Lý do mà cổ phiếu ROS rơi vào danh sách “đen” vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm. Cụ thể, do lỗ ròng hơn 150 tỉ đồng sau soát xét (Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2020) nên cổ phiếu ROS đã không còn đủ điều kiện để được giao dịch ký quỹ. Theo giải trình của công ty, kết quả đi lùi này chủ yếu do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo những gì mà báo cáo của công ty trình bày, yếu tố đến từ dòng tiền của công ty cũng rất cần được chú ý khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ROS âm đến 1.026 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm do công ty liên tục tăng các khoản phải thu.Thực tế, trước khi bị cấm giao dịch ký quỹ, đa số các công ty chứng khoán đầu ngành cũng không cấp margin đối với ROS. Tuy nhiên, lại có công ty chứng khoán cấp tỷ lệ cho vay ký quỹ lên đến 50% (tỷ lệ tối đa) cho cổ phiếu ROS.
Ngoài cổ phiếu ROS, trong danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ còn có cổ phiếu HU3 của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Xây dựng HUD3. Nguyên nhân là do công ty bị xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Theo thống kê của Vietstock, tính đến ngày 19.8 vừa qua, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE đã lên tới 72 doanh nghiệp. Trong đó, nhiều mã cổ phiếu của một số công ty lớn xuất hiện khi kết quả kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm 2020. Đơn cử như cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), sau khi công bố Báo cáo tài chính soát xét với kết quả kinh doanh bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu DXG vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Hay như cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 hiện cũng nằm trong danh sách này do trong báo cáo mới nhất của YEG, lãi ròng nửa đầu năm 2020 của Tập đoàn đã “bốc hơi” 90% sau soát xét.