Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Cụ thể, số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện nay có gần 9.000 lễ hội, trong đó có khoảng 7.000 lễ hội dân gian truyền thống, gần 1.400 lễ hội tôn giáo, hơn 400 lễ hội lịch sử, cách mạng, ngoài ra có gần 30 lễ hội du nhập từ nước ngoài.

Về di tích, cả nước có trên 10.000 di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, gần 4.000 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia, 123 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời, có trên 40.000 di tích đã được kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Hải Yến, từ lâu chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh về quản lý, thu chi đối với lĩnh vực này mà mới chỉ dừng ở công văn hướng dẫn thực hiện, chưa có tác dụng chế tài hiệu quả.

Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính). Ảnh: Bộ Tài chính.
Bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính). Ảnh: Bộ Tài chính.

Đồng thời, những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập, có xu hướng thương mại hoá và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế; còn để xảy ra tranh chấp ở một số di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo.

Vì vậy theo bà Vũ Thị Hải Yến, việc Bộ Tài chính mới đây ban hành Thông tư 04 về quản lý, thu chi tiền công đức thực sự cần thiết, tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức tham gia đóng góp phát triển văn hóa đất nước, vừa tạo ra sự tin tưởng, minh bạch trong các hoạt động này, giúp đóng góp tích cực hơn cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích và lễ hội nói riêng, phát triển văn hóa của đất nước nói chung.

Đại diện Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh quan điểm Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đối với cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội (bao gồm cả việc tự quyết định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích), bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Về câu hỏi vì sao Thông tư mới chỉ quy định trích theo tỉ lệ phần trăm (%) trên số thu tiền công đức, tài trợ cho các nội dung sử dụng, bà Vũ Thị Hải Yến cho biết di tích gồm nhiều loại và quy mô khác nhau, thuộc nhiều chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng khác nhau, ở những vùng miền, dân tộc khác nhau, lễ hội cũng đa dạng không kém.

Theo đó, số thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội ở mỗi địa phương, từng di tích không giống nhau; có di tích có nguồn thu công đức, tài trợ lớn, nhiều di tích có nguồn thu công đức, tài trợ thấp, thậm chí không có nguồn thu công đức, tài trợ. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế tại địa phương và từng di tích, tại Thông tư này chỉ quy định có tính nguyên tắc, còn mức trích cụ thể để các địa phương tự quyết định.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hiểu rõ hơn về nghi lễ rước nước trong các lễ hội Xuân

Hải Minh |

Một trong những nghi thức linh thiêng trong ngày khai hội Xuân chùa Tam Chúc hay khai ấn Đền Trần hằng năm là lễ rước nước.

Lễ hội Báo Bản ở Ninh Bình náo nhiệt từ sáng tới đêm

Vân Hoa |

Hàng năm, dịp gần rằm tháng Giêng, làng Nộn Khê, Ninh Bình lại rộn ràng với lễ hội Báo Bản, diễn ra trong 3 ngày. Ở đó, chủ tế dâng hương tạ ơn thành hoàng làng, cầu cho một năm mới may mắn, bình an.

Lễ hội đền Đông Cuông là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Văn Đức |

Ngày 1.2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội năm 2023.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Tàu đến gần, người dân vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Nội hiện có rất nhiều đường ngang, lối mở dân sinh. Nhiều người vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray dù hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo đã bật và barie đang được hạ xuống.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Hiểu rõ hơn về nghi lễ rước nước trong các lễ hội Xuân

Hải Minh |

Một trong những nghi thức linh thiêng trong ngày khai hội Xuân chùa Tam Chúc hay khai ấn Đền Trần hằng năm là lễ rước nước.

Lễ hội Báo Bản ở Ninh Bình náo nhiệt từ sáng tới đêm

Vân Hoa |

Hàng năm, dịp gần rằm tháng Giêng, làng Nộn Khê, Ninh Bình lại rộn ràng với lễ hội Báo Bản, diễn ra trong 3 ngày. Ở đó, chủ tế dâng hương tạ ơn thành hoàng làng, cầu cho một năm mới may mắn, bình an.

Lễ hội đền Đông Cuông là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Văn Đức |

Ngày 1.2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội năm 2023.