Cổ phiếu VFS của hãng xe điện Vinfast mở đầu phiên giao dịch 24.8 (giờ Mỹ) tăng bứt phá. Cụ thể, VFS vọt lên mức cao nhất 55 USD/cổ phiếu chỉ trong 30 phút, tương ứng mức tăng 45%. Sau đó, mã này điều chỉnh về giao dịch quanh mức 43 USD/cổ phiếu.
Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của VinFast đã chính thức vượt mốc 100 tỉ USD lên tới 104 tỉ USD. Con số này cũng giúp hãng xe điện đến từ Việt Nam vào thẳng top 3 những công ty sản xuất ôtô có vốn hóa hóa lớn nhất toàn cầu, vượt qua cả hãng siêu xe Porsche, Mercedes. Đồng thời, VinFast đứng thứ 2 về vốn hoá trong các công ty xe điện trên thế giới và chỉ xếp sau Tesla.
Như vậy, vốn hóa của VinFast hiện gấp đôi tổng giá trị vốn hóa của hai sàn chứng khoán Việt Nam là HNX và UPCOM cộng lại. Tại thời điểm cuối phiên 23.8, vốn hoá sàn HNX là hơn 288.000 tỉ đồng trong khi UPCoM là 924.000 tỉ đồng, tổng cộng đạt 1,2 triệu tỉ đồng, tương ứng gần 52 tỉ USD.
Nhờ giá cổ phiếu tăng cực mạnh, tổng tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch tập đoàn Vingroup - tăng 9,4 tỉ USD lên 41,7 tỉ USD. Ông hiện là người giàu thứ 28 trên thế giới (theo dữ liệu từ Forbes).
Mới đây, CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy đã có cuộc trả lời trực tiếp trên sóng truyền hình CNN. Trong cuộc phỏng vấn, bà Thuỷ lần đầu chia sẻ chi tiết về công suất sản xuất của các nhà máy, số lượng đơn hàng, cơ hội gọi vốn trong tương lai của VinFast.
Theo đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã cấp chứng nhận quãng đường di chuyển tối thiểu đạt 330 dặm cho phiên bản Eco (khoảng 531 km) và 291 dặm với phiên bản Plus (hơn 468 km) sau mỗi lần sạc pin cho mẫu xe điện VF 9 của VinFast. Thông số này đã vượt công bố ban đầu của hãng.
"Điều này khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng" - bà Lê Thị Thu Thủy cho biết.