Sau hơn 3 tuần điều chỉnh, VN-Index đã nỗ lực thành công giành lại ngưỡng điểm quan trọng 1.000 điểm đánh mất từ phiên 3.11. Mức tăng 3,52% của hôm nay cũng là đà tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 11, giúp VN-Index trở thành chỉ số tăng mạnh nhất Châu Á. Thậm chí, chứng khoán Việt Nam còn đi ngược xu hướng điều chỉnh của hầu hết các thị trường lớn trong khu vực.
Không những cải thiện về điểm số, thanh khoản trên HOSE cũng bứt phá mạnh so với phiên liền kề lên hơn 15,9 nghìn tỉ đồng.
Khối ngoại ồ ạt mua ròng hơn 1.685 tỉ đồng trên HOSE, cao hơn tổng mức mua ròng trong cả tuần trước. Tính từ đầu tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 12.000 tỉ đồng, nâng luỹ kế mua ròng từ đầu năm 2022 tới hiện tại lên hơn 10.000 tỉ đồng.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía sắc xanh. Trên sàn HOSE, số mã tăng gấp hơn 7 lần số mã giảm. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm tích cực trong phiên.
Hàng loạt bluechips vươn mình bật sắc tím, làm động lực vững chắc cho VN-Index đi lên. GAS, TCB, HPG, KDH, VRE, VHM, SSI tăng kịch trần.

Sự chú ý của thị trường đổ dồn vào diễn biến của mã NVL. Hơn 104 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương hơn 2.000 tỉ đồng. Đây là khối lượng giao dịch cao thứ hai trong lịch sử của NVL, chỉ sau phiên 22.11.2022.
Như vậy, NVL chính thức được giải cứu, ngắt chuỗi bám sàn 16 phiên liên tiếp. Đà hồi phục của NVL đã giúp thị trường chung giảm bớt gánh nặng, đà tăng điểm thêm vững chãi.

Tuy nhiên PDR vẫn nằm sàn ở giá 12.000 đồng/cổ phiếu. PDR hôm nay đã lập kỷ lục về thanh khoản, tương đương hơn 41,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Dù vẫn xanh lơ nhưng hơn 500 tỉ đồng đổ vào giải cứu đã cho thấy lực cầu đỡ đáy PDR đã xuất hiện.
Lý giải về việc mã cổ phiếu PDR giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 18 - 24.11, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - cho biết, giá cổ phiếu PDR giảm là do yếu tố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế, cũng như các tác động bởi chính sách kinh tế vĩ mô liên quan đến ngành bất động sản.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cổ phiếu PDR có vay ký quỹ bị ép bán chủ động từ những công ty chứng khoán để nhanh chóng thu hồi vốn vay và hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra.

Có thể thấy, tâm lý nhà đầu tư đã được cởi trói khi hai "quả tạ" là NVL và PDR đã phát tín hiệu tích cực. VN-Index hình thành mẫu hình nến Rising Window và White Marubozu cùng lúc cho thấy tâm lý đang tích cực. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch dồi dào cùng với khối ngoại liên tục mua ròng cho thấy dòng tiền đang trở lại.
Chỉ số thành công vượt lên đường trung bình 20 phiên, qua đó xác nhận xu hướng tăng giá trong ngắn hạn và sẽ hướng về vùng kháng cự kế tiếp ở quanh 1.030 - 1.040 điểm. Nếu VN-Index vẫn duy trì trên vùng 970 điểm thì đà tăng giá vẫn sẽ tiếp diễn trong các phiên sắp tới.