Công nhân đang có cơ hội nào để vay vốn lãi suất hấp dẫn?

Đào Hải |

Giữa lúc tín dụng đen “bao vây”, các gói ưu đãi thiết thực của các công ty tài chính đang hỗ trợ thiết thực cho công nhân và người lao động. Hoạt động này vừa đúng với định hướng của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, đáp ứng nguyện vọng về đời sống, việc làm, vừa giảm bớt gánh nặng cho công nhân khi bước vào giai đoạn bình thường mới.

Công nhân khó nhưng đỡ nỗi lo

Chia sẻ với công nhân trong cuộc đối thoại tổ chức lần đầu sau 2 năm dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn lắng nghe các ý kiến, rà soát cơ chế chính sách, nhanh chóng bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, đồng thời, chú ý đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động, trong đó có công nhân lao động.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành nghị định 38 thể theo nguyện vọng của anh chị em công nhân về việc tăng lương tối thiểu thêm 6%.

Tại buổi đối thoại, một cán bộ công đoàn tại một công ty đã “than khổ” với Thủ tướng về việc công nhân vướng vào “tín dụng đen” khi rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng.

Trả lời câu hỏi này, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Đào Minh Tú cho biết NHNN đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại mạnh dạn cho vay, với khoản tín dụng không lớn thì không cần thủ tục phức tạp, để người lao động kịp thời tiếp cận.

Phó Thống đốc thông tin hiện có 2 công ty thuộc 2 ngân hàng thương mại lớn là Công ty tài chính HD SAISON thuộc HDBank và một công ty tài chính thuộc VPBank đã cam kết mỗi ngân hàng có gói 10.000 tỉ với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường đang cho vay, sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy.

Phía NHNN sẽ giám sát để việc cho vay đúng đối tượng, đạt được những yêu cầu chính đáng của công nhân. Phó Thống đốc cũng mong có sự phối hợp của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn trong triển khai việc này.

Gói 10.000 tỉ đồng cùng công nhân cải thiện cuộc sống  

Ngay sau hội nghị đối thoại với Thủ tướng, HD SAISON là Công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam đã tung gói vay ưu đãi 10.000 tỉ đồng dành riêng cho công nhân với lãi suất vay tối đa bằng 50% lãi suất thị trường.

Chị Minh Hải (Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TP.HCM) cho biết, khi nghe tin được vay vốn với lãi suất bằng 1/2 lãi suất thị trường thì chị và chồng đã lên kế hoạch vay vốn để mua sắm một số vật dụng cần thiết cho gia đình như đổi chiếc xe máy mới để đi lại, mua laptop cho con gái học online. Chị Hải kể, không chỉ gia đình chị mà nhiều anh chị em đồng nghiệp cũng rất phấn khởi với gói ưu đãi vốn của HD SAISON sau nhiều năm liền anh chị em “ám ảnh” với nỗi sợ mang tên “tín dụng đen”.

Đại diện HD SAISON cho biết với tinh thần và kinh nghiệm hỗ trợ người dân tại nhiều địa phương, công ty đã mang đến nhiều loại hình dịch vụ tài chính, phục vụ nhu cầu tín dụng của hơn 10 triệu khách hàng tại hơn 23.000 điểm giới thiệu dịch vụ là các cửa hàng xe máy, ô tô, điện máy, điện thoại, nội thất, công ty du lịch, trung tâm dạy học, thẩm mỹ, nha khoa, tiệc cưới,… trên toàn quốc. Bởi thế, công ty này tin tưởng gói 10.000 tỷ đồng với lãi suất hấp dẫn này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều công nhân và người lao động cải tiến cuộc sống.

Không chỉ có lợi thế là mạng lưới các điểm giao dịch lớn nhất hiện nay tại 63 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở các khu vực nông thôn vùng sâu xùng xa sâu vùng xa, khu vực tập trung nhiều điểm khu công nghiệp, HD SAISON còn có dịch vụ vay qua ứng dụng (APP) HD SAISON - công cụ hữu ích giúp người tiêu dùng sử dụng dịch vụ vay trả góp một cách thuận tiện 24/7. Đây là sản phẩm chuyển đổi số mà HD SAISON triển khai vào năm 2021 và được đánh giá bảo mật, an toàn, tiện ích khi được tích hợp công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Các yếu tố này sẽ giúp công nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận được các gói vay ưu đãi với mức lãi suất thấp tại HD SAISON.

Đào Hải
TIN LIÊN QUAN

20.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi được dành cho công nhân

Đặng Đào |

Nhu cầu vay tiêu dùng lên cao trong 2 năm đại dịch COVID-19 đã tạo “đất” cho tín dụng đen, vốn đã được NHNN và các tổ chức tích cực đẩy lùi, có điều kiện nảy nở trở lại. Giờ đây, “cuộc chiến” với tín dụng đen gieo mầm độc trong đời sống người có thu nhập thấp, đang được sự tiếp sức của các gói vay từ hệ thống tín dụng chính thức, với HD SAISON và một công ty tài chính khác.

6 tháng đầu năm, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế vượt 5.300 tỉ đồng

Hải Đặng |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.304 tỉ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ riêng lẻ tăng trên 113%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%.

HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỉ lệ 25%, ước lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch

Hải Đặng |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 25.103 tỉ đồng thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 25%. 6 tháng đầu năm 2022, HDBank tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng với kết quả kinh doanh dự kiến vượt kế hoạch.

Nới điều kiện vay vốn với doanh nghiệp và người dân

TRÍ MINH |

Mới đây, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, trong 6 tháng cuối năm 2022, các TCTD dự kiến giữ nguyên hoặc có xu hướng nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn cho vay tổng thể, dự kiến áp dụng đối với tất cả các nhóm khách hàng. Trong đó tập trung nới lỏng hơn đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi được dành cho công nhân

Đặng Đào |

Nhu cầu vay tiêu dùng lên cao trong 2 năm đại dịch COVID-19 đã tạo “đất” cho tín dụng đen, vốn đã được NHNN và các tổ chức tích cực đẩy lùi, có điều kiện nảy nở trở lại. Giờ đây, “cuộc chiến” với tín dụng đen gieo mầm độc trong đời sống người có thu nhập thấp, đang được sự tiếp sức của các gói vay từ hệ thống tín dụng chính thức, với HD SAISON và một công ty tài chính khác.

6 tháng đầu năm, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế vượt 5.300 tỉ đồng

Hải Đặng |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.304 tỉ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ riêng lẻ tăng trên 113%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%.

HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỉ lệ 25%, ước lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch

Hải Đặng |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 25.103 tỉ đồng thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 25%. 6 tháng đầu năm 2022, HDBank tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng với kết quả kinh doanh dự kiến vượt kế hoạch.

Nới điều kiện vay vốn với doanh nghiệp và người dân

TRÍ MINH |

Mới đây, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, trong 6 tháng cuối năm 2022, các TCTD dự kiến giữ nguyên hoặc có xu hướng nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn cho vay tổng thể, dự kiến áp dụng đối với tất cả các nhóm khách hàng. Trong đó tập trung nới lỏng hơn đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên.