Công chức, viên chức ngành thuế phải cam kết không tham nhũng, hối lộ

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 1199 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành thuế. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo 6 điều cam kết, trong đó phải cam kết không tham nhũng, hối lộ.

Ngày 21.4, thông tin từ Tổng cục Thuế, thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân trong công việc và tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản, chỉ đạo về vấn đề này.

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động công vụ, vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật của công chức, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế, tỉnh, TP, thủ trưởng các vụ/đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa hoạt động công vụ và uy tín của công chức ngành thuế.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vụ lợi trong khi thi hành công vụ.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thực hiện phổ biến quán triệt đối với các công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế, khi tiếp xúc phải từ hai người trở lên tại địa điểm cơ quan thuế hoặc trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp tiếp xúc tại trụ sở người nộp thuế phải nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thủ trương đơn vị phải thông báo rõ quy định này khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra.

Trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, ông yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế.

Ngày 19.3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, hiện là Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 20.3, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo thẩm quyền thực hiện tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Đính theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác xác minh, điều tra của Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống tham nhũng để tạo môi trường trong sạch, liêm chính

Ths Văn Thị Thanh Hương – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật |

Phòng, chống tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đang được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả. Cùng với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng cần tiếp tục được đổi mới. Phòng, chống tham nhũng để tạo một môi trường “sạch” và liêm chính, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chức quyền tại các cơ quan công quyền trong hệ thống chính trị “không thể tham nhũng” và “không dám tham nhũng”.

Bộ trưởng Tài chính: Đưa ra khỏi ngành công chức thuế thoái hóa, tiêu cực

CAO NGUYÊN |

Để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (Bộ Tài chính) yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế.

Xử lý 42 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Vương Trần |

Năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phòng, chống tham nhũng để tạo môi trường trong sạch, liêm chính

Ths Văn Thị Thanh Hương – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật |

Phòng, chống tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đang được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả. Cùng với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng cần tiếp tục được đổi mới. Phòng, chống tham nhũng để tạo một môi trường “sạch” và liêm chính, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chức quyền tại các cơ quan công quyền trong hệ thống chính trị “không thể tham nhũng” và “không dám tham nhũng”.

Bộ trưởng Tài chính: Đưa ra khỏi ngành công chức thuế thoái hóa, tiêu cực

CAO NGUYÊN |

Để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (Bộ Tài chính) yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế.

Xử lý 42 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Vương Trần |

Năm 2019, các cơ quan chức năng đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.