Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt

Mi Vân |

Thông tin Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành lệnh áp thuế lên tới 456% với một số sản phẩm thép cụ thể từ Việt Nam xuất sang sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và khiến cổ phiếu ngành thép lao dốc.

Theo hãng tin Reuters, các mặt hàng thép bị áp thuế 456% của Bộ Thương mại Mỹ là các loại thép có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi mới xuất khẩu sang Mỹ.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ phát hiện một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan vốn đã né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ.

Trước đó, trong tháng 7 năm nay, theo hãng tin Bloomberg, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp mức thuế hơn 400% này (cụ thể là 456,23%) với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội Việt Nam cũng sử dụng vật liệu có xuất xứ Hàn Quốc và Đài Loan.

Thông tin trên đã ngay lập tức tác động đến giá cổ phiếu của một số công ty thép Việt Nam như HSG và HPG.

Biểu đồ giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua. Ảnh Tradingview
Biểu đồ giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua. Ảnh Tradingview
Cổ phiếu HPG lao dốc 5 phiên liên tiếp gần đây. Đỉnh điểm là sau khi thông tin Mỹ áp thuế lên một số mặt hàng thép Việt Nam, HPG rớt mạnh với khối lượng giao dịch lên tới gần 10 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên ngày 18.12, giá cổ phiếu HPG hiện ở mức 22.550 đồng/cổ phiếu (giảm 2,59% so với phiên một ngày trước đó). So với 5 ngày trước đó, HPG giảm 7,1%.

HPG được khối ngoại nắm nhiều nhất trong 11 tháng qua, nhưng lại mất giá 3% tính từ đầu năm trong khi VN-Index tăng gần 7%.

Kết thúc quý III/2019, doanh thu của Hòa Phát đạt 15.100 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 24% và chỉ đạt hơn 2.160 tỉ đồng.

Biểu đồ giá cổ phiếu HSG trong thời gian gần đây. Ảnh: Tradingview
Biểu đồ giá cổ phiếu HSG trong thời gian gần đây. Ảnh: Tradingview
Đối với trường hợp Tập đoàn Tôn Hoa Sen, kết thúc niên độ tài chính 2018-2019 với lợi nhuận ròng giảm 12%.

Cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen (mã HOSE: HSG) hiện ở mức 8.070 đồng/cổ phiếu (giảm 0,25% so với phiên một ngày trước đó). Đặc biệt phiên giao dịch ngày 17.12.2019 có tới gần 11 triệu đơn vị, giá cổ phiếu rớt từ 8.420 xuống còn 8.070 đồng/cổ phiếu.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Vingroup rút lui mảng bán lẻ, Adayroi sáp nhập VinID, giải thể VinPro

Lan Hương |

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho Công nghiệp – Công nghệ. Trang thương mại điện tử Adayroi sẽ sáp nhập vào VinID; toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12.2019.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.

Ma trận giá từ 230 nghìn đến 2,8 triệu/tờ 2 USD hình chuột mạ vàng Tết 2020

Hương Nguyễn |

Tết Canh Tý đến gần, nhiều người yêu thích những đồng tiền  2 USD in hình con chuột mạ vàng để tặng người thân. Giá một tờ 2 USD lì xì in hình chuột mạ vàng được rao bán ngập chợ ảo từ 230.000 đến 2.800.000 đồng/tờ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vingroup rút lui mảng bán lẻ, Adayroi sáp nhập VinID, giải thể VinPro

Lan Hương |

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho Công nghiệp – Công nghệ. Trang thương mại điện tử Adayroi sẽ sáp nhập vào VinID; toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12.2019.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.

Ma trận giá từ 230 nghìn đến 2,8 triệu/tờ 2 USD hình chuột mạ vàng Tết 2020

Hương Nguyễn |

Tết Canh Tý đến gần, nhiều người yêu thích những đồng tiền  2 USD in hình con chuột mạ vàng để tặng người thân. Giá một tờ 2 USD lì xì in hình chuột mạ vàng được rao bán ngập chợ ảo từ 230.000 đến 2.800.000 đồng/tờ.