Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình phải đoàn kết hơn nữa để vượt qua khó khăn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.2, tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh 2022. Đây là sự kiện thường niên được quan tâm, duy trì tại tỉnh Thái Bình, là động lực để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại quê lúa sẵn sàng cho một năm mới bứt phá.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu trong tỉnh và 200 công nhân, lao động Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng. Ảnh: T.D
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2021 vừa  đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh kiên trì, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lần đầu tiên, thu ngân sách nội địa đạt hơn 10 nghìn tỉ đồng; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công luôn trong tốp dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư FDI có bước bứt phá ấn tượng, với 7 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 540 triệu USD.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng, riêng dịp Tết Nhâm Dần vừa qua đã có hơn 400 nghìn suất quà trị giá khoảng 150 tỉ đồng được trao tặng cho người nghèo, người có công với cách mạng, công nhân, lao động.

Công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc, xuyên Tết được triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Thái Bình là tỉnh có số liều tiêm chủng vaccine COVID-19 đạt cao nhất cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với 102.218 liều...

"Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, khơi dậy sức sáng tạo và khát vọng phát triển; quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường trong nước và quốc tế để chủ động hội nhập.

Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động xúc tiến, đầu tư mạnh mẽ vào Khu kinh tế Thái Bình, biến nơi đây trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh", ông Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.

Đáp lại tình cảm, hy vọng của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình - cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời hứa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình quyết tâm ngay sau buổi phát động này tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và phòng chống dịch, phát triển sản xuất  kinh doanh, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, ông Đào Đức Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng - doanh nghiệp đăng cai tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp ra quân đầu năm mới của tỉnh, chia sẻ: "Năm 2021, sản phẩm của công ty với thương hiệu Omeli đã xuất khẩu trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Isarel... và có mặt tại 63 tỉnh thành trong cả nước cũng như các chuỗi siêu thị như Go Mart, VinMart, Coopmart, NutriFood...".

Dây chuyền sản xuất tự động, vô trùng của Công ty Bảo Hưng. Ảnh: T.D
Dây chuyền sản xuất tự động, vô trùng của Công ty Bảo Hưng. Ảnh: T.D

"Năm 2022, Công ty Bảo Hưng cũng như các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quyết sách của địa phương. Thực hiện nộp thuế và các loại phí đúng và đủ theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao hơn nữa năng suất lao động, giá trị sản phẩm, tạo thương hiệu vững mạnh cho sản phẩm của tỉnh Thái Bình trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, nâng cao thu nhập, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện nhân đạo của tỉnh", ông Hưng nói.

Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, đồng thời đến chúc Tết, động viên một số doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.1, tại Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trao quà cho đoàn viên, người lao động và trao kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự và trao quà có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình: Nhộn nhịp người mua kẻ bán ở hội chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí của một mùa xuân mới lại càng thể hiện rõ nét hơn tại hội chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Thái Bình đặt tại Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Thái Bình: Công đoàn nỗ lực để mọi công nhân, lao động đều có Tết

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình – Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các cấp công đoàn tại Thái Bình đã, đang tất bật chuẩn bị những suất quà Tết chuyển đến tay từng đoàn viên, công nhân lao động. Đến lúc này, hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động đã nhận được quà Tết của tổ chức công đoàn, thể hiện nỗ lực quan tâm, chăm lo của công đoàn các cấp đối với đoàn viên, công nhân với phương châm “không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.1, tại Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trao quà cho đoàn viên, người lao động và trao kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự và trao quà có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình: Nhộn nhịp người mua kẻ bán ở hội chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí của một mùa xuân mới lại càng thể hiện rõ nét hơn tại hội chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Thái Bình đặt tại Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Thái Bình: Công đoàn nỗ lực để mọi công nhân, lao động đều có Tết

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình – Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các cấp công đoàn tại Thái Bình đã, đang tất bật chuẩn bị những suất quà Tết chuyển đến tay từng đoàn viên, công nhân lao động. Đến lúc này, hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động đã nhận được quà Tết của tổ chức công đoàn, thể hiện nỗ lực quan tâm, chăm lo của công đoàn các cấp đối với đoàn viên, công nhân với phương châm “không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết”.