Công bố kết luận thanh tra việc cung ứng điện của EVN

Cường Ngô |

Ngày 12.7, Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Kết luận 4463/KL-BCT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện.

Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản hoả tốc thông báo về việc công bố kết quả này.

Theo đó, sự kiện diễn ra vào sáng ngày 12.7, tại trụ sở Bộ Công Thương.

Thành phần tham dự gồm: Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1377/QĐ-BCT và Quyết định số 1427/QĐ-BCT; Tổ giám sát theo Quyết định số 1378/QĐ-BCT; Tổ Thẩm định theo Quyết định số 1680/QĐ-BCT.

Đối với EVN, gồm ban lãnh đạo EVN, đại diện đảng ủy, đoàn thanh niên, công đoàn EVN, các ban tham mưu; lãnh đạo các đơn vị thành viên: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; các tổng công ty điện lực (Thành phố Hà Nội, TP.HCM, điện lực các miền Bắc, Trung, Nam); Các tổng công ty phát điện 1, 2, 3.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty điện lực Dầu khí; Tổng công ty Điện lực TKV, Tổng công ty Đông Bắc…

Đoàn thanh tra đã làm việc 30 ngày liên tục và kết thúc vào ngày 10.7.

Nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì vậy, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời.

"Việc lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1.1.2021 đến 1.6.2023 là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 517 ngày 6.6.2023 để tìm đúng nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới", ông Diên nói.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVN phủ nhận khi bị "đổ lỗi" là nguyên nhân đẩy tỷ giá tăng vọt

Lan Hương |

Tỷ giá tăng mạnh trong thời gian qua, áp sát mốc 24.000 đồng/USD. Lý do gì khiến tỷ giá bất ngờ nổi sóng? EVN nói gì khi bị cho là nguyên nhân chính khiến sóng tỷ giá nổi thời gian qua?

Tổng Giám đốc EVN: "Cung ứng điện giai đoạn 2024 - 2025 rất khó khăn"

Cường Ngô |

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, qua cân đối cung cầu cho thấy, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc.

Để thiếu điện, EVN truy trách nhiệm đơn vị thành viên

Khương Duy |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện; Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; Các công ty/nhà máy điện trực thuộc EVN; các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện.

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Lính Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho Nga

Thanh Hà |

Nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 12.7.

EVN phủ nhận khi bị "đổ lỗi" là nguyên nhân đẩy tỷ giá tăng vọt

Lan Hương |

Tỷ giá tăng mạnh trong thời gian qua, áp sát mốc 24.000 đồng/USD. Lý do gì khiến tỷ giá bất ngờ nổi sóng? EVN nói gì khi bị cho là nguyên nhân chính khiến sóng tỷ giá nổi thời gian qua?

Tổng Giám đốc EVN: "Cung ứng điện giai đoạn 2024 - 2025 rất khó khăn"

Cường Ngô |

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, qua cân đối cung cầu cho thấy, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc.

Để thiếu điện, EVN truy trách nhiệm đơn vị thành viên

Khương Duy |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện; Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; Các công ty/nhà máy điện trực thuộc EVN; các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện.