địa chỉ nơi gắn biển của Công ty Cổ phần Du lịch Đống Đa. Ảnh Hiếu Anh
Địa chỉ nơi gắn biển của Công ty Cổ phần Du lịch Đống Đa. Ảnh Hiếu Anh

Nhiều sai phạm đã được làm rõ

Không chỉ người dân phản ánh mà trong báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI (văn bản 3413 ngày 13.10.2022 do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành) nêu rõ: việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thanh tra và có Kết luận số 908/KLTT-STNMT-TTr ngày 12.6.2020.

Theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa đã cho một số tổ chức, cá nhân thuê lại tài sản trên đất, sử dụng không đúng mục đích đất thuê theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20.1.2012 của UBND thành phố và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định; những hành vi vi phạm này đã được UBND quận Thanh Xuân kiểm tra và yêu cầu khắc phục.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa đã khắc phục những tồn tại nêu trên và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hết năm 2019.

Hiện trạng sử dụng đất, trên khu đất có 01 công trình 03 tầng được xây dựng trước thời điểm UBND thành phố có Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20.01.2012, hiện đang sử dụng làm văn phòng làm việc.

Đồng thời giao UBND quận Thanh Xuân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương, giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của đơn vị theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Tiếp đến, ngày 2.9.2022, UBND Quận đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty tại khu đất trên. Qua kiểm tra, trên khu đất có 01 dãy nhà 3 tầng, trong đó, một phần diện tích tầng l và một phần diện tích sàn tầng 2 đang sử dụng làm cửa hàng cà phê; 2 cửa hàng sửa chữa xe máy (tầng 7); một phần diện tích tầng 1 làm nhà để xe; một phần diện tích sân tầng 2 làm cửa hàng Billards club, 01 cửa hàng bán đồ trẻ em; toàn bộ diện tích sàn tầng 3 hiện đang để trống.

Đoàn kiểm tra của quận yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, sử dụng đất đúng mục đích được UBND thành phố cho thuê. Trong trường hợp công ty không tự giác khắc phục các vi phạm, UBND Quận sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền; báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung vượt thẩm quyền.

Mặc dù đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các đơn vị sử dụng sai mục đích tại 59 Khương Trung dừng hoạt động nhưng không hiểu vì sao các đơn vị này vẫn ngang nhiên bán hàng, dù UBND phường Khương Trung cách đó chưa đầy một cây số.

Hơn nữa, theo thông tin của UBND thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Du lịch Đống Đa (đơn vị thuê 59 Khương Trung) mới thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hết năm 2019.

Vậy từ năm 2019 đến nay, công ty này đã thực hiện nghĩa vụ tài chính là nộp tiền thuê đất hay chưa? Số tiền phát sinh do hoạt động cho thuê sai mục đích trong suốt những năm qua là bao nhiêu? Số tiền này đang chảy vào túi ai và được sử dụng như thế nào? UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Khương Trung cần vào cuộc xác minh và có câu trả lời cho người dân, cử tri thành phố.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Vành đai 3 Hà Nội: Khi cao tốc là cao... tắc!

Anh Đào |

Đã đến lúc trả đường Vành đai 3 Hà Nội về với đúng thực tế là một tuyến đường đô thị. Để khỏi lãng phí một làn đường. Trong khi cả tuyến thật sự đã trở thành một điểm đen ùn tắc.

Bà lão ở Hà Nội bị chiếm đoạt 4,25 tỉ đồng sau khi nghe điện thoại

Quang Việt |

Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỉ đồng.

Hà Nội: Hoàn thành di dời dân trong khu nhà gỗ nguy hiểm để xây trường học

PHẠM ĐÔNG |

Toàn bộ các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thống nhất chấp hành di chuyển để bàn giao mặt bằng xây trường học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vành đai 3 Hà Nội: Khi cao tốc là cao... tắc!

Anh Đào |

Đã đến lúc trả đường Vành đai 3 Hà Nội về với đúng thực tế là một tuyến đường đô thị. Để khỏi lãng phí một làn đường. Trong khi cả tuyến thật sự đã trở thành một điểm đen ùn tắc.

Bà lão ở Hà Nội bị chiếm đoạt 4,25 tỉ đồng sau khi nghe điện thoại

Quang Việt |

Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỉ đồng.

Hà Nội: Hoàn thành di dời dân trong khu nhà gỗ nguy hiểm để xây trường học

PHẠM ĐÔNG |

Toàn bộ các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thống nhất chấp hành di chuyển để bàn giao mặt bằng xây trường học.