Còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ

Vũ Long |

Người dân miền Trung còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn để ứng phó với mưa lũ. Nhiều dự án đang hỗ trợ người dân xây nhà an toàn.

Theo ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), hiện nay, tại khu vực miền Trung còn tồn tại 223.008 nhà ở không an toàn trước bão; 152.820 nhà không an toàn trước lũ.

Để hỗ trợ người dân miền Trung giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Từ chương trình chính sách theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn với mức hỗ trợ từ 12-16 triệu đồng/hộ; vay tối đa 15 triệu đồng/hộ trong 10 năm.

“Do đặc thù vùng địa lý, nhà ở phải đảm bảo sàn cao hơn mức ngập lụt cao nhất, diện tích tối thiểu 10m2; kết cấu kiên cố, mái bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão” – ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh và thông tin thêm:

Đến tháng 10.2020, đã hỗ trợ 19.350/21.600 hộ. Bên cạnh đó, nhà ở an toàn từ dự án quốc tế (Dự án GCF cho nâng cao năng lực hứng chịu của người dân ven biển miền Trung) hỗ trợ 1.700USD, đối ứng theo mức hỗ trợ của Quyết định 48/QĐ-TTg và kinh phí người dân.

Ngoài ra, nhiều mẫu nhà an toàn cũng được thiết kế và đúc rút kinh nghiệm để dần trở nên phù hợp. Mỗi địa phương thiết kế, ban hành 6 mẫu nhà ở an toàn để người dân lựa chọn. Kết quả đã hỗ trợ hơn 3.440 nhà cho các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngoài ra, còn có 795 nhà ở an toàn từ các tổ chức xã hội (Sống Foundation).

Mới đây, Quỹ Sống Foundation đã giới thiệu các mẫu nhà với từng cấp bão, ngập với định mức xây dựng phù hợp với khả năng của nhiều người dân…

Để hỗ trợ người dân ứng phó với bão lũ, tự bảo vệ bản thân và tài sản trong điều kiện khắc nghiệt của miền Trung, hiện tại, Tổng cục Phòng chống thiên tai đang xây dựng tài liệu hướng dẫn đồng bào miền Trung sửa chữa nhà đảm bảo an toàn trong bão, lũ, ngập lụt. Đồng thời, biên soạn tài liệu liên quan đến đảm bảo an toàn nhà ở khu vực miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Chúng tôi mong muốn nhanh chóng hoàn thiện tài liệu để ứng dụng trong công tác sửa chữa nhà cửa an toàn trong bão, lũ, ngập lụt, phục vụ phòng chống thiên tai sau này” - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài thông tin thêm.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.

Thiên tai dị thường dồn dập, giải pháp nào để nhà ở an toàn "vượt" bão lũ?

Thảo Anh - PHương Anh |

Hội thảo khoa học về “Nhà ở an toàn cho vùng bão, lũ" chiều ngày 11.12 tại Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tập trung vào giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi thiên tại dị thường dồn dập.

Trình tự, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sập nhà ở do thiên tai, bão lụt

M.Hương |

Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.

Thiên tai dị thường dồn dập, giải pháp nào để nhà ở an toàn "vượt" bão lũ?

Thảo Anh - PHương Anh |

Hội thảo khoa học về “Nhà ở an toàn cho vùng bão, lũ" chiều ngày 11.12 tại Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tập trung vào giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi thiên tại dị thường dồn dập.

Trình tự, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sập nhà ở do thiên tai, bão lụt

M.Hương |

Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.