Cô Tô vẫn đón khách, số khách sạn tạm đóng cửa chỉ là nhỏ lẻ

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin một số chủ khách sạn ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19, đại diện Chi hội du lịch huyện Cô Tô cho biết, hầu hết các khách sạn, nhà hàng vẫn đón khách.

Theo Vũ Thanh Minh – Chủ tịch Chi hội du lịch huyện Cô Tô – số khách sạn được thông báo trên mạng xã hội sẽ tạm dừng đón khách từ 31.7 chỉ là nhỏ lẻ và đều là cơ sở lưu trú nhỏ. Tuy nhiên, thông tin trên cũng ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch đi Cô Tô của du khách, trong đó có một số trường hợp đề nghị hủy tour.

“Tất cả các khách sạn, nhà hàng lớn trên đảo đều vẫn hoạt động bình. Cơ quan  chức năng chưa có văn bản nào yêu cầu tạm dừng đón khách, chỉ có chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng dịch” – ông Minh cho biết.

Cũng theo ông Minh, ngoài việc phòng dịch tại các nhà hàng, khách sạn, chúng tôi cũng gửi cho du khách các khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình đi du lịch cho du khách trước giờ lên đường ra Cô Tô.

Theo ông Trần Như Long – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – đã có một vài chủ khách sạn thông báo dừng đón khách, nhưng đó chỉ là chuyện cá nhân. Trong những ngày giữa tuần, mỗi ngày Cô Tô vẫn đón khoảng 1.400 khách. Dự kiến, như thường lệ, cuối tuần sẽ đông hơn.

Trước đó, lo ngại dịch COVID-19 và thiếu nước sinh hoạt, một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh, trong đó có Cô Tô, thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Ông Vũ Thanh Minh cho biết, hiện lượng khách không còn đông như những tuần trước nên áp lực về nước sạch đã giảm.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long, TP.Uông Bí, Sở Y tế, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại: Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu vực tập trung đông khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả nhưng không được gây cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân và du khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Tóm gọn đối tượng tổ chức cho 3 cô gái vượt biên trái phép

Trần Ngoc Duy |

Thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào đêm ngày 28.7, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Móng Cái) đã phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng nữ giới cùng 1 người đàn ông khi tất cả đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Lo ngại dịch COVID-19, một số khách sạn ở các đảo du lịch dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trong khi lượng khách đổ về Quảng Ninh vẫn khá đông, nhưng một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh đã thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh: Tóm gọn đối tượng tổ chức cho 3 cô gái vượt biên trái phép

Trần Ngoc Duy |

Thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào đêm ngày 28.7, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Móng Cái) đã phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng nữ giới cùng 1 người đàn ông khi tất cả đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Lo ngại dịch COVID-19, một số khách sạn ở các đảo du lịch dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trong khi lượng khách đổ về Quảng Ninh vẫn khá đông, nhưng một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh đã thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.