Cổ phiếu vua sẽ lấy lại vị thế

Nguyễn Thúy |

Được mệnh danh là “cổ phiếu vua” nhưng nhóm ngân hàng lại đang được định giá ở mức thấp lịch sử. Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng nhóm ngành này sẽ phục hồi do sức khỏe tài chính của các ngân hàng vẫn tương đối tốt.
Nhiều cổ phiếu các ngân hàng đang giao dịch ở mức dưới giá trị sổ sách dự phóng năm 2023. Ảnh: chụp màn hình
Nhiều cổ phiếu các ngân hàng đang giao dịch ở mức dưới giá trị sổ sách dự phóng năm 2023. Ảnh: chụp màn hình

Trở lại vị thế cổ phiếu vua

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDirect, tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ chậm lại trong năm 2023 và đạt 10-11% so với cùng kỳ, so với mức 32% trong năm 2022 do tăng trưởng tín dụng chậm lại, biên lợi nhuận NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng.

Tuy nhiên, tình hình sẽ khả quan hơn vào nửa cuối năm 2023 khi rủi ro lãi suất và căng thẳng tỉ giá được dịu bớt. Bên cạnh đó, vấn đề căng thẳng thanh khoản cũng được giải quyết phần nào nhờ các địa phương đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

VNDirect cũng cho rằng, cơ hội vẫn được mở ra với các ngân hàng có định giá rẻ, bộ đệm vốn vững chắc, chất lượng tài sản lành mạnh, tỉ lệ an toàn vốn cao, cơ cấu tín dụng lành mạnh, tham gia tái cơ cấu hệ thống… Đây sẽ là các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên trong cấp room tín dụng năm 2023.

Tương tự, nhóm phân tích của SSI cho rằng lợi nhuận ngành ngân hàng có thể đạt 13,7%. Con số này bằng một nửa tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2021 là 28% và cao hơn giai đoạn 2014-2015 là 11,3%. Trong kịch bản tiêu cực, ngành này có thể chỉ tăng khoảng 10% trong năm nay, bằng một ba giai đoạn 2017-2021.

Còn theo các chuyên gia Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong năm 2022, cổ phiếu ngân hàng trải qua 2 đợt sụt giảm giá mạnh đưa định giá ngành về mức thấp trong 10 năm qua. Bước sang năm 2023, VDSC nhận định ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hành trình vượt bão trong chu kỳ bất động sản đi xuống cùng với triển vọng kém tích cực của xuất nhập khẩu.

Cơ hội đầu tư mới

VNDirect cho biết, sức khỏe nội tại các ngân hàng đã được cải thiện hơn nhiều so với trước đây. Đồng thời, ngành ngân hàng vẫn được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn.

Do đó, định giá của ngành ở mức thấp lịch sử là 1,1 lần P/B (chỉ số được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó) trong năm 2023 đang tạo ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, năm 2022, Chính phủ đã có dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung về hoạt động nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam. Theo đó, nghị định này dự kiến sẽ được cụ thể hóa trong tháng 6.2023.

Một trong những điểm giới đầu tư quan tâm là hướng quy định những ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém có thể được nới room sở hữu của khối ngoại từ 30% lên tới 49%.

Khi nhận ngân hàng chuyển giao bắt buộc, thực hiện tái cơ cấu thành công, nhóm ngân hàng trên có thể tiến hành sáp nhập để tăng quy mô và vị thế thị phần trên thị trường, hoặc có thể hoạch định đó là một khoản đầu tư đạt mục tiêu sinh lời và thoái vốn. Giá trị và hoạt động này sẽ góp phần tạo khác biệt, thúc đẩy sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu ngân hàng trong tương lai.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu các công ty phân phối xe ôtô ra sao sau năm đầy biến động?

LÂM ANH |

Trong bối cảnh thị trường xe ôtô tại Việt Nam đã đạt được nhiều kỷ lục về cả doanh số, số lượng xe nhập khẩu, năm 2022, cổ phiếu các nhà phân phối ôtô trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng giảm chênh lệch rõ rệt.

Chứng khoán 27.1: Cổ phiếu than khai xuân rộn ràng sắc tím nhờ tin lãi đậm

Nhóm PV |

Nổi sóng tưng bừng trong phiên đầu năm là nhóm cổ phiếu than. Sắc tím hiện lên liên tục tại nhiều mã chứng khoán HLC, MBC, NBC, TC6, TDN… Thông tin hỗ trợ cho đà tăng này là hàng loạt doanh nghiệp than vừa bố kết quả tăng trưởng mạnh trong quý IV/2022.

Vietnam Airlines đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu vì thua lỗ

Gia Miêu |

Doanh thu tăng mạnh trong quý 4.2022, nhưng bức tranh kinh doanh của Vietnam Airlines vẫn chưa thể khởi sắc với việc báo lỗ gần 2.700 tỉ đồng.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Cổ phiếu các công ty phân phối xe ôtô ra sao sau năm đầy biến động?

LÂM ANH |

Trong bối cảnh thị trường xe ôtô tại Việt Nam đã đạt được nhiều kỷ lục về cả doanh số, số lượng xe nhập khẩu, năm 2022, cổ phiếu các nhà phân phối ôtô trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng giảm chênh lệch rõ rệt.

Chứng khoán 27.1: Cổ phiếu than khai xuân rộn ràng sắc tím nhờ tin lãi đậm

Nhóm PV |

Nổi sóng tưng bừng trong phiên đầu năm là nhóm cổ phiếu than. Sắc tím hiện lên liên tục tại nhiều mã chứng khoán HLC, MBC, NBC, TC6, TDN… Thông tin hỗ trợ cho đà tăng này là hàng loạt doanh nghiệp than vừa bố kết quả tăng trưởng mạnh trong quý IV/2022.

Vietnam Airlines đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu vì thua lỗ

Gia Miêu |

Doanh thu tăng mạnh trong quý 4.2022, nhưng bức tranh kinh doanh của Vietnam Airlines vẫn chưa thể khởi sắc với việc báo lỗ gần 2.700 tỉ đồng.